SEA Games 33: Lễ bế mạc trang trọng, Việt Nam nằm trong top 3

TUẤN ĐÔNG

VHO - Sau hơn 10 ngày tranh tài sôi động, Lễ bế mạc SEA Games 33 đã diễn ra tối 20.12 tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), khép lại kỳ đại hội quy mô nhất khu vực.

Khép lại kỳ đại hội sôi động, lan tỏa tinh thần đoàn kết

SEA Games 33: Lễ bế mạc trang trọng, Việt Nam nằm trong top 3 - ảnh 1
Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi, tối 20.12, SEA Games 33 đã chính thức bế mạc tại sân Rajamangala (Thái Lan).

Lễ bế mạc SEA Games 33 diễn ra với các nghi thức trang trọng: Tắt ngọn lửa SEA Games, tổng kết thành tích các đoàn và lễ trao cờ đăng cai SEA Games 34 cho Malaysia (dự kiến năm 2027).

Bên cạnh đó là chương trình nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa Thái Lan và công nghệ trình diễn hiện đại, tạo điểm nhấn cho đêm khép lại Đại hội.

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20.12.2025 tại 3 địa điểm chính gồm Bangkok, Chonburi và Chiang Mai, quy tụ hơn 12.000 vận động viên, huấn luyện viên và quan chức thể thao đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á.

Đại hội đã chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt trên nhiều nhóm môn, phản ánh xu hướng phát triển ngày càng đồng đều của thể thao khu vực.

Không chỉ là nơi tranh tài, SEA Games 33 tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn giao lưu, tăng cường hiểu biết, hữu nghị và đoàn kết giữa các quốc gia Đông Nam Á, đúng với tinh thần cốt lõi của Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn

SEA Games 33: Lễ bế mạc trang trọng, Việt Nam nằm trong top 3 - ảnh 2
Đại diện đoàn thể thao Việt Nam tham dự lễ bế mạc. Ảnh: Dân trí
SEA Games 33: Lễ bế mạc trang trọng, Việt Nam nằm trong top 3 - ảnh 3
Quốc kỳ Việt Nam được rước qua lễ đài trong lễ bế mạc SEA Games 33. Ảnh: An An

Kết thúc các nội dung thi đấu chính thức, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 87 huy chương vàng, 81 huy chương bạc và 110 huy chương đồng, xếp thứ 3 toàn đoàn tại SEA Games 33.

Chủ nhà Thái Lan dẫn đầu bảng tổng sắp với 233 HCV, 154 HCB và 108 HCĐ, tạo khoảng cách lớn so với các đoàn còn lại và phá kỷ lục huy chương vàng tại một kỳ SEA Games. Indonesia đứng thứ 2 với 91 HCV, 111 HCB và 131 HCĐ, tiếp tục khẳng định vị thế cường quốc thể thao hàng đầu khu vực.

SEA Games 33: Lễ bế mạc trang trọng, Việt Nam nằm trong top 3 - ảnh 4
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33. Ảnh: Seagames2025.org

Ở nhóm sau, các đoàn Malaysia, Singapore và Philippines tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt ở các môn Olympic, thể thao dưới nước và các môn thi đấu mới. Bảng tổng sắp phản ánh rõ xu hướng đầu tư chiều sâu và chiến lược dài hạn của nhiều quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn hiện nay.

Sự ổn định và hiệu quả trong thi đấu

SEA Games 33: Lễ bế mạc trang trọng, Việt Nam nằm trong top 3 - ảnh 5
Đại diện của Malaysia nhận cờ SEA Games. Ảnh: Dân trí

Giữ vững vị trí top 3 toàn đoàn, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục cho thấy sự ổn định và hiệu quả trong thi đấu, dù quy mô lực lượng không thuộc nhóm đông nhất tại Đại hội. Thành tích 87 HCV được xem là kết quả phù hợp với mục tiêu đề ra trước SEA Games 33, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là tấm HCV thứ 87 giành được ở ngày thi đấu cuối cùng, giúp đoàn Việt Nam khép lại Đại hội bằng dấu ấn tích cực. Nhiều môn thế mạnh tiếp tục được duy trì thành tích, đồng thời một số nội dung mới cho thấy tiềm năng phát triển trong tương lai.

SEA Games 33: Lễ bế mạc trang trọng, Việt Nam nằm trong top 3 - ảnh 6
Loạt pháo hoa bắn lên khi đài lửa SEA Games 33 được tắt. Ảnh: An An

So với hai đoàn dẫn đầu là Thái Lan và Indonesia, thể thao Việt Nam vẫn còn khoảng cách về số lượng HCV. Tuy nhiên, dù chỉ đứng thứ 6 về số lượng vận động viên tham dự, việc đứng thứ 3 cho thấy nền tảng phát triển tương đối bền vững, đặc biệt ở các môn Olympic và nhóm môn trọng điểm. Đây được xem là cơ sở quan trọng để thể thao Việt Nam tiếp tục điều chỉnh chiến lược, hướng tới các đấu trường lớn hơn trong khu vực và châu lục thời gian tới.