Bệ phóng cho các tài năng trẻ
VHO - Đoàn thể thao Việt Nam đang tranh tài tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á 2025 (AYG 2025) diễn ra ở Bahrain. Không chỉ là sân chơi để các VĐV tranh tài, đây còn là bệ phóng quý giá giúp nhiều tài năng của thể thao Việt Nam bước ra đấu trường lớn hơn, hướng đến SEA Games, ASIAD, thậm chí là Olympic.

Quyết tâm giành thành tích tốt
Được tổ chức 4 năm 1 lần, AYG là sân chơi quan trọng dành cho các tài năng trẻ của châu lục, qua đó là thước đo đánh giá lực lượng, sự đầu tư cho VĐV trẻ của các quốc gia, vùng lãnh thổ. Tuy nhiên sau lần đầu tổ chức vào năm 2009 tại Singapore, lần 2 tổ chức ở Nam Kinh (Trung Quốc) năm 2013, đến năm 2017, Đại hội dự kiến tổ chức ở Sri Lanka, sau đó là Indonesia nhưng cuối cùng bị hủy. Đến năm 2021, dịch bệnh Covid-19 hoành hành khiến AYG tiếp tục bị hủy. Trở lại vào năm 2025, Đại hội ban đầu dự kiến tổ chức ở Uzbekistan, nhưng sau đó chính thức do Bahrain đăng cai.
AYG 2025 tạo nên con số kỷ lục khi quy tụ hơn 4.300 VĐV nam và nữ trong độ tuổi 14 - 18, đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 28 môn. Năm nay, thể thao Việt Nam tham dự AYG 2025 với 75 thành viên, trong đó lực lượng VĐV là 50 người tranh tài ở 11 môn gồm: Cầu lông (1 VĐV), Jujitsu (5), Boxing (3), Judo (2), vật (4), điền kinh (2), Golf (6), cử tạ (4), Taekwondo (6), xe đạp (6), Muay (11). Mục tiêu của đoàn là phấn đấu giành từ 3 - 4 HCV.
Theo Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, AYG là sân chơi lớn của châu lục. Đây là dịp để mỗi VĐV được thể hiện mình, thi đấu giành thành tích tốt nhất. Thể thao Việt Nam kỳ vọng lực lượng trẻ sẽ có nhiều thành tích ở những năm tới, là những gương mặt cốt cán tại các đấu trường lớn như: ASIAD 2026, Olympic 2028. Do vậy mà các VĐV hãy thi đấu với tinh thần và ý chí quyết tâm giành thành tích cao nhất.
Ông Đào Đức Kiên, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại AYG 2025 cho biết: “Đại hội là một giải đấu lớn trong khu vực, nơi quy tụ các VĐV trẻ xuất sắc nhất của nhiều quốc gia mạnh như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Sau khi vượt qua nhiều khó khăn, với sự nỗ lực cao nhất, chúng ta đã chọn lựa ra những VĐV trẻ xuất sắc nhất tranh tài tại kỳ đại hội lần này. Chúng ta phải xác định đây là giải đấu trẻ, là cơ hội để các em thi đấu cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm cho tương lai. Thời gian qua, thể thao Việt Nam đã không ngừng nỗ lực hết mình với khát vọng xây dựng được đội ngũ VĐV trẻ tiềm năng. Và sau thời gian chuẩn bị tích cực, Đoàn Thể thao Việt Nam quyết tâm phấn đấu giành thành tích tốt nhất”.
Chờ những tài năng tỏa sáng
12 năm trước tại Nam Kinh, thể thao Việt Nam thi đấu rất thành công khi đoạt 5 HCV do công của Nguyễn Thị Ánh Viên (3 HCV, bơi), Lý Hoàng Nam (1 HCV, quần vợt) và Nguyễn Thị Trúc Mai (1 HCV, điền kinh). Hai trong ba VĐV giành “vàng” năm 2013 là Ánh Viên và Hoàng Nam sau này trở thành biểu tượng của sự thành công ở môn thể thao của mình. Ánh Viên không chỉ là kình ngư số 1 của bơi Việt Nam mà còn là kỷ lục gia tại đấu trường SEA Games và giành nhiều huy chương tại giải châu Á và ASIAD. Hoàng Nam cũng trở thành thành tay vợt số 1 Việt Nam và Đông Nam Á trong nhiều năm liền, anh giành HCV SEA Games và vô địch các Tour đấu của khu vực và châu lục.
Có thể nói, AYG 2013 chính là bệ phóng để Ánh Viên và Hoàng Nam toả sáng, từ đó có những bước phát triển vượt bậc về chuyên môn để trở thành những VĐV hàng đầu, qua đó mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam.
Năm nay, thể thao Việt Nam mong chờ sự toả sáng của những VĐV trẻ tài năng như: Trần Mai Anh, Lê Phan Tuấn Kiệt, Bùi Mai Phương (Taekwondo), Nguyễn Thị Thu Huyền (cầu lông), Hoàng Lê Quỳnh Như (điền kinh), Y Liên, Đào Thị Yến (cử tạ), Nguyễn Khang Hà My, Bùi Đàm Mai Chi (xe đạp), Đinh Thị Ru Na, Nguyễn Thị Hồng Yến (Boxing)… AYG 2025 được kỳ vọng là bệ phóng để các tài năng trên tỏa sáng và trong tương lai có thể thành công như Ánh Viên hay Hoàng Nam.
Trong những năm gần đây, thể thao Việt Nam có sự chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược trẻ hóa lực lượng. Các trung tâm huấn luyện quốc gia tại các địa phương trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng hay Cần Thơ đều chú trọng phát hiện, đào tạo và đầu tư cho lớp VĐV kế cận. Việc tham dự AYG 2025 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, vừa là cơ hội cọ xát quý giá, vừa là “phép thử” thực tế cho quá trình đào tạo trẻ. Kết quả thi đấu tại AYG 2025 cũng được tính chuẩn để tranh suất góp mặt Olympic trẻ thế giới sẽ diễn ra năm 2026 ở Senegal. Vậy nên có thể nói, AYG 2025 không chỉ là một giải đấu, đó còn là thước đo cho tầm nhìn chiến lược của thể thao Việt Nam trong việc đầu tư cho thế hệ tương lai.
Dù kết quả có thế nào, điều quan trọng là những bài học kinh nghiệm, sự trưởng thành và khát vọng vươn lên mà các VĐV trẻ mang về. Với tinh thần “học hỏi để tiến bộ, thi đấu để trưởng thành”, các tài năng trẻ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn tại sân chơi châu lục. Và biết đâu, từ đại hội này, những ngôi sao mới của thể thao Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình vươn ra châu lục và thế giới, tiếp nối ngọn lửa chiến thắng mà các thế hệ đàn anh, đàn chị đã thắp lên.

RSS