Chuyến đi bổ ích của đội tuyển U22

VĨNH HY

VHO - Đội tuyển U22 Việt Nam vừa trở về nước sau chuyến tập huấn tại Trung Quốc và tham dự Giải U22 quốc tế CFA Team China 2025. Chuyến đi này đã giúp các cầu thủ trẻ có thêm những bài học quý giá về kinh nghiệm khi thi đấu cọ xát thực tế với các đối thủ mạnh tại đây.

 Chuyến đi bổ ích của đội tuyển U22 - ảnh 1
Chuyến tập huấn tại Trung Quốc đã mang đến những nét tích cực cho U22 Việt Nam

Đó cũng là dịp để HLV Đinh Hồng Vinh cùng ban huấn luyện xây dựng lực lượng, là tiền đề để chuẩn bị từ xa cho những giải đấu chính thức trong năm nay.

 Đây là lần thứ hai liên tiếp U22 Việt Nam tham dự giải đấu chất lượng này. Giải đấu lần trước diễn ra vào tháng 9.2024, khi đó U22 Việt Nam đã có 3 trận “thử lửa” rất hữu ích, lần lượt trước U22 Trung Quốc (thua 1-2), U22 Uzbekistan (thua 1-2) và U22 Malaysia (thắng 2-1).

Năm nay, đội có 25 cầu thủ đến từ các CLB, Trung tâm đào tạo bóng đá hàng đầu cả nước. Lực lượng của đội là sự kết hợp giữa những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và những gương mặt trẻ giàu tiềm năng tiếp tục có những trải nghiệm quý giá nhằm hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2026 (tháng 9) và SEA Games 33 (tháng 12).

Kết quả giải đấu cũng mang lại nhiều tích cực khi U22 Việt Nam bất bại với trận hòa 1-1 lần lượt trước U22 Hàn Quốc và U22 Trung Quốc cùng trận hòa 0-0 trước U22 Uzbekistan.

Đáng tiếc nhất là ở lượt trận quyết định, U22 Việt Nam có cơ hội đoạt chức vô địch nếu thắng chủ nhà U22 Trung Quốc. Đội đã có bàn dẫn trước trong hiệp 1 nhưng không gặp may khi bị trọng tài thổi 11m từ pha bóng gây tranh cãi trong hiệp 2, dẫn tới chỉ có kết quả hòa 1-1.

Nên nhớ rằng những đội bóng tại giải đều đến từ các quốc gia có nền bóng đá hàng đầu châu lục. Việc thi đấu với họ là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trẻ cọ xát và có những va chạm đầy giá trị.

HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đánh giá: “Giải đấu lần này giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đặc biệt là cách đối phó với những đối thủ có thể hình và lối chơi khác biệt. Các cầu thủ đã cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu, duy trì sự tập trung và nâng cao hiệu quả phối hợp trong hệ thống chiến thuật. Những kinh nghiệm này sẽ rất quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á và SEA Games sắp tới. Chuyến thi đấu này là một trải nghiệm bổ ích cho U22 Việt Nam. Chúng tôi có cơ hội thử nghiệm đội hình, đánh giá năng lực cầu thủ và rèn giũa chiến thuật trong điều kiện thi đấu thực tế. Các cầu thủ đã thể hiện sự tiến bộ qua từng trận khi họ cho thấy sự tự tin và kiểm soát tốt thế trận. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để toàn đội tiếp tục phát triển và hướng đến những mục tiêu lớn phía trước”.

Một trong những cái tên thi đấu nổi bật của đội tại giải là cầu thủ Việt kiều Viktor Lê. Tiền vệ sinh năm 2003 thi đấu xuyên suốt trận hòa U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan, anh chính là người kiến tạo để Quốc Việt ghi bàn ở trận gặp U22 Trung Quốc.

Cầu thủ đang thi đấu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao về khả năng công thủ toàn diện và tinh thần cống hiến, tuân thủ đấu pháp chiến thuật.

“Viktor Lê có thái độ tập luyện nghiêm túc, luôn cố gắng hoàn thành tốt yêu cầu của ban huấn luyện. Cậu ấy rất chăm chỉ, tập trung và có ý thức tự cải thiện những điểm yếu của mình. Nếu tiếp tục duy trì tinh thần học hỏi và nỗ lực trong tập luyện, Viktor Lê hoàn toàn có thể phát triển hơn nữa. Cậu ấy đầy tiềm năng và sẽ có cơ hội thể hiện nếu biết tận dụng thời gian rèn luyện cùng đội tuyển”, HLV Đinh Hồng Vinh nhận xét về cậu học trò.

Bên cạnh những mặt tích cực, HLV Đinh Hồng Vinh cũng thừa nhận đội vẫn còn một số điểm cần cải thiện và hy vọng khả năng phát triển của các cầu thủ thông qua được thi đấu cọ xát với các đối thủ mạnh tại giải đấu lần này.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thống nhất triết lý giữa ĐTQG và U22 Việt Nam: “Tôi đã làm việc với HLV trưởng Kim Sang-sik trong thời gian qua. Chúng tôi chú trọng việc duy trì triết lý xuyên suốt từ đội tuyển xuống U22 Việt Nam. Các giáo án, bài tập đã được Ban huấn luyện thống nhất, đảm bảo sự đồng bộ giữa hai đội tuyển”.

Có thể nói, những “thu hoạch” từ chuyến tập huấn này sẽ là cơ sở để HLV Đinh Hồng Vinh có những đánh giá chính xác hơn về năng lực từng vị trí, chất lượng đội hình, từ đó sẽ giúp ích rất nhiều cho HLV Kim Sang-sik trong việc xây dựng bộ khung vững chắc hướng đến các giải đấu chính thức.

Với các cầu thủ, họ cần vận dụng những gì mình học được từ những va chạm thực tế để tiếp tục trui rèn, nỗ lực hơn trong việc tập luyện và thi đấu, cũng như giữ vững phong độ để được có cơ hội tham dự Vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33.