Khơi nguồn lực trẻ, tạo đà cho thể thao Quảng Ngãi bứt phá
VHO - Với gần 6.500 người tham gia, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, năm 2026, không chỉ tạo sân chơi quy mô lớn mà còn ghi dấu bước chuyển mới về chất lượng chuyên môn, phong trào và đào tạo lực lượng kế cận.

Sân chơi lớn, những cuộc tranh tài giàu dấu ấn
Với 20 môn thi đấu, 225 bộ huy chương, Đại hội đã tạo nên không khí tranh tài sôi nổi trên khắp các sân đấu. Các nội dung được tổ chức đúng điều lệ, bảo đảm an toàn, công bằng, tạo điều kiện để vận động viên phát huy tối đa năng lực.
Kết thúc Đại hội, 69/98 đoàn tham dự giành được huy chương, trong đó 45 đoàn đoạt huy chương vàng. Ban Tổ chức đã trao 225 bộ huy chương cho 1.432 vận động viên xuất sắc.
Đằng sau mỗi tấm huy chương là cả một quá trình tập luyện bền bỉ, sự hy sinh và ý chí vượt qua giới hạn. Mỗi cuộc tranh tài cũng trở thành một câu chuyện về nghị lực, bản lĩnh và khát vọng chinh phục của các vận động viên.
Chất lượng chuyên môn của Đại hội được nâng lên rõ rệt khi nhiều thành tích vượt qua những dấu mốc từng được ghi nhận tại các kỳ đại hội trước của tỉnh Quảng Ngãi cũ và tỉnh Kon Tum cũ.

Các môn võ tiếp tục khẳng định vị thế của những môn thể thao thế mạnh truyền thống. Trong khi đó, điền kinh, bóng chuyền, futsal, kéo co, đẩy gậy và bóng đá nam 11 người mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
Ở tuổi 18, nữ võ sĩ Nguyễn Hoàng Diệu đã sở hữu 3 huy chương đồng cấp quốc gia và 2 huy chương vàng tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi. Đồng đội trìu mến gọi em là “bông hồng thép” bởi vẻ ngoài dịu dàng nhưng luôn mạnh mẽ, quyết đoán trên sàn đấu.
Diệu làm quen với Taekwondo từ năm 8 tuổi và chính thức trở lại tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh từ năm 14 tuổi. Sự bền bỉ và tinh thần không bỏ cuộc giúp Diệu từng bước khẳng định mình.
Với Diệu, mỗi lần bước lên sàn đấu là một lần thử thách bản thân. Những thành tích đạt được không chỉ là phần thưởng cho quá trình khổ luyện, mà còn tiếp thêm động lực để nữ võ sĩ trẻ tiếp tục theo đuổi đam mê, hướng tới những đấu trường lớn hơn.

Thể thao học đường ghi dấu ấn
Một trong những điểm nhấn của Đại hội là sự tham gia đông đảo của lực lượng trẻ. Hơn 1.700 vận động viên nữ và gần 1.400 vận động viên là người dân tộc thiểu số cùng góp mặt, tạo nên một ngày hội thể thao đa dạng, đoàn kết và giàu bản sắc.
Trên bảng tổng sắp toàn đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo dẫn đầu với 37 huy chương vàng. Thành tích này tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của thể thao học đường trong phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những tài năng trẻ.
Bên cạnh đó, các đơn vị như Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, Đăk Cấm, Kon Tum, Sơn Tây Thượng... cũng cho thấy sự chuẩn bị bài bản, chiều sâu lực lượng và khả năng cạnh tranh ở nhiều môn thi đấu.
Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy khoảng cách giữa thể thao phong trào, thể thao học đường và thể thao thành tích cao đang ngày càng được thu hẹp. Từ những sân chơi cơ sở, nhiều gương mặt triển vọng có cơ hội được phát hiện, tuyển chọn và tiếp tục đào tạo chuyên sâu.

Đại hội lần thứ I cũng phản ánh rõ sức sống của phong trào thể dục thể thao cơ sở. 100% xã, phường và đặc khu trong tỉnh đã tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở.
Theo Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Trung, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội, thời gian tới, ngành thể thao tiếp tục tập trung phát triển các môn thể thao thành tích cao là thế mạnh của tỉnh; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc người Quảng Ngãi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Cùng với đó, ngành sẽ tiếp tục lan tỏa hình ảnh thể thao Quảng Ngãi thông qua thành tích của các vận động viên trên các đấu trường khu vực và quốc gia.

Tại tổng kết Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, Ban Tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 13 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026.
Giám đốc Sở VHTTDL cũng tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đấu; tặng Cờ cho 13 đơn vị tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở và tham gia hiệu quả Đại hội cấp tỉnh; đồng thời trao Cờ Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc.

Từ những sân đấu của Đại hội lần thứ I, một chặng đường mới đang mở ra. Ở đó, mỗi tấm huy chương không chỉ ghi nhận thành tích của một cá nhân hay một đoàn thể, mà còn góp phần tạo nền tảng để thể thao Quảng Ngãi tiếp tục vươn lên, hướng tới những đấu trường lớn hơn và những thành tích cao hơn.

RSS