Duy Mạnh sang Mỹ phẫu thuật, phải nghỉ ít nhất 6 tháng

ĐÌNH PHONG

VHO - Trung vệ Đỗ Duy Mạnh sẽ sang Mỹ phẫu thuật dứt điểm chấn thương sụn chêm đầu gối và phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng, qua đó bỏ lỡ giai đoạn lượt đi V-League 2026 - 2027 cũng như các giải đấu quan trọng cùng đội tuyển Việt Nam.

Duy Mạnh sang Mỹ phẫu thuật, phải nghỉ ít nhất 6 tháng - ảnh 1
Duy Mạnh phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng

Trận đấu gần nhất Duy Mạnh ra sân thi đấu chính thức trong màu áo CLB Hà Nội là cuộc đối đầu với Ninh Bình vào ngày 24.4. Kể từ đó đến nay, anh không thể thi đấu mà phải duy trì tập vật lí trị liệu để điều trị dứt điểm chấn thương.

Trước thềm ASEAN Cup 2026, Duy Mạnh vẫn được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển Việt Nam và tham gia chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Dù vậy, thể trạng không đảm bảo khiến anh không đủ điều kiện thi đấu và được trả về CLB.

Danh sách đăng ký thi đấu giai đoạn lượt đi V-League 2026 - 2027 của CLB Hà Nội chính thức không có tên trung vệ sinh năm 1996. Để giải quyết dứt điểm chấn thương, ban lãnh đạo đội bóng Thủ đô quyết định tạo điều kiện để anh sang Mỹ tiến hành phẫu thuật sụn chêm đầu gối trong ít ngày tới.

Quá trình điều trị, phẫu thuật và tập luyện phục hồi của cầu thủ này kéo dài ít nhất 6 tháng, thậm chí có thể lên tới gần 1 năm giống như quãng thời gian anh từng điều trị chấn thương nặng hồi năm 2020.

Thời gian nghỉ như vậy đồng nghĩa với việc cựu thủ quân tuyển Việt Nam sẽ lỡ hẹn toàn bộ giai đoạn lượt đi V-League 2026 -  2027, chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tháng 9 tới và vòng chung kết Asian Cup 2027 vào tháng 1 năm sau.

Sự vắng mặt này tạo ra khoảng trống lớn cho cả hai cấp độ đội bóng. Ở cấp CLB, HLV Harry Kewell mất đi một chốt chặn dày dạn kinh nghiệm tại hàng thủ vốn đang mỏng lực lượng của đội bóng Thủ đô.

Tại đội tuyển quốc gia, HLV Kim Sang-sik sẽ phải tiếp tục tính toán các phương án thay thế vị trí trung vệ lệch phải khi vắng đi một thủ lĩnh có khả năng chỉ huy hàng thủ.

Dù không thể cùng các đồng đội bước lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 trên sân cỏ, tinh thần chuyên nghiệp và sự cống hiến của Duy Mạnh vẫn được nhắc đến nhiều. Trong lễ đăng quang, Hai Long và Xuân Mạnh đã cầm chiếc áo đấu mang tên anh để giơ cao tri ân người đồng đội.