Khẳng định vị thế của Gia Lai trong hệ thống thể thao thành tích cao
VHO - Định hướng đến năm 2030, thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai từng bước nâng cao thành tích tại các giải thể thao quốc gia, khu vực và quốc tế, góp phần khẳng định vị thế thể thao tỉnh Gia Lai trong hệ thống thể thao thành tích cao của cả nước.

Một chiến lược phấn đấu rất cụ thể
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030”, với tổng kinh phí thực hiện hơn 6.000 tỉ đồng.
Kế hoạch này nhằm đẩy mạnh phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên (VĐV); tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, y học thể thao trong huấn luyện và thi đấu; từng bước nâng cao thành tích tại các giải thể thao quốc gia, khu vực và quốc tế, góp phần khẳng định vị thế thể thao tỉnh Gia Lai trong hệ thống thể thao thành tích cao của cả nước.
Về mục tiêu cụ thể giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Gia Lai sẽ phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao quần chúng và xây dựng kế hoạch mỗi năm đăng cai tổ chức 3 - 5 giải thể thao quốc tế; 10 - 15 giải thể thao quốc gia và tổ chức 16 - 20 giải thể thao cấp tỉnh, tổ chức từ 2 - 3 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn.
Phấn đấu tăng số VĐV tập trung tập luyện thường xuyên đạt 565 - 614 vận động viên trong giai đoạn 2026 - 2030 (tăng theo tỷ lệ 2%/năm); tổ chức các lớp năng khiếu cơ sở tại các xã, phường: Huấn luyện viên từ 28 - 32 người, VĐV: từ 140 - 160 người trong giai đoạn 2026 - 2030 (tăng theo tỷ lệ 2%/năm).
Phấn đấu phát triển số vệ tinh thể thao tại các xã, phường đạt 115 - 135 vệ tinh (tăng theo tỷ lệ 2%/năm).

Trong khi đó, với phát triển trình độ chuyên môn và thành tích thi đấu, tỉnh Gia Lai phấn đấu phát triển VĐV kiện tướng đạt từ 91 - 99 VĐV; phấn đấu phát số VĐV cấp 1 đạt từ 117 - 125 VĐV; phấn đấu đạt từ 350 - 420 huy chương quốc gia; đạt 25 - 35 huy chương quốc tế.
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 phấn đấu đạt 45 - 50 huy chương, xếp hạng 18/36 các tỉnh, thành, ngành và phấn đấu đạt 50 - 55 huy chương xếp hạng 16/36 tỉnh, thành, ngành tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ XI năm 2030 (tăng theo tỷ lệ 4%/năm).
Phấn đấu đưa Võ cổ truyền Bình Định luôn dẫn đầu toàn quốc; các môn Điền kinh, Kickboxing, Taekwondo, Karate phấn đấu đạt huy chương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Giải Vô địch châu Á, Giải Vô địch Trẻ thế giới.
Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai phấn đấu nằm trong top các đội dẫn đầu giải vô địch chuyên nghiệp quốc gia, Câu lạc bộ Quy Nhơn United đứng trong nhóm 3 đội dẫn đầu giải hạng nhất quốc gia. Đến năm 2028, tỉnh Gia Lai sẽ có 2 đội bóng tham dự giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Đặt ra hướng đi rõ ràng
Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng Phòng Quản lý Thể dục Thể thao (Sở VHTTDL Gia Lai) cho biết: "Trong năm qua, thể thao thành tích cao tỉnh đã có nhiều tiến bộ. Trình độ của huấn luyện viên và VĐV ngày càng được nâng cao; có nhiều VĐV được phong VĐV cấp I, kiện tướng quốc gia; trong năm 2025, có 4 HLV và 34 VĐV được triệu tập vào các đội tuyển quốc gia (2 HLV và 19 VĐV ở cấp độ trẻ).
Cùng với đó, trong năm 2025 các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh tham gia thi đấu rất thành công tại các giải thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế".
Để phong trào thể dục thể thao tỉnh nhà ngày càng phát triển hơn nữa, theo ông Nguyễn Quang Trung, cần tăng cường đầu tư cho thể thao thành tích cao, chú trọng công tác đào tạo VĐV tuyến trẻ. Bên cạnh việc xã hội hóa thể thao, huy động nguồn lực từ doanh nghiệp và cộng đồng, thì cũng đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin, quảng bá hình ảnh của địa phương thông qua các hoạt động thể thao.
Trong Đề án “Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030”, UBND tỉnh Gia Lai xác định nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, huấn luyện một cách khoa học, chặt chẽ; xây dựng lực lượng huấn luyện viên, VĐV ổn định, có tính kế thừa; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các môn thể thao thế mạnh, có tiềm năng để nâng cao thành tích thi đấu các giải thuộc hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch.

Đáng chú ý, tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, đánh giá công tác chuyên môn đối với các đội tuyển thể thao theo định kỳ tháng, quý, năm. Đồng thời đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo huấn luyện VĐV, cũng như tổ chức thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh và đăng cai các giải đấu khu vực, quốc gia, quốc tế.
Cùng với đó, thực hiện tham mưu sửa đổi, bổ sung những chính sách lĩnh vực thể dục thể thao phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương; xây dựng các phương án, kế hoạch thực hiện đạt các chỉ tiêu cụ thể cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ XI năm 2030; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút tài năng thể thao, phát triển thể thao phù hợp với thực tiễn.

RSS