Rộn ràng hội vật cầu Thúy Lĩnh những ngày đầu năm Bính Ngọ
VHO - Trong tiết trời Xuân tươi mới của năm Bính Ngọ 2026, đình làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hà Nội) lại bừng lên không khí náo nức với lễ hội vật cầu truyền thống. Dòng người nô nức đổ về sân đình, hòa chung nhịp trống hội rộn ràng, tạo nên bức tranh hội Xuân đậm sắc màu văn hóa và tinh thần thượng võ của vùng đất ven sông.
Theo lệ làng, lễ hội vật cầu Thúy Lĩnh được tổ chức từ mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng hằng năm. Đây là sinh hoạt văn hóa có lịch sử lâu đời, gắn với tục thờ Linh Lang Đại Vương – vị Thành hoàng được nhân dân tôn kính.
Không chỉ là hoạt động vui Xuân, lễ hội còn gửi gắm khát vọng về sức khỏe, sự đoàn kết và ý chí kiên cường của cộng đồng, đồng thời góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống đã bền bỉ qua nhiều thế hệ.
Trung tâm của lễ hội là những trận vật cầu diễn ra trên sân đình. Các quả cầu gỗ nặng từ 12kg đến 20kg được lựa chọn phù hợp với từng nhóm tuổi thi đấu.
Trong tiếng trống dồn dập và lời cổ vũ không ngớt của khán giả, các vận động viên mình trần, thắt lưng phân theo màu đội lao vào tranh cầu đầy quyết tâm, tạo nên khung cảnh sôi động, hào hứng ngay từ những ngày đầu năm mới.
Sân đình chật kín người theo dõi, đặc biệt khi các trận đấu của thanh thiếu niên bước vào tranh tài. Mỗi trận kéo dài khoảng 15 phút, với thể thức bốn đội cùng thi đấu. Bốn màu thắt lưng vàng, xanh, đỏ và tím tương ứng với bốn hố cầu đặt ở bốn góc sân.
Đội nào đưa được cầu vào đúng hố của mình sẽ ghi điểm. Khi cầu được đưa trúng hố, các vận động viên đều hướng về bàn thờ Linh Lang Đại Vương để bái lạy, bày tỏ lòng thành kính và tri ân vị Thành hoàng làng. Cùng lúc, ban tổ chức trao lì xì đầu Xuân cho đội ghi điểm, như lời chúc may mắn và sự khích lệ tinh thần thi đấu.
Không chỉ dành cho thanh niên, lễ hội năm nay còn tổ chức các nội dung thi đấu cho lứa tuổi U12 đến U15 và U16…, mở rộng cơ hội để thế hệ trẻ rèn luyện thể lực, nuôi dưỡng tinh thần đồng đội từ sớm.
Mỗi pha tranh cầu quyết liệt đều nhận được sự hưởng ứng cuồng nhiệt từ khán giả. Tiếng reo hò vang dội khắp sân đình mỗi khi cầu vào hố càng làm cho không khí hội thêm náo nhiệt, tưng bừng.
Theo các bậc cao niên, lễ hội vật cầu Thúy Lĩnh được cho là xuất hiện từ thời vua Lý Thánh Tông (1054–1072), gắn với truyền thuyết Thái tử Linh Lang tổ chức trò vật cầu cho quân sĩ vui chơi trong dịp Tết, đồng thời rèn luyện sức mạnh và ý chí.
Trải qua bao thăng trầm lịch sử, người dân địa phương vẫn bền bỉ lưu truyền và tổ chức lễ hội như một cách tưởng nhớ Linh Lang Đại Vương, đồng thời khẳng định truyền thống thượng võ của quê hương.
Mỗi độ Xuân về, người dân làng Thúy Lĩnh – nay thuộc phường Lĩnh Nam, Hà Nội – lại nô nức tụ hội tại sân đình, cùng nhau duy trì một phong tục đẹp đã ăn sâu trong đời sống cộng đồng.
Lễ hội vật cầu không chỉ là trò chơi dân gian đặc sắc mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, lòng tôn kính tiền nhân và niềm tin vào một năm mới mạnh khỏe, thuận hòa, may mắn.
Dưới đây là một số hình ảnh của hội vật cầu độc đáo này:








RSS