Taekwondo Hà Nội:

Gỡ “nút thắt” đầu vào, nâng tầm CLB để phát triển

THIÊN KIM, ảnh: VFF

VHO - Sau nửa chặng đường đầu tiên của nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Taekwondo Hà Nội đang cho thấy một diện mạo mới: Năng động hơn, bài bản hơn và giàu khát vọng bứt phá hơn. Từ phong trào quần chúng lan tỏa mạnh mẽ ở cơ sở đến những bước đi chiến lược nhằm chuyên nghiệp hóa hệ thống câu lạc bộ, Taekwondo Thủ đô đang từng bước tạo dựng nền móng cho sự phát triển bền vững.

Gỡ “nút thắt” đầu vào, nâng tầm CLB để phát triển  - ảnh 1
Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, như Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng thẳng thắn nhìn nhận, thể thao thành tích cao vẫn là “nút thắt” lớn nhất cần sớm được tháo gỡ nếu muốn khẳng định vị thế xứng tầm trên bản đồ Taekwondo quốc gia và quốc tế.

Phong trào chuyển mình, nền móng được củng cố

Theo Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng, nhiệm kỳ đầu tiên của Liên đoàn Taekwondo Hà Nội mang ý nghĩa “bản lề”, vừa đặt nền móng tổ chức, vừa là phép thử cho hiệu quả của mô hình xã hội hóa thể thao.

Trong nửa nhiệm kỳ đã qua, Liên đoàn tập trung triển khai đồng bộ bốn trụ cột: Hoàn thiện bộ máy và hệ thống văn bản; mở rộng, nâng tầm phong trào; từng bước củng cố thể thao thành tích cao; đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế.

Gỡ “nút thắt” đầu vào, nâng tầm CLB để phát triển  - ảnh 2
Liên đoàn tập trung triển khai đồng bộ bốn trụ cột trong nửa nhiệm kỳ qua

Dấu ấn rõ nét nhất chính là sự phát triển mạnh mẽ của phong trào Taekwondo cơ sở. Nếu như trước khi Liên đoàn chính thức ra đời, Hà Nội chỉ có khoảng 7.000-8.000 võ sinh tập luyện thường xuyên, thì đến nay con số này đã tăng gần gấp đôi, đạt khoảng 14.000-15.000 người. Sự gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng cho thấy sức hút ngày càng lớn của Taekwondo trong đời sống thể thao quần chúng Thủ đô.

Cùng với đó, hệ thống câu lạc bộ được tái cấu trúc theo hướng quy củ, thống nhất. Từ chỗ chỉ khoảng 20-30 CLB hoạt động rời rạc, manh mún, Taekwondo Hà Nội hiện đã có 72 CLB thành viên sinh hoạt chính thức dưới “mái nhà chung” của Liên đoàn.

Với sự phối hợp chặt chẽ cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, mô hình tổ chức từng bước được chuẩn hóa, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển dài hạn.

Hoạt động tổ chức sự kiện, giải đấu và xã hội hóa cũng ghi nhận nhiều điểm sáng. Các festival, giải Taekwondo thường niên do Liên đoàn chủ trì không chỉ thu hút đông đảo CLB trong thành phố mà còn lan tỏa ra nhiều tỉnh, thành phía Bắc, qua đó khẳng định vai trò “đầu tàu” của Taekwondo Hà Nội trong phong trào khu vực.

Thành tích cao - “điểm nghẽn” cần lời giải

Bên cạnh gam màu tươi sáng của phong trào, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng không né tránh thực tế rằng thể thao thành tích cao vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. “Chúng ta có thành tích, nhưng nếu đặt trong tương quan tiềm năng, quy mô và vị thế của Thủ đô, thì kết quả ấy chưa thật sự xứng tầm”, ông thẳng thắn.

Theo ông Hùng, “điểm nghẽn” lớn nhất nằm ở chuỗi đào tạo vận động viên, trong đó đầu vào giữ vai trò quyết định. “Tuyển chọn - huấn luyện - thi đấu là ba khâu then chốt, nhưng tuyển chọn chiếm tới 50% thành công. Đầu vào không chuẩn thì rất khó tạo ra vận động viên đỉnh cao, dù huấn luyện viên có giỏi đến đâu”, ông phân tích.

Gỡ “nút thắt” đầu vào, nâng tầm CLB để phát triển  - ảnh 3
Liên đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội để xây dựng lại quy trình tuyển chọn vận động viên

Cùng với đó là bài toán về đội ngũ huấn luyện viên. Trong bối cảnh Taekwondo thế giới thay đổi nhanh chóng về luật thi đấu và kỹ thuật, việc chuẩn hóa trình độ HLV theo các cấp độ cao, tiệm cận chuẩn quốc tế, đặc biệt là các cấp “master”, trở thành yêu cầu bắt buộc. 

“Muốn theo kịp Taekwondo hiện đại, chúng ta phải có sự đồng hành của các chuyên gia hàng đầu thế giới”, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Hà Nội nhấn mạnh.

Thời gian tới, Liên đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội để xây dựng lại quy trình tuyển chọn vận động viên theo hướng khoa học, chặt chẽ và minh bạch hơn, qua đó nâng cao hiệu quả đào tạo, sử dụng nguồn lực đúng trọng tâm.

Chuẩn hóa CLB - chìa khóa phát triển bền vững

Trong tầm nhìn dài hạn, ông Nguyễn Mạnh Hùng đặc biệt nhấn mạnh vai trò “hạt nhân” của các CLB cơ sở. Theo định hướng của Liên đoàn, các CLB Taekwondo Hà Nội sẽ từng bước được chuẩn hóa để vận hành theo mô hình chuyên nghiệp, tiếp cận cách làm của những “doanh nghiệp thể thao” hiện đại.

Mô hình này không chỉ giúp CLB chủ động về tài chính, mà còn nâng cao tính minh bạch trong quản trị, hình thành tư duy đầu tư dài hạn cho con người, cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo. “Khi CLB có chiến lược rõ ràng, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, sự phát triển sẽ không còn mang tính phong trào ngắn hạn”, ông Hùng nhấn mạnh.

Trong quá trình đó, Liên đoàn xác định vai trò đồng hành, làm “bà đỡ” về pháp lý, tổ chức và chuyên môn, tạo hành lang thuận lợi để các CLB tự tin chuyển mình.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Hà Nội, khi 72 CLB thành viên cùng hoạt động ổn định, tự chủ và chuyên nghiệp, hệ thống này sẽ trở thành “mạch nguồn” cung cấp lực lượng vận động viên dồi dào, có chất lượng cho tuyến thành tích cao. “CLB mạnh thì Liên đoàn mới mạnh, phong trào mới bền và con đường chinh phục đỉnh cao mới thực sự rộng mở”, ông khẳng định.

Gỡ “nút thắt” đầu vào, nâng tầm CLB để phát triển  - ảnh 4
Taekwondo Thủ đô kỳ vọng từng bước nâng tầm vị thế

Dù phía trước vẫn còn không ít thách thức, đặc biệt là bài toán kinh phí, song với sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và quyết tâm của Ban Chấp hành, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ niềm tin Taekwondo Hà Nội sẽ tạo thêm những bước đột phá trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Từ nền tảng CLB được chuẩn hóa, Taekwondo Thủ đô kỳ vọng từng bước nâng tầm vị thế, đóng góp xứng đáng vào diện mạo chung của thể thao Hà Nội và ghi dấu ấn rõ nét hơn trên đấu trường quốc gia, quốc tế.