FIFA bác kháng cáo, giữ nguyên án phạt với LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch
VHO - Tối 3.11 (giờ Việt Nam), Ủy ban Giải quyết khiếu nại của FIFA đã bác toàn bộ kháng nghị của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch, giữ nguyên các án phạt liên quan đến sai phạm về hồ sơ tư cách cầu thủ đội tuyển.
Theo quyết định chính thức từ FIFA, FAM và 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vítor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano bị xác định vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi làm giả hoặc sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia.
Sau quá trình xem xét hồ sơ, chứng cứ và điều trần, FIFA đưa ra phán quyết:
- LĐBĐ Malaysia bị phạt 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ);
- 7 cầu thủ vi phạm bị phạt mỗi người 2.000 CHF, kèm án cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng;
- Quyết định có hiệu lực ngay từ thời điểm ban hành.
FIFA cho biết FAM và các cầu thủ có 10 ngày để yêu cầu bản án chi tiết. Nếu tiếp tục khiếu nại, họ có thêm 21 ngày để nộp đơn lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).
Nguy cơ với đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027
Dù vẫn được phép thi đấu các trận còn lại, đội tuyển Malaysia đối diện nguy cơ bị xử thua 0-3 ở các trận trước Nepal và Việt Nam vì đã sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện.
Quyết định cuối cùng sẽ do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) - đơn vị tổ chức vòng loại và VCK Asian Cup 2027 - xem xét sau khi các thủ tục pháp lý khép lại.
AFC dự kiến phải đưa ra phán quyết chậm nhất vào ngày 31.3.2026, thời điểm kết thúc vòng loại cuối cùng, để đảm bảo xác định đầy đủ các đội tuyển tham dự vòng chung kết.
Phán quyết của FIFA không chỉ đặt bóng đá Malaysia vào tình thế pháp lý phức tạp, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về quy trình nhập tịch cầu thủ trong khu vực, nơi cuộc đua thành tích đang ngày càng khốc liệt.
Đây cũng là một trong những vụ việc hiếm hoi trong bóng đá Đông Nam Á mà án phạt liên quan đến “giả mạo hồ sơ tư cách cầu thủ” bị xử lý ở mức độ quốc tế.
Diễn tiến vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia
Tháng 3.2025: FAM gửi hồ sơ lên FIFA để xác minh tư cách thi đấu của cầu thủ Héctor Alejandro Hevel Serrano và Gabriel Felipe Arrocha. Trong các bộ hồ sơ này, FAM cung cấp giấy khai sinh chứng minh ông hoặc bà của hai cầu thủ được sinh ra tại Melaka (Malaysia).
Ngày 24.3: Sau khi xem xét các tài liệu được gửi, FIFA phản hồi rằng hai cầu thủ “có vẻ đủ điều kiện thi đấu” cho đội tuyển Malaysia.
Ngày 6.6: FAM tiếp tục gửi đề nghị xác minh tư cách thi đấu cho 5 cầu thủ nhập tịch khác gồm Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vítor Brandão Figueiredo và Jon Irazabal Iraurgui. Ba ngày sau, FIFA tiếp tục phản hồi theo hướng đồng thuận, dựa trên giấy tờ do FAM cung cấp.
Ngày 10.6: Cả 7 cầu thủ cùng ra sân trong trận Malaysia gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, nơi Malaysia giành chiến thắng 4-0. Ngay ngày hôm sau, FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức về tính hợp lệ trong tư cách thi đấu của nhóm cầu thủ này, đặt nghi vấn liên quan đến quá trình nhập tịch và nguồn gốc gia đình.
Tháng 8.2025: Qua điều tra độc lập, FIFA xác định các giấy khai sinh được FAM cung cấp không phải bản gốc; ông bà của các cầu thủ thực tế không có nguồn gốc Malaysia.
Ngày 22 và 28.8: Ủy ban Kỷ luật FIFA khởi động quy trình xử lý đối với FAM và 7 cầu thủ.
Ngày 22.9: FAM gửi văn bản giải trình, khẳng định họ làm việc trên “cơ sở thiện chí”, dựa vào các tài liệu đã được cơ quan chức năng trong nước xác nhận.
Ngày 25.9: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA Jorge Palacio đã ký ban hành quyết định xử phạt. Một ngày sau, FAM chính thức nhận được kết luận và mức phạt từ FIFA.
Ngày 6.10: FIFA tiếp tục gửi bản tài liệu dài hơn 100 trang giải thích rõ căn cứ pháp lý, các chứng cứ thu thập được cùng lập luận liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ.
Tháng 10: FAM tuyên bố sẽ kháng cáo “đến cùng”, gửi đơn lên Ủy ban Giải quyết khiếu nại của FIFA (FAC).
Tối 3.11: FAC ra quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên toàn bộ mức phạt.

RSS