U22 Việt Nam tăng tốc chuẩn bị cho SEA Games 33:

Hàng loạt gương mặt triển vọng

VÂN SA

VHO - Một trong những đấu trường quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm nay chính là SEA Games 33, dự kiến diễn ra vào cuối năm 2025 tại Thái Lan.

 Với việc không được sử dụng cầu thủ quá tuổi, đây sẽ là sân chơi quan trọng cho lứa cầu thủ U22 Việt Nam.

Hàng loạt gương mặt triển vọng - ảnh 1
Khuất Văn Khang (15) là một trong những cái tên sáng giá của lứa U22. Ảnh: VFF

 Hiện đội tuyển U22 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị lực lượng cho mục tiêu bảo vệ thành công chiếc HCV SEA Games 32 và vòng loại U23 châu Á. Vì thế việc đánh giá phong độ các cầu thủ trẻ ở các giải đấu quốc nội càng trở nên cấp thiết.

Những ứng viên nặng ký

Ứng với các vị trí trên sân, HLV Kim Sang-sik sẽ có hàng loạt lựa chọn. Trước hết ở khung thành, hiện có 4 ứng cử viên nổi bật. Đó là Trần Trung Kiên, với chiều cao ấn tượng 1m91 và bắt chính 18 trận cho HAGL ở LPBank V.League 2024/2025, chỉ vắng mặt hai trận do chấn thương.

Với số phút thi đấu nhiều và chiều cao lý tưởng, cầu thủ này đã được gọi lên đội tuyển quốc gia thi đấu tại ASEAN Cup 2024. Cạnh tranh với Trung Kiên là Hồ Tùng Hân (SHB Đà Nẵng), thủ môn duy nhất của U22 Việt Nam hiện đang thi đấu ở nước ngoài, khoác áo Balestier Khalsa (Singapore) theo diện cho mượn. Hai cái tên còn lại là Cao Văn Bình (SLNA) và Nguyễn Tân (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ở hàng hậu vệ, nhiều cái tên trẻ đã khẳng định được vai trò ở V.League. Điển hình là trung vệ Phạm Lý Đức, cao 1m82, ra sân cả 16 trận cho HAGL mùa này và chơi trọn vẹn 90 phút mỗi trận.

Một trung vệ cũng nổi bật khác là Nguyễn Nhật Minh (CLB Hải Phòng). Minh đang là “chốt chặn” đáng tin cậy nơi hàng thủ đất Cảng trong giai đoạn 5 vòng gần đây, góp công lớn giúp Hải Phòng thăng tiến trên bảng xếp hạng.

Tính đến nay anh đã có 14 lần ra sân tại V.League 2024- 25, trong đó có 7 lần đá chính. Với chiều cao 1m80 cùng lối chơi chững chạc, kèm người tốt và không chiến ấn tượng, Nhật Minh đã được HLV Kim Sang-sik trao cho một suất lên tuyển U22 trong đợt tập trung tháng 3 vừa qua.

Ngoài ra, hậu vệ phải Hồ Văn Cường cũng khá giàu kinh nghiệm ở độ tuổi 22 khi ra sân 14 lần trong màu áo SLNA mùa này. Cường cũng là gương mặt trụ cột ở U22 quốc gia với khả năng hỗ trợ tấn công tốt.

Lê Văn Hà cũng là cầu thủ có tiềm năng nhưng thi đấu ở Hà Nội FC với các ngôi sao đá chính ở đội tuyển quốc gia như Thành Chung, Duy Mạnh, Xuân Mạnh nên cơ hội ra sân của cầu thủ 20 tuổi này rất ít. Trường hợp tương tự cũng diễn ra với Hồng Phúc, Đăng Dương của Thể Công - Viettel.

Ở hàng tiền vệ, gương mặt nổi trội có thể kể đến là Viktor Lê. Anh trưởng thành từ Hà Nội nhưng đang khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tiền vệ Việt kiều này đã ghi dấu giày vào 5 bàn thắng trong những trận gần đây của Hà Tĩnh (2 bàn và 3 kiến tạo).

Nhanh chóng thể hiện vai trò chủ chốt trong đội hình Hà Tĩnh mùa 2024-2025, cựu cầu thủ CSKA Moskva này phù hợp lối chơi trung tâm nhờ kỹ thuật khéo léo và thể hình lý tưởng. Ngoài Viktor, tuyến giữa còn có một số cầu thủ trẻ khác thi đấu ấn tượng. Khuất Văn Khang (Thể Công - Viettel) vẫn sẽ là trụ cột của lứa U22 khi từng đá chính ở đội tuyển quốc gia.

Tại Hà Nội FC, Nguyễn Văn Trường tuy khó chen chân được vào đội hình chính đầy ngôi sao, nhưng cũng dần trở thành con bài cần thiết ở khu trung tuyến; Đinh Xuân Tiến đang dần trở thành trụ cột của đội bóng xứ Nghệ. Nguyễn Quang Vinh (SLNA) và Nguyễn Lê Phát (PVF-CAND) là hai tài năng trẻ mới được gọi lên U22 để thử sức.

Ngoài ra, một số cầu thủ cũng có thể cạnh tranh suất chính thức như Thái Sơn (Đông Á Thanh Hóa), Đức Phú (PVF-CAND). Ở V.League năm nay, Thể Công - Viettel cũng nhiều lần tung ra sân tài năng trẻ đầy triển vọng Công Phương và cầu thủ 19 tuổi này cũng ít nhiều thể hiện dấu ấn.

Ở hàng công, Nguyễn Hà Anh Tuấn là cái tên nổi bật đang tìm cơ hội khẳng định tại U22. Trưởng thành từ lò Hà Nội FC, Anh Tuấn mùa này thi đấu cho CLB Bà Rịa - Vũng Tàu theo dạng cho mượn.

Tính đến nay anh đã ra sân 11 trận (7 lần đá chính) và ghi 2 bàn. Với thể hình 1m80, khả năng dứt điểm ổn định và tốc độ, Anh Tuấn được kỳ vọng là một trong những tiền đạo trẻ hàng đầu tương lai của Việt Nam.

Chiến dịch SEA Games tới cũng sẽ là dịp để anh cùng đồng đội thể hiện. Một tiền đạo khác là Nguyễn Quốc Việt (HAGL), hiện được cho mượn tại Phù Đổng Ninh Bình (hạng Nhất).

Được đánh giá là tài năng hàng đầu của bóng đá Việt hiện nay, khả năng săn bàn đa dạng và kỹ thuật khéo léo của Việt hứa hẹn sẽ là một phương án dự phòng quan trọng cho các tiền đạo lớn tuổi hơn của đội tuyển.

Ngoài ra, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (CAHN) cũng có thể trở lại sau chấn thương. Đồng thời, học trò cưng một thời của HLV Troussier là Nguyễn Thanh Nhàn cũng thi đấu khá tốt thời gian gần đây.

Cho thấy niềm tin

Nhìn chung, bóng đá Việt Nam đang có một lứa cầu thủ U22 khá đồng đều để chuẩn bị cho SEA Games 33. Các trụ cột như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đình Bắc, Phạm Lý Đức, Trần Trung Kiên, Viktor Lê, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hà Anh Tuấn… đã và đang khẳng định vị trí ở CLB chủ quản. Họ đem lại sự ổn định và trưởng thành cần thiết cho một đội U22 hướng tới mục tiêu cao nhất.

HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ tiếp tục trao cơ hội cho các nhân tố này tại SEA Games 33. Ví dụ, thủ môn số 1 của HAGL là Trung Kiên, đang dẫn đầu cuộc đua ở U22 nhờ kinh nghiệm V.League dày dặn.

Hay như bộ đôi trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh là hai “lá chắn” quen thuộc; tiền vệ tấn công Văn Khang, Văn Trường, Viktor Lê có khả năng lấp đầy khoảng trống của những trụ cột lớn tuổi; trong khi các tiền đạo Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt là phương án tấn công được kỳ vọng.

Cùng với đó, HLV trưởng Kim Sang-sik cũng không loại trừ việc thử nghiệm những gương mặt mới ở SEA Games, nhất là các cầu thủ Việt kiều hay tài năng trẻ triển vọng. Mục tiêu giành HCV SEA Games 2025 là rất cao đối với bóng đá Việt.

Do đó hàng loạt cầu thủ U22 từ mọi tuyến sẽ có cơ hội thể hiện để giành vị trí. Kết quả và phong độ của họ ở giai đoạn lượt về V.League và hạng Nhất sẽ đóng vai trò then chốt trong việc hoạch định đội hình cuối cùng.

Với dàn cầu thủ trẻ tài năng và phong độ ổn định tại các giải đấu quốc nội, đội tuyển U22 Việt Nam đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games 33. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm thi đấu tại V.League và tiềm năng từ giải hạng Nhất hứa hẹn sẽ mang đến một đội hình mạnh mẽ, sẵn sàng chinh phục tấm huy chương vàng tại Thái Lan vào cuối năm 2025.