Niềm tin vào tương lai
VHO - Đoàn Thể thao Việt Nam vừa hoàn thành các nội dung thi đấu tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á 2025 (AYG 2025) diễn ra ở Bahrain với thành tích 1 HCV, 7 HCB và 11 HCĐ, xếp hạng 22/45 đoàn.
Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự AYG 2025 với 75 thành viên, trong đó lực lượng VĐV là 50 người còn lực lượng HLV là 15 người. Đoàn tranh tài ở 11 môn, gồm: Cầu lông (1 VĐV), Jujitsu (5), Boxing (3), Judo (2), vật (4), điền kinh (2), Golf (6), cử tạ (4), Taekwondo (6), xe đạp (6), Muay (11).

Kế quả, các tài năng trẻ Việt Nam giành được 19 huy chương, trong đó 1 HCV, 7 HCB và 11 HCĐ.
Tấm HCV duy nhất của đoàn được mang về nhờ công của lực sĩ Nguyễn Thành Duy. Ở hạng cân 65kg nam, Thành Duy đã có mức cử đẩy 156kg thành công để bước lên bục cao nhất nhận huy chương.
Bệ phóng cho các tài năng trẻ
Trong khi đó, các tấm HCB đến từ Y Liên (cử tạ), Bùi Ngọc Thảo Thơm (vật bãi biển), Bùi Tuấn Tú (điền kinh), Hoàng Thị Thu Huyền (Taekwondo), Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn Uy/ Nguyễn Tuấn Anh (đều của Golf), Nguyễn Thị Thu Phương (Muay).
Các tấm HCĐ được mang nhờ công của Lâm Minh Gia Huy (vật bãi biển), Phạm Minh Tuyết, Hoàng Mạnh Lượng, Nông Bảo Ngọc (đều của Jujitsu), Y Liên, Đào Thị Yến, Hùng Văn Thế (đều của cử tạ), Trần Hồ Văn Nhân, Bùi Mai Phương (đều của Taekwondo), Đỗ Phương Nguyên, Trần Quốc Bảo (đều của Muay).
Theo đánh giá của giới chuyên môn, dù không nằm trong nhóm dẫn đầu nhưng thành tích này vẫn được đánh giá khá thành công, khi nhiều VĐV mới lần đầu ra sân chơi châu lục đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt.
Dù thành tích đạt được còn khiêm tốn so với kỳ vọng, nhưng những nỗ lực, tinh thần thi đấu quả cảm và khát vọng cống hiến của các VĐV trẻ đã để lại nhiều dấu ấn tích cực, mở ra niềm tin vào tương lai của thể thao nước nhà.
AYG 2025 có hơn 4.300 VĐV nam và nữ trong độ tuổi từ 14 đến 18, đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, là sân chơi giàu tính cạnh tranh, nơi các tài năng trẻ khu vực châu lục được thử thách, cọ xát và trưởng thành.
Với các VĐV trẻ Việt Nam, đây không chỉ là dịp thi đấu mà còn là hành trình học hỏi, rèn luyện bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm cho các VĐV hướng tới SEA Games, ASIAD và thậm chí là Olympic trong tương lai.
Nhiều tài năng trẻ lần đầu tiên tham dự đấu trường khu vực đã thể hiện tinh thần thi đấu và được ghi nhận có những bước tiến đáng khích lệ.
Những cái tên như Nguyễn Thành Duy, Y Liên, Thảo Thơm, Tuấn Tú Thu Huyền, Tuấn Anh, Thu Phương,… đã cho thấy sự kế thừa rõ nét, sẵn sàng tiếp nối thế hệ đàn anh, đàn chị làm rạng danh thể thao Việt Nam ở các giải đấu lớn khác trong tương lai.

RSS