Quảng Ngãi tuyên dương hàng trăm cá nhân tiêu biểu lĩnh vực thể thao
VHO - Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân thể thao tiêu biểu năm 2025 không chỉ là dịp ghi nhận những tấm huy chương và thành tích ấn tượng, mà còn tôn vinh tinh thần bền bỉ, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến vì màu cờ sắc áo.

Chiều 23.4, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ tuyên dương cán bộ, công chức, HLV và VĐV đạt thành tích xuất sắc trong năm 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đến dự, chúc mừng và trao thưởng.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho VĐV Nguyễn Trung Dũng (đội tuyển Kickboxing quốc gia) và Huân chương Lao động hạng Ba cho VĐV Võ Minh Triết. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực thi đấu xuất sắc của hai VĐV với huy chương Bạc và huy chương Đồng tại Giải Cúp Kickboxing thế giới năm 2025, diễn ra tại Uzbekistan.

Tập thể Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi nhận Cờ thi đua của Bộ VHTTDL dành cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025.
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao tặng Bằng khen cho 3 VĐV, 3 HLV đạt thành tích cao tại Giải Cúp Kickboxing thế giới và Boxing U15-17 châu Á. Đồng thời khen thưởng hơn 240 VĐV đạt thành tích xuất sắc tại các giải quốc gia cùng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao. Đến nay, 98,5% xã, phường, đặc khu có sân chơi, bãi tập, tỷ lệ người dân tập luyện thể thao thường xuyên đạt gần 40%, số gia đình thể thao đạt 27,5%.
Ở lĩnh vực thể thao thành tích cao, năm 2025, đoàn thể thao tỉnh tham gia 41 giải quốc gia, giành 171 huy chương các loại. Trên đấu trường quốc tế, nhiều VĐV như Đinh Văn Tâm, Nguyễn Trung Dũng… đã mang về những tấm huy chương giá trị, góp phần khẳng định vị thế thể thao Quảng Ngãi.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực, tâm huyết và thành tích của đội ngũ VĐV, HLV. Những kết quả đạt được cho thấy thể dục, thể thao không chỉ là phong trào thi đua mà đã trở thành nhu cầu thiết yếu, một nét đẹp trong đời sống văn hóa, góp phần nâng cao thể chất, tầm vóc và chất lượng nguồn nhân lực địa phương.
Để phong trào thể dục, thể thao tiếp tục phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát hiện, đào tạo nhân tài, ưu tiên nguồn lực phát triển hài hòa giữa thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.
Sở VHTTDL được giao tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, xây dựng các đề án phát triển thể thao, đặc biệt là Đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2026–2030. Đồng thời nghiên cứu cơ chế đặc thù để thu hút, đào tạo vận động viên tài năng, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên trẻ, xây dựng lực lượng kế cận. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị đội ngũ huấn luyện viên tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng phương pháp huấn luyện hiện đại, các VĐV giữ vững đam mê, ý chí thi đấu, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, mang vinh quang về cho quê hương Quảng Ngãi.

RSS