Việt Nam đăng cai AMMS-8:

Khẳng định vai trò tiên phong và mở rộng hợp tác

VÂN SA

VHO - Chỉ còn ít ngày nữa, Hà Nội sẽ trở thành điểm hẹn của thể thao khu vực khi Việt Nam vinh dự đăng cai Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS-8) và các hội nghị liên quan năm 2025.

Khẳng định vai trò tiên phong và mở rộng hợp tác - ảnh 1
Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị quan chức cấp cao về thể thao vào năm 2024. Ảnh: TR. HUẤN

 Sự kiện diễn ra từ ngày 11-18.10, trong đó ngày chính thức diễn ra các hội nghị là từ 13-17.10. Đây không chỉ là dịp quy tụ lãnh đạo thể thao các quốc gia ASEAN và đối tác mà còn mang nhiều ý nghĩa chiến lược đối với tiến trình hội nhập, phát triển bền vững của thể thao khu vực và vị thế quốc tế của Việt Nam. Được tổ chức định kỳ từ năm 2011, AMMS đã khẳng định vai trò là diễn đàn cấp cao quan trọng, nơi hoạch định các chính sách, tăng cường đồng thuận và thúc đẩy hợp tác thể thao trong toàn khối.

Trở thành quốc gia đăng cai năm 2025, Việt Nam tiếp tục cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm, cũng như cam kết đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng ASEAN. Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều nội dung quan trọng sẽ được đưa ra thảo luận như phát triển thể thao chuyên nghiệp gắn với khoa học và kinh tế thể thao; thúc đẩy bình đẳng giới, khuyến khích thanh thiếu niên và người khuyết tật tham gia thể thao; bảo tồn và phát huy các môn thể thao truyền thống gắn liền với bản sắc ASEAN; cũng như định hướng thành lập Trung tâm Thể thao thành tích cao ASEAN nhằm nâng tầm vận động viên khu vực. Bên cạnh đó, vai trò của thể thao trong nâng cao sức khỏe cộng đồng và gắn kết với các mục tiêu phát triển bền vững cũng là một trọng tâm.

Điểm nhấn đáng chú ý của AMMS-8 là mở rộng hợp tác với các đối tác ngoài khu vực. Hội nghị Bộ trưởng ASEAN + Nhật Bản và ASEAN + Trung Quốc và các Hội nghị giữa các quan chức cấp cao ASEAN với các quốc gia nêu trên dự kiến sẽ thông qua những kế hoạch hợp tác cụ thể trong phát triển thể thao nữ, thể thao người khuyết tật, giáo dục thể chất, xây dựng khu thể thao ASEAN hay gìn giữ các giá trị thể thao truyền thống. Đồng thời, ASEAN cũng thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc, FIFA, Tổ chức Phòng chống doping thế giới (WADA) và các tổ chức khu vực, qua đó tạo thêm động lực mới cho tiến trình hội nhập.

Việc đăng cai AMMS-8 vì thế không chỉ là dấu ấn ngoại giao đa phương trong lĩnh vực thể thao mà còn là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước ổn định, phát triển, thân thiện và giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp khẳng định năng lực tổ chức sự kiện tầm cỡ của Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quý báu để đưa thể thao nước nhà tiến gần hơn tới chuẩn mực quốc tế.