XUÂN TRẦN - NGỌC HÒA - HẢI KHANG - HOÀNG HÀ - THANH HÀ
Chia sẻ
VHO - Môn thể thao dù lượn được xem là một trong những hoạt động thể thao mạo hiểm, nhưng trong những năm gần đây, môn thể thao này đang ngày càng được nhiều người quan tâm và tham gia.
Nắm bắt được nhu cầu đó nhiều tỉnh, thành phố có địa hình thuận lợi cho hoạt động dù lượn: có nhiều vùng núi, bờ biển đẹp như Yên Bái, Kon Tum, Lý Sơn (Quảng Nghãi)... đã tổ chức các giải đấu nhằm cọ xát, sát hạch và giao lưu, học hỏi, góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của bộ môn Dù lượn ở Việt Nam, tăng cường hội nhập với các hoạt động thể thao dù lượn trong khu vực và thế giới. Đồng thời nhằm quảng bá, truyền thông, xây dựng thương hiệu "điểm đến dù lượn" để thu hút du khách.
Tỉnh Kon Tum đã tổ chức Giải Dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng “Khám phá đại ngàn – Sa Thầy 2024” thu hút hơn 120 vận động viên tham dự, trong đó có 45 vận động viên nước ngoài. Đây là giải dù lượn thu hút lượng vận động viên tham gia đông nhất từ trước tới nay
Tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã tổ chức Giải Dù lượn tỉnh Quảng Ngãi mở rộng năm 2024. Giải Dù lượn năm nay quy tụ gần 60 VĐV đến từ 14 câu lạc bộ, liên đoàn, công ty dù lượn trong toàn quốc tham gia. Điểm bay cất cánh tại đỉnh núi Thới Lới, ở độ cao 170m so với mực nước biển; điểm hạ cánh tại ngã tư cầu Mỹ, thôn Đông An Hải, với diện tích rộng khoảng 500m2.
Với sự kết hợp giữa phát triển thể thao dù lượn và du lịch tại Việt Nam đã tạo ra một sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến các hoạt động mạo để tìm kiếm sự thử thách, cảm giác mạnh mẽ khám phá. Góp phần cho phát triển du lịch bền vững, từ đó quảng bá hình ảnh vẻ đẹp bất tận của Việt Nam và nét văn hóa truyền thống độc đáo.