Bóng chuyền nữ:

Quyết tâm thay đổi lịch sử

VĨNH HY

VHO - Thất bại 2-3 trong trận tranh “ngôi hậu” chặng 1 Giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á - SEA V.League 2025, khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa thể thay đổi được kết quả đối đầu với đội tuyển nữ Thái Lan. Vậy nên khi trở về Ninh Bình tại chặng 2 tới đây, “Những cô gái vàng” của bóng chuyền Việt Nam rất quyết tâm giành chiến thắng để thay đổi lịch sử toàn thua trước người Thái.

Quyết tâm thay đổi lịch sử - ảnh 1
Lợi thế sân nhà cùng sự quyết tâm sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan ở chặng 2 SEA V.League 2025?

 Những điểm sáng

Tại chặng 1 SEA V.League 2025 ở Ratchasima (Thái Lan), đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục về nhì sau khi thắng Indonesia 3-0, vượt qua Philippines 3-1, sau đó thua 2-3 trước ĐKVĐ Thái Lan. Đây là lần thứ năm liên tiếp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành HCB tại một chặng đấu của SEA V.League tính từ năm 2023.

Các cô gái Việt Nam đã có màn thể hiện tốt ở trận đấu quyết định, nhưng chúng ta thiếu may mắn cũng như bản lĩnh trong những thời điểm then chốt. Trong khi đó, đội tuyển nữ Thái Lan dù không có được lực lượng mạnh nhất vẫn thể hiện bản lĩnh của đội bóng số 1 khu vực, cũng như thường xuyên góp mặt tại các giải đấu có đẳng cấp hàng đầu thế giới như FIVB Nations League hay giải vô địch thế giới.

Trận thua 2-3 tại Ratchasima cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển nữ Việt Nam giành được 2 set thắng trước người Thái trên sân của đối phương. Trước đó ở chặng 2 SEA V.League 2024, Bích Tuyền cùng các đồng đội cũng làm được điều này nhưng diễn ra trên sân nhà ở NTĐ Vĩnh Phúc (tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Rõ ràng, đội tuyển nữ Việt Nam đã có nhiều tiến bộ và dần thu hẹp khoảng cách trong những lần đối đầu với người Thái.

Không những thế, tâm lý chiến của các cầu thủ cũng đảm bảo dù phải thi đấu trước sức ép khủng khiếp của các cổ động viên trên khán đài và sức mạnh của đối thủ dưới sân. Trên phương diện cá nhân, phụ công Bích Thủy là điểm sáng lớn nhất của đội tuyển nữ Việt Nam tại chặng 1. Không những chắn bóng ổn, tấn công hiệu quả mà Bích Thủy hỗ trợ phòng ngự rất tốt.

Danh hiệu “phụ công xuất sắc nhất” là phần thưởng xứng đáng ghi nhận những nỗ lực của nữ cầu thủ sinh năm 2000. Trong khi đó, Bích Tuyền vẫn duy trì được hiệu suất ghi điểm tốt và tiếp tục vinh danh là “đối chuyền hay nhất giải”, còn Khánh Đang tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp Libero số 1 của đội.

Sẽ đòi được nợ?

Nhưng trước Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục bộc lộ điểm yếu trong khâu bắt bước một. Đối thủ là đội bóng quá bản lĩnh, họ phát bóng rất tốt, biết cách khai thác những điểm yếu của đối phương, chính điều này đã hạn chế sức mạnh tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam. Hàng chắn Thái Lan không chỉ khóa chặt “ngòi nổ” Thanh Thúy, mà cũng tổ chức “chăm sóc” rất kỹ trước những pha đập bóng của Bích Tuyền.

Cùng với đó, việc chuyền hai của đội thi đấu thiếu đột biến cũng phần nào khiến các tay đập bị bắt bài. Trong trận đấu với Thái Lan, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã sử dụng luân phiên 2 cây chuyền hai Lâm Oanh và Kim Thoa nhưng hiệu quả chưa đáp ứng như kỳ vọng. “Ở trận gặp Thái Lan, chúng ta và đội bạn đã có những thời điểm thi đấu giằng co. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm cho các cầu thủ sau trận này khi trở lại Việt Nam để chuẩn bị thi đấu chặng 2 giải SEA V.League 2025”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho hay.

Thực tế, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan không còn vượt trội các cô gái Việt Nam như trước. Đội bóng “xứ Chùa vàng” chỉ còn nhỉnh hơn về sự ổn định, sự đồng đều cũng như bản lĩnh trận mạc, đặc biệt là tâm lý. Không những thế, việc họ vừa thi đấu tại FIVB Nations League 2025 cũng như vắng 2 trụ cột là Chatchuon và Wimonrat đã ảnh hưởng đến sức mạnh của đội bóng này tại SEA V.League 2025.

Đây là thời điểm rất thích hợp để đội tuyển nữ Việt Nam thay đổi lịch sử đối đầu toàn thua trước đối thủ. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt suýt làm được điều đó ở Ratchasima và chắc chắn họ sẽ quyết tâm, nỗ lực gấp bội khi trở về Ninh Bình ở chặng 2. “5 ngày nữa chặng 2 diễn ra trên sân nhà, khi đó đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đòi nợ Thái Lan”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định sau trận đấu với Thái Lan ở chặng 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây khi liên tiếp thiết lập những cột mốc lịch sử tại các giải quốc tế, trong đó có 3 chức vô địch AVC Nations Cup (2023, 2024, 2025) hay tấm HCĐ tại FIVB Challenge Cup 2024. Mục tiêu tiếp theo của bóng chuyền nữ Việt Nam là chinh phục các giải đấu tại khu vực, trong đó có SEA Games 33.

Để làm được điều đó, các cô gái Việt Nam cần phải đánh bại Thái Lan, đây cũng là mục tiêu hàng đầu mà Ban huấn luyện đặt ra cho các cầu thủ. Nếu thắng người Thái ở chặng 2 SEA V.League 2025, các cô gái Việt Nam không chỉ thay đổi lịch sử mà hoàn toàn có thể nghĩ về tấm HCV tại SEA Games 33 trên sân nhà của chính đối thủ. 

 Đội tuyển nữ Việt Nam đã chốt danh sách 14 VĐV chính thức thi đấu chặng 2 SEA V.League 2025 gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Phương (chủ công); Nguyễn Thị Bích Tuyền, Hoàng Thị Kiều Trinh (đối chuyền); Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thy, Phạm Thị Hiền (phụ công); Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa (chuyền hai); Nguyễn Khánh Đang, Lưu Thị Ly Ly (Libero). Sự thay đổi duy nhất so với chặng 1 đó là chủ công Trần Thị Phương trở lại thay cho vị trí Libero của Nguyễn Thị Ninh Anh. Tại chặng 2, thầy trò HLV Trần Tuấn Kiệt sẽ thi đấu với Philippines (ngày 8.8), Indonesia (ngày 9.8) và Thái Lan (ngày 10.8).