Sức hút từ những ngôi sao

LÊ HOÀN

VHO - Các đội bóng xuất sắc nhất giai đoạn I Giải bóng chuyền VĐQG 2025 đang tranh tài tại Cup bóng chuyền Hùng Vương 2025 diễn ra ở tỉnh Phú Thọ từ ngày 3 - 6.4.

 Sức hút từ những ngôi sao - ảnh 1
Sự xuất hiện của nhà vô địch thế giới Michal Kubiak (bên kia lưới) cùng dàn ngoại binh xuất sắc đã giúp giải VĐQG và Cup Hùng Vương năm nay thu hút sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Ảnh: CA TP.HCM

Với sự góp mặt của những anh tài đang có phong độ tốt nhất cùng việc không giới hạn ngoại binh, giải đấu hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ những trận cầu đỉnh cao và kịch tính.

 Giai đoạn I Giải bóng chuyền VĐQG 2025 nhận được sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ cả nước nói chung và khán giả tại huyện Đông Anh (Hà Nội) nói riêng.

Sự xuất hiện của hàng loạt ngoại binh chất lượng trải đều ở các đội, cũng như các ngôi sao hàng đầu trong nước đã giúp các trận đấu tại giai đoạn I diễn ra với chuyên môn cao, nhiều pha bóng hay và chứng kiến các cuộc rượt đuổi kịch tính.

Đầu tiên phải kể đến dàn tuyển thủ trong màu áo Biên phòng MB như: Văn Hiệp, Ngọc Thuân, Văn Duy, Duy Tuyến, Thế Khải. Các nhà ĐKVĐ được giới chuyên môn đánh giá là đội bóng sở hữu dàn nội binh tốt nhất giải. Sự ăn ý, khả năng phối hợp tốt sau nhiều năm chơi cùng nhau là yếu tố quan trọng giúp đội bóng này toàn thắng tại giai đoạn I vừa qua.

Giống như Biên phòng MB, Công an TP.HCM cũng có dàn nội binh rất chất lượng, có thể kể đến như: Quốc Dư, Quốc Duy, Trọng Nghĩa, Văn Sanh hay Chế Quốc Vô Lít.

Những cái tên này cùng dàn ngoại binh tốt trong đội hình, giúp Công an TP.HCM được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch và thành tích toàn thắng 5 trận tại giai đoạn I đã nói lên tất cả.

Ở bảng nữ, Nguyễn Thị Bích Tuyền vẫn là cái tên được chú ý nhiều nhất. Đối chuyền sinh năm 2000 là người ghi điểm hàng đầu tại giai đoạn I và giúp LPBank Ninh Bình ngự trị ngôi đầu với 5 trận toàn thắng, trong đó có chiến thắng trước ĐKVĐ VTV Bình Điền Long An.

Với phong độ xuất sắc như hiện tại, Bích Tuyền sẽ là mũi nhọn tấn công nguy hiểm mà các đối thủ phải dè chừng tại Cup Hùng Vương 2025. Nếu chọn một nội binh đủ tầm so sánh với Bích Tuyền ở hiện tại thì chỉ có Trần Thị Thanh Thúy.

Sau 3 năm, Thanh Thúy đã có màn tái xuất ấn tượng trong màu áo đội bóng đã làm nên tên tuổi mình - VTV Bình Điền Long An. Thanh Thúy vẫn cho thấy mình là chủ công số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam với những cú ra tay uy lực và khả năng lĩnh xướng hàng công đội nhà.

Có đến 18 ngoại binh (9 nam, 9 nữ) được các đội đăng ký giai đoạn I Giải bóng chuyền VĐQG 2025 - đây là con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu.

Tại bảng nam, trừ Hà Nội thì 7 đội còn lại đều có ngoại binh là chủ công hoặc đối chuyền, tiêu biểu như: Michal Kubiak (Ba Lan) và Julio Cesar Cardenas (Cuba) của Công an TP.HCM, Napadet Bhinijdee (Thái Lan) của LPBank Ninh Bình, Alejandro Rodríguez Fuentes (Cuba) của Thể công Tân Cảng, Evandro Dias de Souza (Brazil) của Sanest Khánh Hòa, Anut Promchan (Thái Lan) của Long An, Jakkrit Thanomnoi (Thái Lan) của Biên Phòng MB.

Trong khi đó, những cái tên nổi bật ở bảng nữ là Natalia Lijewska (Ba Lan) của VTV Bình Điền Long An, Sharon Chepchumba Kiprono (Kenya) của Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Jelena Vulin (Serbia) của Ngân hàng Công Thương, Miroslava Paskova (Bulgaria) của LPBank Ninh Bình...

Sau 5 lượt trận tại giai đoạn I, các ngoại binh đều được ra sân, thể hiện vai trò và nhiều người trở thành trụ cột và là “cỗ máy” ghi điểm hàng đầu của đội bóng mình.

Nổi bật trong số này là chủ công Michal Kubiak - người từng 4 lần tham dự Olympic và 2 lần vô địch thế giới (2014, 2018) cùng đội tuyển Ba Lan, đã thể hiện được đẳng cấp và tầm quan trọng trong lối chơi của tân binh Công an TP.HCM.

Michal Kubiak dù không còn những pha đập bóng uy lực như thời đỉnh cao nhưng ở chủ công này là sự điềm tĩnh, tinh tế cùng những pha xử lý đẳng cấp thế giới. Michal Kubiak không chỉ tấn công hay mà còn bắt bước một, phòng thủ rất tốt, đặc biệt chủ công này người biết “truyền lửa” trên sân, giúp các đồng đội vượt qua những thời điểm khó khăn.

Cùng với Michal Kubiak, đối chuyền Alejandro Rodríguez Fuentes cũng nhận được chú ý lớn với chiều cao lên đến 2m10, sải tay dài cùng những pha đập bóng trên chắn.

Tại bảng nữ, Miroslava Paskova cùng Bích Tuyền tạo nên cặp “song sát” lợi hại giúp LPBank Ninh Bình toàn thắng 5 trận và dẫn đầu giai đoạn I. Đẳng cấp của đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Bulgaria là không thể bàn cãi và cô đã thể hiện được điều đó trong lần đầu sang Việt Nam thi đấu.

Tương tự tại VTV Bình Điền Long An, Natalia Lijewska và Trần Thị Thanh Thúy là 2 mũi tấn công chủ lực giúp các nhà ĐKVĐ có được vị trí thứ hai sau giai đoạn I.

Người hâm mộ VTV Bình Điền Long An kỳ vọng đối chuyền người Ba Lan sẽ thể hiện tốt hơn nữa để cùng đội hướng đến vị trí cao tại Cup Hùng Vương và sau đó là giải các CLB nữ châu Á. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc