Nếu ai có thể đưa Brazil vô địch World Cup, người đó là Ancelotti

VẠN XUÂN

VHO - Liên đoàn Bóng đá Brazil đã bổ nhiệm Carlo Ancelotti làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, mở ra một chương mới đầy kỳ vọng. Với bảng thành tích đồ sộ và khả năng quản trị nhân sự hiếm có, chiến lược gia người Itaia được kỳ vọng sẽ giúp Selecao tìm lại ánh hào quang đã mất và hiện thực hóa giấc mơ lần thứ sáu bước lên đỉnh thế giới.

Bài đăng mới nhất trên mạng xã hội của Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) đã nói lên tất cả. Việc bổ nhiệm Carlo Ancelotti làm HLV trưởng đội tuyển Brazil "không chỉ là một bước đi chiến lược", mà còn được xem như "một tuyên ngôn gửi tới cả thế giới".

Nếu ai có thể đưa Brazil vô địch World Cup, người đó là Ancelotti - ảnh 1

"Ông ấy là HLV vĩ đại nhất lịch sử, và giờ đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia vĩ đại nhất hành tinh. Cùng nhau, chúng ta sẽ viết nên những chương huy hoàng mới cho bóng đá Brazil," Chủ tịch CBF, Ednaldo Rodrigues, nhấn mạnh.

Mức độ kỳ vọng đã được đẩy lên mức tối đa, và nếu xét trên mọi phương diện, sự cường điệu ấy không hề vô căn cứ. Thương vụ Ancelotti rời Real Madrid để dẫn dắt Brazil tại World Cup 2026 đã rò rỉ từ rất lâu, thậm chí trước cả khi Selecao bước vào chu kỳ sa sút hiện tại.

CBF "đi trước một bước", Real Madrid chưa kịp lên tiếng

Điều đáng chú ý: Liên đoàn Bóng đá Brazil đã tự công bố thỏa thuận này trước khi Real Madrid hay chính Ancelotti chính thức xác nhận chia tay, trong bối cảnh chiến lược gia người Ý vẫn còn một năm hợp đồng và mùa giải của Real chưa khép lại.

Thất bại 3-4 trước Barcelona ở trận Clásico cuối tuần qua gần như đã trao chức vô địch LaLiga cho đại kình địch, nhưng trên lý thuyết, Los Blancos vẫn còn ba trận đấu và một tia hy vọng mong manh.

Ai cũng hiểu rằng Ancelotti gần như chắc chắn ra đi sau một mùa giải ít danh hiệu, với Siêu cúp châu Âu hồi tháng Tám là danh hiệu duy nhất Real Madrid giành được mùa này. Ý tưởng khép lại sự nghiệp huấn luyện bằng cách dẫn dắt đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup luôn là điều hấp dẫn với Carletto.

Về mặt nguyên tắc, thông báo chia tay lẽ ra phải được chính HLV hoặc CLB chủ quản đưa ra. Việc CBF "đi tắt đón đầu" là điều rất hiếm thấy, nhất là khi phía Real Madrid, CLB lớn nhất thế giới, luôn coi trọng nghi thức và hình ảnh.

Dẫu sao thì, chuyện đã xảy ra rồi. Nhưng nên nhớ, Chủ tịch Florentino Pérez là người không dễ quên những chuyện như vậy. Và trong tay ông còn có Rodrygo, Éder Militão, Endrick cùng Vinícius, những viên ngọc quý của bóng đá Brazil đang khoác áo trắng Madrid.

Nếu ai có thể đưa Brazil vô địch World Cup, người đó là Ancelotti - ảnh 2

Ancelotti: Người mềm mỏng, biết cách thu phục các ngôi sao lớn

Về phần mình, Carlo Ancelotti chưa từng là mẫu người “thù dai”. Khi bị Real Madrid sa thải năm 2015, chỉ 10 tháng sau khi mang về chức vô địch Champions League thứ 10 (La Decima), ông lặng lẽ rời đi, nhận vài công việc khác, và rồi trở lại Bernabéu sáu năm sau đó để tiếp tục viết nên chương thành công mới.

Trong lần tái ngộ ấy, Ancelotti đem về thêm 11 danh hiệu, bao gồm hai Champions League, một Cúp Nhà Vua và hai chức vô địch LaLiga.

Hơn cả những chiếc cúp, Ancelotti nổi tiếng vì khả năng quản trị con người. Ông không chỉ giỏi về chiến thuật (Xs and Os) mà còn là bậc thầy trong việc truyền cảm hứng và "làm mềm" những cái tôi lớn, từ Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo cho tới Kylian Mbappé.

Ancelotti hiện là HLV duy nhất giành Champions League tới 5 lần và vô địch ở cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Chỉ riêng những chiến tích đó đã đủ giải thích vì sao CBF lại khao khát có được ông.

Từ những cựu danh thủ như Thiago Silva, Cafu, Marcelo, Kaka cho đến thế hệ hiện tại như Vinícius Jr. hay Éder Militão, tất cả đều tin rằng Ancelotti sở hữu "chìa khóa" để giải phóng tiềm năng lớn nhất của đội tuyển Brazil.

Nếu ai có thể đưa Brazil vô địch World Cup, người đó là Ancelotti - ảnh 3

Thách thức phía trước: Một Brazil đang khát danh hiệu

Khác với Real Madrid, nơi những bản hợp đồng bom tấn liên tục cập bến để duy trì chu kỳ chiến thắng, đội tuyển Brazil hiện tại đang cần một cuộc tái thiết thực sự.

Dù vẫn sản sinh ra vô số tài năng, bóng đá Brazil lại tụt dốc đáng kể về thành tích quốc tế. Lần gần nhất họ vô địch World Cup là năm 2002, và kể từ đó, chỉ một lần duy nhất vượt qua vòng tứ kết, trước khi thảm bại 1-7 trước Đức ngay trên sân nhà ở bán kết World Cup 2014.

Hai chức vô địch Copa America (2007 và 2019) là chưa đủ để xoa dịu sự chờ đợi kéo dài. Chính vì vậy, Brazil mới quyết định phá vỡ truyền thống kéo dài hơn một thế kỷ, lần đầu tiên trao đội tuyển vào tay một HLV ngoại quốc.

Đối với một quốc gia 211 triệu dân, trong đó rất nhiều người chưa từng chứng kiến đội nhà đăng quang World Cup, đó là một nỗi khắc khoải cần thay đổi.

Nếu ai có thể đưa Brazil vô địch World Cup, người đó là Ancelotti - ảnh 4

Tạm biệt Real Madrid, chào đón Selecao

Ancelotti từng tuyên bố Real Madrid sẽ là công việc cuối cùng ở cấp CLB. Ở tuổi 65, ông đã chuẩn bị cho một cuộc sống bình lặng hơn tại vùng quê nước Ý hoặc Vancouver thanh bình.

Thế nhưng, dẫn dắt một đội tuyển quốc gia, đặc biệt là đội bóng giàu lịch sử nhất thế giới, vẫn luôn là giấc mơ khó cưỡng.

Italia? Công việc ấy đã có chủ. Brazil? Một thử thách xa lạ, nhưng cũng là cơ hội duy nhất để ông đặt dấu ấn vĩnh cửu trong lịch sử bóng đá thế giới.

Nếu có ai đủ sự từng trải, bản lĩnh và tài năng để đưa Brazil lần thứ sáu lên đỉnh thế giới, thì người đó chỉ có thể là Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti & Đội tuyển Brazil: Những cột mốc đáng chú ý

• Hợp đồng: Ancelotti dẫn dắt Brazil từ tháng 6.2025, mục tiêu chính là World Cup 2026.

• Kỷ lục: Ancelotti là HLV duy nhất vô địch cả 5 giải VĐQG lớn châu Âu, 5 lần đăng quang Champions League.

• Brazil tại World Cup: 5 lần vô địch (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), nhưng chưa từng vào chung kết kể từ năm 2002.

• Ý nghĩa lịch sử: Ancelotti trở thành HLV ngoại đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Brazil sau hơn 100 năm lịch sử.

• Trận ra mắt: Gặp Ecuador, ngày 6.6.2025 tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.