Đội tuyển Futsal nữ:
Nỗ lực hết sức cho mục tiêu SEA Games 33
VHO - Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam vừa hội quân tại TP.HCM và bước vào hành trình chuẩn bị cho môn Futsal nữ tại SEA Games 33, diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan. Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đang nỗ lực để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mục tiêu đạt kết quả cao nhất tại kỳ đại hội của khu vực

Chuẩn bị thật tốt
Đội tuyển nữ quốc gia sẽ có hơn 4 tuần chuẩn bị cho SEA Games 33. Sau giai đoạn tập luyện trong nước, đội sẽ sang Trung Quốc tập huấn, trong đó có hai trận giao hữu với đội tuyển Futsal nữ Trung Quốc vào đầu tháng 12. Đây là địa điểm tập huấn quen thuộc của các cô gái Việt Nam trước các giải đấu quốc tế và lần này, đội tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ có sự chuẩn bị tốt trước khi sang Thái Lan thi đấu. Ban huấn luyện đội cho biết, đây là giai đoạn chuẩn bị rất quan trọng, quyết định sự thành bại khi vào giải chính thức, do vậy mà các cầu thủ phải cố gắng hết sức, tập trung cao nhất trong tập luyện vào thi đấu.
Tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam cùng bảng với Indonesia và Myanmar. Với việc bảng đấu sẽ lấy 2 đội vào bán kết thì mục tiêu trước mắt mà Ban huấn luyện đề ra là phải giành ngôi nhất bảng để tránh Thái Lan (khả năng rất cao là nhất bảng A) tại bán kết.
Đánh giá về các đối thủ cùng bảng, HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết: “Indonesia đang tiến bộ nhanh, họ thi đấu rất tốt tại VCK châu Á vừa qua với nhiều cầu thủ chất lượng và thể lực dồi dào. Myanmar là đối thủ chúng ta từng thắng ở vòng loại VCK châu Á đầu năm, nhưng họ có nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng và chắc chắn sẽ mang đến không ít khó khăn. Đây là bảng đấu tương đối cân bằng và đòi hỏi đội phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng”.
Trong lịch sử tham dự SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam đã 5 lần giành HCB vào các năm 2007, 2011, 2013, 2017 và 2021. Cả 5 lần, đội đều xếp sau Thái Lan. Ở lần gần nhất Futsal nữ được đưa vào chương trình thi đấu tại SEA Games 31 năm 2021, đội tuyển nữ Việt Nam có lợi thế sân nhà nhưng đã thua người Thái 1-2 trong trận đấu quyết định. Dù vậy ở lần gặp nhau gần nhất tại chung kết giải Đông Nam Á 2024, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã “đòi nợ” thành công khi giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của đối phương.
Tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Thái Lan (hạng 4 thế giới) không chỉ được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho tấm HCV, mà còn được thi đấu trên sân nhà. Do vậy mà mục tiêu giành ngôi vị cao nhất của đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 11 thế giới) sẽ đối mặt với thử thách rất lớn. Thế nhưng HLV Nguyễn Đình Hoàng khẳng định: “Toàn đội đặt quyết tâm giành quyền vào chung kết và hướng tới kết quả cao nhất tại SEA Games 33. Chúng tôi sẽ nỗ lực chuẩn bị thật tốt để đạt được mục tiêu này”.
Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam tập huấn Trung Quốc, chuẩn bị cho SEA Games 33
Tiếp tục vượt khó
Ở đợt rèn quân này, HLV Nguyễn Đình Hoàng gọi tập trung 20 cầu thủ. Lực lượng nòng cốt của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là các cầu thủ từng dự VCK Futsal nữ châu Á 2025. Hai cầu thủ của CLB TP.HCM là Trần Thị Thùy Trang và K’Thủa do đang chuẩn bị thi đấu giải bóng đá nữ các CLB châu Á nên tập trung muộn. Bên cạnh đó, đội có sự bổ sung một số gương mặt trẻ như Trần Tuyết Mai, Lâm Thị Xuân, Nguyễn Thị Kim Phương (CLB Futsal Thái Sơn Nam TP.HCM), Nguyễn Huỳnh Như (Trung Tâm TDTT Thống Nhất) và Nguyễn Phương Anh (Sở VHTT Ninh Bình).
HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết: “Đội hình hiện tại là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Chúng tôi sẽ có những điều chỉnh về lối chơi và tốc độ, hướng đến sự thay đổi tích cực, không chỉ cho SEA Games sắp tới mà còn cho các mục tiêu lâu dài của Futsal nữ”.
So với các cầu thủ nam thì các cô gái Futsal chịu nhiều thiệt thòi hơn khi họ có ít cơ hội được tập trung ĐTQG, không thường xuyên tham dự các giải quốc tế cũng như không có nhiều nơi đào tạo một cách chuyên nghiệp, bài bản. Lực lượng hiện tại của ĐTQG chủ yếu là các cầu thủ của Thái Sơn Nam. Trong các đợt tập trung gần đây, lực lượng cầu thủ Futsal nữ được tuyển chọn một phần là các cầu thủ sân 11 người nên nguồn nhân sự đa dạng hơn để lắp ráp thi đấu với nhau. Lực lượng của đội hiện tại là sự kết hợp của các cầu thủ có kinh nghiệm và đa phần cầu thủ trẻ, ít có kinh nghiệm quốc tế.
Khó khăn là vậy nhưng thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã nỗ lực vượt qua để có được những thành tích ấn tượng trong thời gian qua như tấm HCB SEA Games 31, chức vô địch Đông Nam Á 2024, vượt qua vòng loại và lọt vào tứ kết VCK Futsal nữ châu Á 2025. Với tinh thần tiếp tục vượt khó và không lùi bước trước khó khăn, các cô gái Việt Nam đang đặt quyết tâm cao nhất để có sự chuẩn bị tốt nhất cho đấu trường khu vực.

RSS