Diễn viên Minh Tiệp giành Huy chương Bạc tại World Cup Pickleball 2026
VHO - Ở tuổi 50, diễn viên Minh Tiệp vẫn thi đấu đầy quyết tâm và giành Huy chương Bạc nội dung đôi nam dành cho người nổi tiếng tại World Cup Pickleball 2026. Thành tích này càng đáng chú ý khi anh là vận động viên lớn tuổi nhất tham dự giải và chỉ để vuột chức vô địch sau trận chung kết có tỷ số sít sao 19-21.
World Cup Pickleball 2026 quy tụ vận động viên đến từ gần 80 quốc gia, tạo nên sân chơi có quy mô lớn và tính cạnh tranh cao. Bên cạnh các nội dung chuyên nghiệp, giải còn tổ chức những nội dung dành cho người nổi tiếng, góp phần mở rộng sức lan tỏa của pickleball tới công chúng.
Trong trận chung kết đôi nam dành cho người nổi tiếng, diễn viên Minh Tiệp cùng đồng đội thi đấu giằng co với đối thủ. Hai đội liên tục bám đuổi về điểm số và đưa trận đấu đến thời điểm căng thẳng nhất khi tỷ số cân bằng 19-19.

Tuy nhiên, diễn viên Minh Tiệp và đồng đội để mất hai điểm liên tiếp ở thời khắc quyết định, qua đó nhận thất bại sát nút 19-21 và giành ngôi á quân. Dù không thể bước lên vị trí cao nhất, Huy chương Bạc vẫn là kết quả đáng ghi nhận đối với nghệ sĩ 50 tuổi.
Chia sẻ sau giải đấu, diễn viên Minh Tiệp cho biết anh đã tham dự nhiều giải trong nước và quốc tế, đồng thời từng giành ngôi á quân tại PPA. Tuy nhiên, việc tranh tài tại World Cup Pickleball vẫn mang đến cảm giác đặc biệt.
“Dù đã thi đấu khá nhiều giải lớn trong nước và quốc tế, cũng như từng giành ngôi á quân tại PPA, việc góp mặt ở một giải đấu lớn như World Cup Pickleball, với gần 80 quốc gia tham dự, vẫn khiến tôi vô cùng hồi hộp. Dù đây là nội dung dành cho người nổi tiếng, áp lực và sự căng thẳng vẫn lớn hơn so với nhiều giải đấu khác”, diễn viên Minh Tiệp chia sẻ.
Tiếc nuối nhưng không đổ lỗi
Thất bại với cách biệt chỉ hai điểm khiến diễn viên Minh Tiệp không tránh khỏi tiếc nuối. Khi trận đấu đã được đưa về tỷ số 19-19, cơ hội vô địch được chia đều cho cả hai bên. Tuy nhiên, những sai số ở thời điểm quyết định đã khiến anh và đồng đội không thể hoàn thành mục tiêu.
Dù vậy, anh không muốn lấy bất kỳ lý do nào để giải thích cho kết quả chung cuộc. Với diễn viên Minh Tiệp, tinh thần thể thao trước hết nằm ở việc chấp nhận kết quả, nhìn nhận những hạn chế và tiếp tục hoàn thiện bản thân.
“Quan điểm của tôi là thể thao không đổ thừa mà phải cố gắng hơn cho các giải sau”, anh nói.
Quan điểm ấy cũng phản ánh thái độ của anh trong hơn hai năm gắn bó với pickleball. Đến với bộ môn này sau khoảng 19 năm chơi tennis, diễn viên Minh Tiệp có nền tảng nhất định về cảm giác bóng, khả năng di chuyển và kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, anh vẫn phải dành thời gian thích nghi với đặc điểm sân đấu, kỹ thuật xử lý và nhịp độ riêng của pickleball.
Ở tuổi 50, việc duy trì tập luyện và thi đấu tại các giải có quy mô lớn đặt ra nhiều thử thách. So với những tay vợt trẻ, diễn viên Minh Tiệp thừa nhận anh gặp bất lợi về thể lực và sức rướn. Tuy nhiên, nghệ sĩ cho rằng những hạn chế về tuổi tác có thể được bù đắp phần nào bằng kinh nghiệm, khả năng đọc tình huống và việc tiếp tục cải thiện kỹ thuật.
Ngay sau khi nhận giải, diễn viên Minh Tiệp bị sốt cao và phải nhập viện. Sự cố sức khỏe cho thấy những áp lực mà anh đã trải qua trong quá trình thi đấu. Dù vậy, anh vẫn đặt mục tiêu trở lại tập luyện, hoàn thiện các kỹ năng để có thể đạt kết quả tốt hơn tại những giải tiếp theo.
“Ở tuổi của mình, tôi sẽ gặp nhiều trở ngại hơn so với các tay vợt trẻ, đặc biệt về thể lực và sức rướn. Nhưng tôi vẫn đặt mục tiêu cải thiện kỹ thuật để có thể chơi tốt hơn trong những giải đấu sau”, anh bày tỏ.

Góp phần lan tỏa phong trào pickleball
Tại World Cup Pickleball 2026, diễn viên Minh Tiệp không chỉ tham gia với tư cách vận động viên. Anh còn đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Cố vấn và là thành viên Ban tổ chức giải.
Hiện diễn viên Minh Tiệp là Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, đồng thời là thành viên Ban Chấp hành Liên đoàn Pickleball Việt Nam. Việc tham gia giải đấu trên nhiều cương vị cho thấy sự gắn bó và mong muốn đóng góp của anh đối với quá trình phát triển pickleball tại Việt Nam.
Từ một người có gần hai thập kỷ chơi tennis, anh chuyển sang pickleball và nhanh chóng tham dự nhiều giải đấu. Thành tích Huy chương Bạc tại World Cup Pickleball 2026 là dấu mốc đáng nhớ, đồng thời góp phần truyền cảm hứng tới những người chơi phong trào, đặc biệt là nhóm trung niên.
Câu chuyện của diễn viên Minh Tiệp cho thấy thể thao không chỉ dành cho tuổi trẻ hay các vận động viên chuyên nghiệp. Khi được tập luyện phù hợp và tham gia với tinh thần nghiêm túc, mỗi người đều có thể tìm thấy niềm vui, động lực rèn luyện sức khỏe và cơ hội vượt qua giới hạn của bản thân.
Ở tuổi 50, tấm Huy chương Bạc không chỉ ghi nhận kết quả chuyên môn của diễn viên Minh Tiệp. Đó còn là phần thưởng cho tinh thần bền bỉ, thái độ không đổ lỗi sau thất bại và quyết tâm tiếp tục hoàn thiện mình.
Chức vô địch đã vuột khỏi tay ở hai điểm cuối cùng, nhưng hành trình tại World Cup Pickleball 2026 vẫn để lại một dấu ấn đáng trân trọng. Với diễn viên Minh Tiệp, ngôi á quân không phải điểm kết thúc, mà là động lực để anh trở lại sân đấu với kỹ thuật tốt hơn và quyết tâm lớn hơn trong những giải đấu tiếp theo.

RSS