Đình Bắc giành “Vua phá lưới” VCK U23 châu Á 2026, đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á

VĨNH HY

VHO - Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã chính thức đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” tại VCK U23 châu Á 2026, mang lại niềm tự hào lớn cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Sau 6 trận đấu tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc đã ghi được 4 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo.

Đình Bắc giành “Vua phá lưới” VCK U23 châu Á 2026, đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á - ảnh 1
Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng U23 Jordan

Tiền đạo sinh năm 2004 có pha công vào lưới U23 Hàn Quốc, anh sút phạt đền mở tỷ số trong trận thắng U23 Jordan 2-0, ghi tuyệt phẩm độc diễn vào lưới U23 Arab Saudi ở vòng bảng, rồi đánh đầu ngược gỡ hòa 2-2 trong trận thắng U23 UAE 3-2 tại tứ kết.

Với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, chân sút của đang thi đấu cho CLB Công an Hà Nội in dấu giày trực tiếp vào 6/10 bàn của U23 Việt Nam, chiếm 60% tổng số bàn thắng của đội tại giải.

Với 4 bàn thắng, Đình Bắc có thành tích ngang bằng với hai chân sút Leonardo Farah (U23 Lebanon) và Ali Al Azaizeh (U23 Jordan), nhưng chân sút của U23 Việt Nam xếp trên nhờ có hai kiến tạo.

Đối thủ lớn nhất có thể cạnh tranh danh hiệu này với Đình Bắc là tiền đạo Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản, 3 bàn thắng, 2 kiến tạo).

Đình Bắc giành “Vua phá lưới” VCK U23 châu Á 2026, đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á - ảnh 2
Đình Bắc ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Hàn Quốc

Tuy nhiên, ở trong trận chung kết với U23 Trung Quốc vào tối 24.1, dù U23 Nhật bản thắng 4-0 nhưng Ryunosuke Sato chỉ ghi 1 bàn.

Kết thúc giải, Ryunosuke Sato cũng ghi được 4 bàn và 2 lần kiến tạo như Đình Bắc nhưng xếp sau do thua chỉ số phụ.

Theo quy định của AFC, trong trường hợp các cầu thủ có số bàn thắng bằng nhau, số kiến tạo sẽ là chỉ số được tính đến trong cuộc đua “Vua phá lưới”. Nếu tiếp tục bằng nhau thì sẽ tính số phút thi đấu tại giải, cầu thủ nào đá ít phút hơn sẽ chiến thắng.

Với tiêu chí này, Đình Bắc giành “Vua phá lưới” do thi đấu ít hơn Ryunosuke Sato. Cụ thể, số 7 của U23 Việt Nam đá tổng cộng 409 phút còn Ryunosuke Sato là 451 phút.

Như vậy, Đình Bắc đã trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á giành danh hiệu “Vua phá lưới” tại VCK U23 châu Á. Một cột mốc đáng tự hào của tiền đạo sinh năm 2004.