Kỳ tích của các cô gái Việt Nam
VHO - Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công “ngôi hậu” Cup bóng chuyền châu Á - AVC Women’s Volleyball Nations Cup 2025. Đây là lần thứ ba liên tiếp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vô địch sân chơi châu Á, qua đó tiếp tục khẳng định sự tiến bộ và vị thế của bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Hành trình thuyết phục
Trước ngày AVC Women’s Volleyball Nations Cup 2025 khởi tranh, nhiều nhà làm chuyên môn đã nhận định đội tuyển nữ Việt Nam có đủ “thiên thời, địa lợi và nhân hòa” để hoàn tất cú “hat-trick” danh hiệu vô địch tại giải. Không chỉ yếu tố chuyên môn, lực lượng mà còn vì giải đấu này được tổ chức tại Đông Anh (Hà Nội), địa phương được biết đến với tình yêu cuồng nhiệt của người dân dành cho bóng chuyền.
Thực tế thì các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam, từ vòng bảng đến chung kết luôn có rất đông khán giả đến NTĐ Đông Anh để cổ vũ cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Chính sự “tiếp lửa” của “cầu thủ thứ 7” trên khán đài đã giúp Thanh Thúy cùng các đồng đội dưới sân thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng hết sức thuyết phục.
“Những cô gái vàng” của bóng chuyền Việt Nam đã trải qua một hành trình đáng nhớ và tạo sự thuyết phục rất cao. Đội tuyển nữ Việt Nam toàn thắng với tỉ số 3-0 trước Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa, Ấn Độ và Australia để giành ngôi nhất bảng.
Dù có gặp đôi chút khó khăn trong set 2 trận bán kết với Kazakhstan (đối thủ ở trận chung kết năm 2024) nhưng đội vẫn giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Tại chung kết, trước một Philippines đang có sự tiến bộ rất lớn, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã giành chiến thắng với tỉ số 3-0 để bảo vệ thành công “ngôi hậu”.
“Chúng tôi đã điều chỉnh sau trận bán kết, để vào trận chung kết thi đấu hết khả năng. Việc đội bóng tiếp tục vô địch AVC Nations Cup 2025 lần thứ ba liên tiếp, chúng tôi cũng ghi nhận sự quyết tâm lớn của các cầu thủ”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ sau trận chung kết.
Vẫn phải cải thiện
Đây là lần thứ ba liên tiếp đội tuyển nữ Việt Nam vô địch sân chơi châu lục, sau các năm 2023 và 2024. Đây cũng là kỳ tích của bóng chuyền nữ Việt Nam bởi “vô địch đã khó, bảo vệ chức vô địch còn khó hơn”. Thế nhưng các cô gái Việt Nam đã làm “điều khó” ấy đến 2 lần. Điều này một lần nữa khẳng định sự tiến bộ không ngừng và những nỗ lực không biết mệt mỏi trong hành trình mang vinh quang về cho bóng chuyền nước nhà của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.
Những Thanh Thúy, Bích Tuyền, Lâm Oanh, Khánh Đang, Bích Thủy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Kiều Trinh… đã có một giải đấu thành công. Nhưng trong thành tích của tập thể ấy cần phải nói đến sự đóng góp rất lớn của bộ đôi Thanh Thúy và Bích Tuyền, hai cầu thủ ghi điểm nhiều nhất của đội tại giải.
Nếu như chức vô địch năm 2023 mang dấu ấn đậm nét của chủ công Thanh Thúy, thì “ngôi hậu” năm 2024 là sự tỏa sáng rực rỡ của đối chuyền Bích Tuyền. Và năm nay, tại NTĐ Đông Anh, người hâm mộ đã chứng kiến bộ đôi này cùng nhau tỏa sáng, liên tục ghi những điểm số quan trọng để giúp đội nhà vượt qua khó khăn (điển hình như sau set 2 trận bán kết với Kazakhstan). Nổi bật hơn một chút là Bích Tuyền, đối thủ sinh năm 2000 là người ghi điểm nhiều nhất đội, đồng thời có lần thứ hai liên tiếp nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Dù vô địch nhưng lối chơi của đội vẫn còn nỗi lo, đó là bước một và khả năng phòng thủ. Đây là vấn đề mà HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhắc khá nhiều từ vòng bảng dù đội không gặp những đối thủ quá mạnh. Vấn đề này đã được thấy rõ nhất trong set 2 trận bán kết với Kazakhstan.
Khi đó, hàng sau của đội mắc nhiều lỗi bước một dẫn đến việc để đối thủ liên tục ghi điểm và giành chiến thắng. Sau trận, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội trưởng Thanh Thúy lẫn chuyền hai Lâm Oanh cũng đã thừa nhận điểm yếu này, dẫn đến việc gặp khó trong khâu triển khai bóng tấn công. Bước một là vấn đề xưa nay của bóng chuyền Việt Nam, không chỉ riêng đội nữ.
Tại vòng bảng AVC Women’s Volleyball Nations Cup 2025, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có khá nhiều thử nghiệm, đặc biệt là những vị trí hàng sau khi đội gặp những đối thủ yếu hơn. Chắc chắn trong thời gian tới, ban huấn luyện sẽ làm việc nhiều hơn với các cầu thủ về vấn đề này để giúp họ tiếp tục cải thiện. Đây là điều rất cần thiết bởi trong năm nay Thanh Thúy cùng các đồng đội sẽ còn rất nhiều giải quốc tế khác, đó là VTV Cup vào cuối tháng 6, SEA V.League tháng 7, giải vô địch thế giới tháng 8 và SEA Games 33 cuối năm.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: “Trong giải này, đội tuyển tạo điều kiện để nhiều cầu thủ được ra sân. Họ đã nỗ lực, nhưng chắc chắn đội tuyển còn phải chuẩn bị nhiều hơn. Nhưng chúng tôi phải thi đấu nhiều giải quốc tế, mục tiêu của chúng tôi vẫn là tập trung tối đa lực lượng hướng đến SEA Games 33. Các giải tiếp theo, đội sẽ tăng cường thêm khả năng bước một và phòng thủ. Toàn đội còn nhiều việc phải làm và trên hết là tìm sự gắn kết của các cầu thủ”.