Khát vọng của Patrik Lê Giang

NGUYỆT LAM

VHO - Tuần qua, thủ môn Patrik Lê Giang đã có màn trình diễn chói sáng, góp công lớn giúp CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng 2-1 trước CLB Hà Nội ở vòng 1 V-League 2025/26. Trong bối cảnh Đặng Văn Lâm sa sút, Nguyễn Filip đôi khi mắc sai lầm, thì một thủ môn có phong độ ổn định suốt vài năm qua như Patrik Lê Giang chưa thể khoác áo đội tuyển quốc gia là điều đáng tiếc.

 Khát vọng của Patrik Lê Giang - ảnh 1
Patrik Lê Giang là chốt chặn quan trọng của đội Công an TP.HCM. Ảnh: VPF

 Tỏa sáng vòng mở màn

Ngay ở phút thứ 2, đội chủ sân Thống Nhất đã vươn lên dẫn trước, rồi lui về phòng ngự bảo vệ thành quả. Suốt cả trận, Hà Nội FC dồn ép và tung ra hàng chục cú dứt điểm, nhưng Patrik Lê Giang đã trở thành “người nhện” trước khung thành.

Tổng cộng, thủ môn mang áo số 89 đã có khoảng 3-4 pha cản phá quyết định trước các chân sút của Hà Nội như Hai Long, Passira và Văn Quyết, đem về 3 điểm quý giá cho tân binh V-League Công an TP.HCM. Màn trình diễn xuất sắc này ngay lập tức gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn và người hâm mộ.

Thủ môn sinh năm 1992 liên tục hò hét chỉ đạo hàng thủ, đem lại sự chắc chắn và tự tin cho đồng đội. Nhờ có chốt chặn đáng tin cậy nơi khung gỗ, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã tự tin triển khai lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả để tạo nên bất ngờ lớn nhất vòng 1 trước ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm, mà còn đánh dấu sự trở lại ấn tượng của thương hiệu Công an TP.HCM sau 24 năm vắng bóng tại V-League. Lần gần nhất đội bóng ngành Công an của thành phố mang tên Bác góp mặt ở sân chơi cao nhất đã từ mùa 2000- 2001. Giờ đây, với dàn cầu thủ giàu tham vọng cùng sự dẫn dắt của cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức, Công an TP.HCM đang cho thấy họ sẵn sàng trở thành “ngựa ô” của mùa giải mới.

Không chỉ tỏa sáng ở trận gặp Hà Nội FC, Patrik Lê Giang từ lâu đã khẳng định vai trò thủ lĩnh và chốt chặn số một tại CLB Công an TP.HCM (tiền thân là CLB TP.HCM). Ở mùa giải 2024/25 vừa qua, mặc dù dính chấn thương đùi khá nghiêm trọng hồi đầu năm, anh vẫn kịp trở lại trong giai đoạn quyết định cuộc đua trụ hạng. Dù chỉ bắt chính 16 trận trong mùa giải (do phải nghỉ điều trị chấn thương), mỗi lần ra sân, thủ môn Việt kiều cao 1m86 này đều thể hiện phong độ chắc chắn và tinh thần thủ lĩnh.

Anh không ít lần giữ sạch lưới ở những trận then chốt, trực tiếp giúp “Chiến hạm đỏ” giành điểm số quan trọng. Thực tế, ở vòng áp chót V-League 2024/25, chính màn trình diễn xuất sắc của Lê Giang đã góp phần mang về chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Bình Định, qua đó giúp CLB TP.HCM chính thức trụ hạng thành công.

Đáng chú ý, Patrik Lê Giang còn được HLV Phùng Thanh Phương tin tưởng trao băng đội trưởng ở CLB TP.HCM mùa giải vừa qua. Trong bối cảnh đội hình “Chiến hạm đỏ” gồm nhiều cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm, vai trò thủ lĩnh của Lê Giang càng trở nên quan trọng.

Anh không chỉ chỉ huy hàng thủ vững vàng, mà còn là tấm gương về ý chí phấn đấu và chuyên nghiệp cho các đồng đội trẻ noi theo. HLV Phùng Thanh Phương thừa nhận: “Thiếu Patrik là tổn thất nặng, cậu ấy là một nửa sức mạnh của CLB TP.HCM”.

Trên thực tế, ban lãnh đạo CLB TP.HCM đã nỗ lực giữ Lê Giang bằng một bản hợp đồng dài hạn. Giữa năm 2024, sau khi Lê Giang hết hạn hợp đồng với Công an Hà Nội, CLB TP.HCM đã nhanh chóng đạt thỏa thuận ký chính thức 3 năm với anh, kèm mức đãi ngộ thuộc hàng cao nhất V-League (lương khoảng 18.000 USD/tháng và lót tay 2,5 tỉ đồng/mùa).

Quả thật, thống kê mùa giải 2023/24 (giai đoạn đầu Lê Giang khoác áo TP.HCM theo dạng cho mượn) cũng chứng minh giá trị, thủ môn cao 1m86 này ra sân 22/23 trận cho CLB TP.HCM, chỉ thủng lưới 24 bàn, trung bình 1,09 bàn thua/trận, thuộc nhóm ít nhất giải. Phong độ xuất sắc đó giúp CLB TP.HCM bứt phá từ nhóm cuối vươn lên vị trí thứ 6 chung cuộc với 33 điểm, đồng thời mang về cho Lê Giang danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất V-League 2023/24”.

Giờ đây, khi CLB TP.HCM đã đổi tên thành Công an TP.HCM và đặt mục tiêu vươn tầm ở mùa giải 2025/26, Patrik Lê Giang vẫn tiếp tục là “điểm tựa không thể thiếu” trong khung gỗ. Sự chắc chắn và kinh nghiệm của anh kết hợp cùng những tân binh chất lượng (như tiền đạo số 1 ĐTQG Nguyễn Tiến Linh), tạo nên một tập thể CA TP.HCM đầy sức sống mới.

Khát khao cống hiến

Với phong độ ổn định, Patrik Lê Giang đang được xem là một trong những thủ môn hay nhất V-League hiện nay. Nhiều chuyên gia và người hâm mộ tin rằng anh xứng đáng được nhập tịch để khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, tăng cường sức mạnh cho vị trí trấn giữ khung thành.

So sánh với các thủ môn Việt kiều khác, Lê Giang hiện được đánh giá cao không kém Đặng Văn Lâm hay Filip Nguyễn, thậm chí anh còn được cho là ít mắc sai sót, thi đấu ổn định và sung sức hơn hai đồng nghiệp này trong năm 2025. Với chiều cao tốt, phản xạ nhanh nhạy và kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu, Patrik Lê Giang chắc chắn sẽ là phương án chất lượng cho khung thành đội tuyển dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất hiện nay là vấn đề quốc tịch. Patrik Lê Giang có cha là người Việt Nam, mẹ là người Slovakia, nên về lý thuyết anh đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo diện có gốc gác. Bản thân anh từ khi trở lại Việt Nam năm 2023 đã nhiều lần bày tỏ mong muốn nhập tịch để được cống hiến cho ĐTQG.

Dù vậy, cho đến đầu năm 2025, thủ tục nhập tịch của Lê Giang vẫn chưa hoàn tất vì thiếu một số giấy tờ pháp lý cần thiết liên quan đến nhân thân và nguồn gốc Việt Nam của anh. Theo quy định, nếu không chứng minh được các giấy tờ này, Patrik Lê Giang có thể sẽ phải chờ thêm tới 3 năm nữa mới đủ điều kiện nhập tịch. Đây thực sự là một sự lãng phí đối với tài năng của anh, bởi hiện tại Lê Giang đã 33 tuổi và đang ở đỉnh cao phong độ. Nếu đợi thêm vài năm, khả năng anh cống hiến cho đội tuyển Việt Nam sẽ không còn nhiều.

Patrik Lê Giang từng chia sẻ: “Khoác áo đội tuyển Việt Nam là giấc mơ của tôi. Tôi đang nỗ lực từng ngày để có thể đủ điều kiện cống hiến cho đội tuyển”. Thủ môn này cho biết anh sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục giấy tờ còn thiếu, dù phải chờ đợi cũng không nản lòng. Song song đó, Patrik tập trung tối đa cho chuyên môn, bởi anh hiểu chỉ có phong độ xuất sắc ổn định mới thuyết phục được những người làm chuyên môn và người hâm mộ. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc