Gần 30 đoàn tham gia Giải Vô địch Võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34

PHAN HIẾU

VHO - Giải Vô địch Võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 năm 2025 đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn (Gia Lai).

Gần 30 đoàn tham gia Giải Vô địch Võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - ảnh 1
VĐV đội tuyển Võ cổ truyền tỉnh Gia Lai thi đấu ở nội quyền thuật với bài “Hùng kê quyền”

Giải đấu do Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và Sở VHTTDL Gia Lai phối hợp tổ chức nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9.

Theo Ban Tổ chức, giải đấu lần này thu hút 29 đoàn/21 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc đăng ký tham gia; với số lượng hơn 800 võ sư, HLV, VĐV tranh tài thi đấu 2 nội dung thi đấu.

Cụ thể, ở nội dung quyền thuật, các VĐV thi đấu có 3 nhóm tuổi: 17 - 40 tuổi, 41 - 50 tuổi, 51 - 60 tuổi.

Gần 30 đoàn tham gia Giải Vô địch Võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - ảnh 2
Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam Nguyễn Ngọc Anh đánh trống hội khai mạc giải

Các đơn vị lựa chọn thi đấu quyền thuật quy định 20 nội dung nam và nữ; quyền thuật tự chọn 8 nội dung nam và nữ, đối luyện 3 nội dung.

Trong khi đó, ở nội dung đối kháng, giải đấu tổ chức thi đấu ở nhóm tuổi 17 - 40 tuổi, gồm 27 hạng cân (15 hạng cân nam và 12 hạng cân nữ). Các VĐV thi đấu cá nhân loại trực tiếp.

Ở lần thứ 34, trên sân nhà, đội tuyển võ cổ truyền tỉnh Gia Lai tham gia với lực lượng gồm 11 HLV và 67 VĐV, trong đó có 1 HLV, 21 võ sư và 4 võ sinh phong trào, với quyết tâm giữ vững ngôi vị nhất toàn đoàn ở 2 nội dung.

Gần 30 đoàn tham gia Giải Vô địch Võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - ảnh 3
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng cờ lưu niệm cho các đoàn

Phát biểu khai mạc giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chia sẻ, giải đấu năm nay lại mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt khi được tổ chức trên miền đất võ Tây Sơn (Bình Định cũ) – cái nôi của võ cổ truyền Việt Nam.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ, chúng ta cùng chào đón một Gia Lai mới, tràn đầy sức sống và bản sắc văn hóa độc đáo. Gia Lai, với cao nguyên Bazan hùng vĩ, những cánh rừng bạt ngàn và âm vang cồng chiêng huyền bí của các dân tộc anh em, mang trong mình một sức mạnh tiềm ẩn, một vẻ đẹp hoang sơ nhưng đầy quyến rũ.

Sự giao thoa văn hóa giữa đồng bằng và miền núi, giữa những thế võ cổ truyền và tinh thần phóng khoáng của Tây Nguyên, hứa hẹn sẽ tạo nên những điểm nhấn mới mẻ, những trải nghiệm đầy cảm xúc cho giải đấu.

Gần 30 đoàn tham gia Giải Vô địch Võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - ảnh 4
Giải đấu lần này thu hút 29 đoàn/21 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc đăng ký tham gia

Vị trí địa lý cửa ngõ Tây Nguyên, nối liền các vùng kinh tế trọng điểm, cũng mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển và hội nhập của Gia Lai.

Bà Lịch cũng khẳng định, sự kiện sáp nhập hai vùng đất “Bình Định cũ” và “Gia Lai mới” là một dấu mốc lịch sử quan trọng, không chỉ về mặt hành chính mà còn là sự kết nối, hòa quyện của hai miền văn hóa, hai miền di sản.

Giải đấu lần thứ 34 này chính là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, cùng phát triển, nơi những giá trị truyền thống được kế thừa, phát huy và lan tỏa.

Chúng ta sẽ chứng kiến sự giao thoa, học hỏi, và tôn vinh lẫn nhau giữa những võ sĩ đến từ mọi miền Tổ quốc, trên một không gian văn hóa – thể thao rộng lớn hơn, ý nghĩa hơn.

Gần 30 đoàn tham gia Giải Vô địch Võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - ảnh 5
Các đại biểu tham gia dâng hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, sự nhiệt huyết của các VĐV, cùng với sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, Giải Vô địch Võ cổ truyền quốc gia lần này sẽ thành công rực rỡ.

Cùng với đó mang đến những trận đấu đẹp mắt, kịch tính, góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh võ cổ truyền Việt Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Sau lễ khai mạc, đã diễn ra nội dung thi đấu quyền thuật. Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 năm 2025 sẽ chính thức khép lại vào ngày 12.8.