Đình Bắc trước cơ hội giành Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026
VHO - Bàn thắng vào lưới U23 UAE không chỉ đưa U23 Việt Nam vào bán kết VCK U23 châu Á 2026, mà còn giúp tiền đạo Nguyễn Đình Bắc áp sát ngôi đầu danh sách ghi bàn, rộng cửa cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới.
Sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết rạng sáng 17.1, cái tên Nguyễn Đình Bắc đang nổi lên như niềm hi vọng lớn nhất của U23 Việt Nam trên cả phương diện tập thể lẫn cá nhân.
Với pha lập công mang tính bước ngoặt trong trận đấu này, Đình Bắc đã nâng tổng số bàn thắng của mình tại VCK U23 châu Á 2026 lên con số 3, chính thức bước vào cuộc đua Vua phá lưới.

Ba bàn thắng của Đình Bắc tại giải năm nay được ghi vào lưới các đối thủ mạnh là U23 Jordan, U23 Saudi Arabia và U23 UAE. Không chỉ đều đặn lập công qua từng vòng đấu, chân sút của CLB Công an Hà Nội còn cho thấy khả năng dứt điểm toàn diện khi ghi bàn bằng cả chân phải, chân trái và đánh đầu.
Trên bảng xếp hạng Vua phá lưới, Đình Bắc hiện chỉ kém một bàn so với hai cầu thủ đang dẫn đầu là Ali Azaizeh (U23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (U23 Lebanon), cùng có 4 bàn thắng. Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của tiền đạo U23 Việt Nam là cả U23 Jordan và U23 Lebanon đều đã bị loại, đồng nghĩa Azaizeh và Shahin không còn cơ hội gia tăng thành tích.
Những đối thủ cạnh tranh trực tiếp còn lại của Đình Bắc lúc này chủ yếu đến từ U23 Nhật Bản, gồm Shusuke Furuya và Ryunosuke Sato - hai cầu thủ cũng đang có 3 bàn thắng. Ở nhóm phía sau với 2 bàn, chỉ còn Mathias Macallister (U23 Australia) và Yuto Ozeki (U23 Nhật Bản) là vẫn còn thi đấu và có khả năng bám đuổi.
Với việc U23 Việt Nam đã giành quyền vào bán kết và chắc chắn còn ít nhất một trận đấu phía trước, Đình Bắc đang đứng trước cơ hội rất rõ ràng để vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn. Đối thủ của U23 Việt Nam tại bán kết sẽ được xác định sau trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc diễn ra lúc 18h30 ngày hôm nay 17.1.
Trong lịch sử các kì VCK U23 châu Á, bóng đá Việt Nam chưa từng có cầu thủ giành danh hiệu Vua phá lưới. Thành tích tốt nhất thuộc về Nguyễn Quang Hải tại giải năm 2018 với 5 bàn thắng, song vẫn xếp sau Almoez Ali của U23 Qatar.
Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, Nguyễn Đình Bắc hoàn toàn có thể vượt qua cột mốc ấy. Danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026, nếu trở thành hiện thực, sẽ không chỉ là dấu ấn cá nhân của Đình Bắc mà còn là bước tiến mang ý nghĩa lịch sử đối với bóng đá Việt Nam.

RSS