Taekwondo Hà Nội bứt tốc giữa nhiệm kỳ, hướng tới chuyên nghiệp hóa

THIÊN KIM, ảnh: BTC

VHO - Nửa nhiệm kỳ đầu tiên đã khép lại, Taekwondo Hà Nội đang cho thấy bước tiến dài cả về quy mô lẫn chiều sâu tổ chức. Phong trào phát triển mạnh mẽ, hệ thống câu lạc bộ (CLB) được chuẩn hóa và tư duy chuyên nghiệp hóa từng bước hình thành đã tạo nên diện mạo mới cho võ thuật Thủ đô.

Taekwondo Hà Nội bứt tốc giữa nhiệm kỳ, hướng tới chuyên nghiệp hóa - ảnh 1
Liên đoàn Taekwondo Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2023 – 2028 (khóa I)

Đặc biệt, với cú hích chính sách mang tính đột phá từ năm 2026, Taekwondo Hà Nội đang đứng trước cơ hội hiếm có để khẳng định vai trò đầu tàu của mình trên bản đồ võ thuật Việt Nam và khu vực.

Từ “xây nền” bền vững đến khát vọng chuyên nghiệp hóa

Liên đoàn Taekwondo Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2023 – 2028 (khóa I) tại Bảo tàng Hà Nội vào ngày 10.1 vừa qua. 

Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là dấu mốc quan trọng cho thấy sự chuyển mình rõ nét của Taekwondo Thủ đô sau nửa nhiệm kỳ đầu tiên tập trung “xây nền”, đồng thời mở ra những hướng đi mới trong bối cảnh thể thao Hà Nội được tiếp thêm nguồn lực từ các cơ chế hỗ trợ đặc thù.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, dù mới đi được nửa chặng đường nhưng Liên đoàn đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong 4 nhiệm vụ trọng tâm: văn bản tổ chức, phát triển phong trào, củng cố thể thao thành tích cao và xã hội hóa.

“Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là sự bùng nổ và quy chuẩn hóa của phong trào Taekwondo cơ sở”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Những con số tăng trưởng mạnh mẽ phản ánh rõ nỗ lực đồng bộ trong công tác tổ chức. Từ chỗ chỉ có khoảng 7.000 - 8.000 võ sinh và 20 - 30 CLB hoạt động rời rạc trước thời điểm thành lập Liên đoàn, đến nay phong trào đã mở rộng lên khoảng 14.000 – 15.000 người tập thường xuyên, quy tụ 72 CLB thành viên vận hành theo mô hình thống nhất.

Đây được xem là nền móng then chốt, tạo sự ổn định lâu dài cho quá trình phát triển bền vững của Taekwondo Hà Nội.

Taekwondo Hà Nội bứt tốc giữa nhiệm kỳ, hướng tới chuyên nghiệp hóa - ảnh 2
Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, Chủ tịch Liên đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong thể thao thành tích cao, khi kết quả chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của Thủ đô.

Để tháo gỡ “nút thắt” này, Liên đoàn xác định sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với Sở VHTT trong việc xây dựng lại quy trình tuyển chọn VĐV theo hướng khoa học, đồng thời chuẩn hóa đội ngũ huấn luyện viên và mở rộng hợp tác với các chuyên gia quốc tế, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện ngay từ tuyến cơ sở.

Đáng chú ý, về định hướng lâu dài, ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh việc từng bước chuyển đổi các CLB sang mô hình “doanh nghiệp thể thao”. Việc hoạt động như một doanh nghiệp sẽ giúp các CLB chủ động về tài chính, minh bạch trong quản lý. 

Khi CLB mạnh, tự chủ và chuyên nghiệp, họ sẽ là nguồn cung cấp vận động viên dồi dào và chất lượng cho tuyến trên. Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược, phù hợp với xu thế phát triển thể thao hiện đại.

Những con số biết nói, khẳng định thành quả xứng đáng

Hiện tại, Liên đoàn Taekwondo Hà Nội đang quản lý 72 CLB thành viên với 112 điểm tập luyện trên toàn địa bàn thành phố, duy trì khoảng 6.000 hội viên trong tổng số 14.000 - 15.000 võ sinh tập luyện thường xuyên. Hệ thống tổ chức ngày càng chặt chẽ đã tạo điều kiện để phong trào phát triển đồng đều, hạn chế tình trạng manh mún, tự phát.

Hoạt động chuyên môn và thi đấu diễn ra sôi nổi với 30 giải và sự kiện được tổ chức, nổi bật là Festival Taekwondo Hà Nội mở rộng năm 2024 và 2025, thu hút gần 1.200 võ sinh tham gia. Công tác đào tạo, tập huấn trọng tài, thi thăng đẳng được triển khai bài bản, thường xuyên cập nhật các quy định mới của quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn chung của phong trào.

Ông Hồ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn, Trưởng bộ môn Taekwondo Hà Nội nhấn mạnh, điểm sáng trong công tác xã hội hóa là việc Liên đoàn đã chủ động tự chủ kinh phí cử lực lượng tham dự các giải đấu trong nước và quốc tế. Phong trào Taekwondo học đường cũng ghi nhận bước phát triển rõ nét, với giải sinh viên thu hút gần 700 võ sinh.

Đặc biệt, ông Tuấn cho biết Liên đoàn chuẩn bị đưa vào sử dụng nhà tập luyện mới hiện đại “như Hàn Quốc” ngay trước Tết Âm lịch, hứa hẹn tạo cú hích lớn về cơ sở vật chất, nâng tầm điều kiện huấn luyện cho VĐV Thủ đô.

Tại Hội nghị, Liên đoàn Taekwondo Hà Nội vinh danh 3 gương mặt tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc tại SEA Games 33. Bên cạnh đó, 4 cá nhân thuộc Liên đoàn Taekwondo Hà Nội được Giám đốc Sở VHTT Hà Nội khen thưởng vì đóng góp cho phong trào TDTT Thủ đô năm 2025.

Taekwondo Hà Nội bứt tốc giữa nhiệm kỳ, hướng tới chuyên nghiệp hóa - ảnh 3
Ban Chấp hành Liên đoàn trao giấy khen và phần thưởng cho những tập thể xuất sắc

Ban Chấp hành Liên đoàn cũng trao giấy khen và phần thưởng cho 4 tập thể xuất sắc cùng nhiều cá nhân tiêu biểu khác, ghi nhận những đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung.

Cú hích chính sách, mở đường cho hành trình năm 2026

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng phòng Quản lý TDTT (Sở VHTT Hà Nội) Đào Quốc Thắng đánh giá năm 2026 là năm bản lề, vừa đặt ra nhiều thách thức nhưng đồng thời mở ra cơ hội “vàng” để Taekwondo Hà Nội tạo bước đột phá thực chất.

Điểm nhấn quan trọng là việc Hà Nội chính thức áp dụng cơ chế tài chính đột phá theo Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND, có hiệu lực từ ngày 1.1.2026. Lần đầu tiên, thành phố triển khai chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân ngoài công lập tham gia đào tạo VĐV thành tích cao.

“Nếu một CLB tư nhân đào tạo được một VĐV trúng tuyển vào đội tuyển trẻ thành phố, đơn vị đó sẽ được hưởng mức hỗ trợ khoảng 150 triệu đồng. Nếu VĐV lên đội tuyển thành phố, mức hỗ trợ là khoảng 200 triệu đồng”, ông Thắng phân tích.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ bài toán kinh phí và “đầu ra”, tạo động lực để các CLB mạnh dạn đầu tư chiều sâu chuyên môn.

Trong giai đoạn tới, Liên đoàn Taekwondo Hà Nội sẽ chịu áp lực lớn từ hai đấu trường trọng điểm là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 tại TP.HCM và ASIAD 20 tại Nhật Bản. Riêng tại ASIAD, thể thao Hà Nội đặt mục tiêu giành 4 - 5 Huy chương Vàng, trong đó Taekwondo là một trong những môn được kỳ vọng đóng góp thành tích.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Đào Quốc Thắng yêu cầu Liên đoàn tập trung vào ba nhiệm vụ then chốt trong năm 2026: chuẩn hóa chuyên môn và nâng cao trình độ huấn luyện viên; mở rộng phong trào vào trường học thông qua hợp tác với Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp; đồng thời tổ chức bài bản các sự kiện lớn, đặc biệt là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam.

Taekwondo Hà Nội bứt tốc giữa nhiệm kỳ, hướng tới chuyên nghiệp hóa - ảnh 4
Trưởng phòng Quản lý TDTT (Sở VHTT Hà Nội) Đào Quốc Thắng phát biểu

“Chúng ta không tự mãn, không tự kiêu. Cần nỗ lực tập luyện, khiêm tốn và quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề nhưng vinh quang của năm 2026”, ông Đào Quốc Thắng nhắn nhủ tới cộng đồng Taekwondo Thủ đô.

Với bộ máy tổ chức ngày càng hoàn thiện, phong trào cơ sở phát triển mạnh mẽ, các CLB từng bước chuyên nghiệp hóa và đặc biệt là sự tiếp sức từ chính sách tài chính mang tính đột phá, Taekwondo Hà Nội đang đứng trước vận hội mới. 

Nửa nhiệm kỳ đầu tiên không chỉ là giai đoạn “xây nền”, mà còn là bệ phóng quan trọng để Taekwondo Thủ đô tăng tốc, khẳng định vị thế lá cờ đầu của võ thuật Việt Nam và từng bước vươn tầm quốc tế trong những năm tới.