“Núi lớn” tại tứ kết cho đội tuyển bóng chuyền nữ
VHO - Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đặt ra là giành quyền vào tứ kết Giải vô địch châu Á 2026 tại Thiên Tân (Trung Quốc). Dù chỉ đi tiếp với tư cách là một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, nhưng hành trình của Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển đang trải qua giai đoạn trẻ hóa lực lượng.

Sau trận thua 1-3 Hàn Quốc ở ngày ra quân, điều quan trọng nhất là đội tuyển nữ Việt Nam không để thất bại ảnh hưởng đến tinh thần. Trước Hồng Kông (Trung Quốc), thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhanh chóng trở lại với chiến thắng 3-0. Đây là trận đấu mà Việt Nam cần phải thắng và toàn đội đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thuyết phục.
Thách thức lớn nhất đến ở lượt trận cuối khi Việt Nam phải đối đầu Nhật Bản, đội tuyển đứng số 1 châu Á và hạng 6 thế giới. Toàn đội ghi được 61 điểm trước Nhật Bản, vượt xa mốc 41 điểm cần thiết để vượt Kazakhstan tại bảng B trong cuộc đua giành một trong hai suất dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đây là chi tiết rất đáng chú ý, bởi trong một giải đấu có sự chênh lệch lớn về trình độ, khả năng tính toán mục tiêu và duy trì sự tập trung cũng là yếu tố quyết định thành công. Trước đối thủ mạnh hơn, các cô gái Việt Nam đã biết cách hạn chế sai lầm, kiên trì với lối chơi và quan trọng nhất là không buông xuôi khi bị đặt vào thế khó.
Một điểm cần nhìn nhận thẳng thắn, đội hình Việt Nam dự giải lần này không mạnh bằng lực lượng từng làm nên lịch sử khi lọt vào bán kết giải vô địch châu Á 3 năm trước tại Thái Lan. Sự vắng mặt của một số trụ cột vì nhiều lý do khách quan như Kiều Trinh, Như Quỳnh (bên cạnh chấn thương của Nguyễn Thị Uyên trong trận đấu với Hồng Kông) khiến sức mạnh đội bị ảnh hưởng đáng kể.
Trong hoàn cảnh đó, Thanh Thúy tiếp tục giữ vai trò quan trọng cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Bên cạnh kinh nghiệm của Thanh Thúy, Kim Thoa, Lê Thanh Thúy, Khánh Đang… đội tuyển đang trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ như Quỳnh Hương, Ánh Thảo, Như Anh, Trà My. Đây là lựa chọn cần thiết nếu bóng chuyền nữ Việt Nam muốn xây dựng một lực lượng đủ sức cạnh tranh lâu dài. Tất nhiên, sự trẻ hóa cũng khiến đội tuyển phải trả giá bằng những thời điểm thiếu ổn định. Các cầu thủ trẻ cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm, đặc biệt trong những thời điểm quyết định của set đấu. Nhưng nếu chỉ nhìn vào kết quả trước mắt mà bỏ qua quá trình xây dựng lực lượng, sẽ khó đánh giá đầy đủ những gì mà các cô gái Việt Nam đã làm được tại Thiên Tân.
Xếp cuối cùng trong nhóm 8 đội giành quyền vào tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 32 thế giới) sẽ phải đối đầu thử thách lớn nhất mang tên Trung Quốc (hạng 7 thế giới). Đây là đội bóng đứng đầu vòng bảng với thành tích toàn thắng 3 trận, cùng tỷ số 3-0.
Trung Quốc không chỉ là một trong những thế lực hàng đầu châu Á mà còn thường xuyên góp mặt trong nhóm cạnh tranh danh hiệu ở các sân chơi lớn như VNL, giải vô địch thế giới hay Olympic. Với việc Giải vô địch châu Á 2026 chỉ trao duy nhất suất tham dự Olympic 2028 cho đội vô địch, động lực của đội chủ nhà càng lớn. Họ chắc chắn hướng tới chức vô địch và sẵn sàng vượt qua mọi đối thủ trên hành trình này.
Lịch sử cũng đứng về phía Trung Quốc. Đội bóng này đang giữ kỷ lục với 13 lần vô địch châu Á. Tuy nhiên, lần gần nhất họ đăng quang đã cách đây 11 năm. Vì vậy, giải đấu trên sân nhà là cơ hội để Trung Quốc tìm lại vị thế và hướng tới lần thứ 14 lên ngôi.
Đội tuyển nữ Việt Nam cũng không xa lạ với đối thủ này. Tại bán kết Giải vô địch châu Á 2023, Trung Quốc từng đánh bại Thanh Thúy cùng các đồng đội với tỷ số 3-0. Khoảng cách về đẳng cấp giữa hai đội vẫn khá lớn, đặc biệt khi Trung Quốc sở hữu lực lượng đồng đều và nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Bởi vậy, rất khó để kỳ vọng đội tuyển nữ Việt Nam tạo nên bất ngờ ở tứ kết. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bước vào trận đấu với tâm thế buông xuôi. Việc giành quyền vào tứ kết đã hoàn thành mục tiêu đặt ra trước giải. Đây cũng là cơ hội quý để các cầu thủ trẻ được đối đầu trực tiếp với một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới, qua đó tích lũy kinh nghiệm và kiểm chứng năng lực.
Thực tế, bóng chuyền nữ Việt Nam từng có kinh nghiệm thi đấu trước các đối thủ mạnh tại Giải vô địch thế giới 2025, trong đó có Đức và Ba Lan. Những trận đấu như vậy giúp Thanh Thúy cùng đồng đội hiểu rõ hơn yêu cầu về tốc độ, sức mạnh và tính tổ chức ở đẳng cấp cao.
Vậy nên, trận tứ kết tối nay 28.8 không chỉ được nhìn dưới góc độ thắng hay thua. Với một đội tuyển đang trong quá trình trẻ hóa, mỗi set đấu trước Trung Quốc đều là một bài học giá trị. Những trải nghiệm tại Thiên Tân sẽ là hành trang quan trọng cho đội hướng tới các mục tiêu lớn hơn, trong đó có ASIAD 20.

RSS