Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2024:
Đi tìm những chủ nhân xứng đáng
VHO - Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2024 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay 26.2 tại nhà hát Bến Thành (quận 1, TP.HCM).
Trải qua một mùa giải đầy cố gắng, đây là lúc các cầu thủ được vinh danh. Giới chuyên môn và người hâm mộ đã rất háo hức chờ đợi những cái tên sẽ được xướng lên cho giải thưởng cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam.

Tiến Linh hay Hoàng Đức?
Giải thưởng Quả bóng vàng nam là sự ghi nhận, tôn vinh những cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho bóng đá nước nhà trong năm qua, ở cấp độ CLB và ĐTQG. Đây là danh hiệu cá nhân nhưng thành tích tập thể đóng vai trò rất quan trọng, quyết định kết quả trong cuộc đua giữa các ứng cử viên.
Trên thế giới, thành tích và màn thể hiện của cá nhân trong tập thể chính là thước đo chính xác nhất của Quả bóng vàng. Tại Việt Nam, không chỉ yếu tố chuyên môn, thành tích trên sân cỏ mà còn cả về mặt đạo đức.
Bóng đá Việt Nam đã trải qua năm 2024 đầy khó khăn. Đội tuyển nam quốc gia thi đấu không tốt tại Asian Cup và vòng loại World Cup 2026, nhưng chức vô địch ASEAN Cup 2024 đã giúp cho các nhà báo và giới chuyên môn bớt đắn đo hơn trong việc “chọn mặt gửi vàng”.
Năm cái tên trong danh sách rút gọn là Nguyễn Hoàng Đức (Phù Đổng Ninh Bình), Nguyễn Quang Hải (Công an Hà Nội), Nguyễn Thành Chung, Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội) và Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương) đều rất xứng đáng, họ là những nhân tố nổi bật trong chiến dịch giành chức vô địch ASEAN Cup 2024 của ĐTQG cũng như có những đóng góp lớn cho CLB chủ quản trong một năm qua.
Nhưng đang được đánh giá cao trong cuộc đua năm nay là Hoàng Đức và Tiến Linh. Hoàng Đức không những là tiền vệ hay nhất của tuyển Việt Nam mà còn của ASEAN Cup 2024. Tiền vệ sinh năm 1998 cũng lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu này.
Đầu mùa bóng 2024-2025, Hoàng Đức được ví như một thủ lĩnh hoàn hảo ở đội hạng nhất Ninh Bình, anh đã ghi được 3 bàn và giúp đội bóng Cố đô bay cao trên bảng xếp hạng. Đây là lần thứ tư liên tiếp Hoàng Đức có tên trong danh sách đề cử, trong đó anh giành Quả bóng vàng vào năm 2021 và 2023, một lần giành Quả bóng đồng vào năm 2022.
Trong khi đó, Tiến Linh luôn giữ được sự ổn định trên hàng công tại ĐTQG lẫn CLB Bình Dương. Tiến Linh ghi được 4 bàn và xếp thứ hai cuộc đua “Vua phá lưới” ở ASEAN Cup 2024. Chân sút sinh năm 1997 cũng lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu.
Điểm cộng khá lớn cho Tiến Linh là anh luôn nằm trong top đầu danh sách cầu thủ nội ghi bàn tốt nhất tại V.League 2023/2024. Hiện tại Tiến Linh đã ghi được 10 bàn ở V.League 2024/2025, vượt qua nhiều chân sút ngoại khác để dẫn đầu cuộc đua “Vua phá lưới”.
Tiến Linh đã có 4 lần lọt vào danh sách đề cử Quả bóng vàng, từng đoạt Quả bóng bạc năm 2022, Quả bóng đồng năm 2021 nhưng chưa lần nào được xướng tên trên mục cao nhất. Sẽ thật trọn vẹn cho Tiến Linh nếu như anh được cầm trên tay Quả bóng vàng trong đêm Gala tối nay.
Ai cũng xứng đáng
Trong một năm mà đội tuyển nữ Việt Nam không thi đấu một giải quốc tế chính thức nào, thì thành tích tại CLB chính là thước đo lớn nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng nữ.
Với việc giúp CLB nữ TP.HCM vô địch giải quốc gia và lọt vào tứ kết giải các CLB châu Á, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Tuyết Ngân đang có nhiều ưu thế trong cuộc đua năm nay. Tuyết Ngân đã có một giải đấu thành công khi là “Cầu thủ xuất sắc nhất” giải VĐQG và “Vua phá lưới” Cúp quốc gia.
Thuỳ Trang cũng không kém cạnh khi tiền vệ này cùng đội tuyển Futsal nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2024. Trong khi đó, Dương Thị Vân và Nguyễn Thị Trúc Hương là những nhân tố nổi bật giúp Than KSVN vô địch Cup Quốc gia và á quân giải VĐQG.
Riêng Huỳnh Như, chân sút này tiếp tục thể hiện vai trò của một thủ lĩnh, khi tỏa sáng trong đội hình Lank FC để giúp đội bóng này trụ hạng tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Cuối năm 2024, Huỳnh Như trở về nước để cùng CLB TP.HCM vượt qua vòng đấu bảng ở giải các CLB nữ châu Á.
Ở hạng mục Quả bóng vàng Futsal, một mình thủ thành Phạm Văn Tú (Thái Sơn Bắc) sẽ cạnh tranh với 4 cầu thủ của Thái Sơn Nam là Nguyễn Thịnh Phát, Hồ Văn Ý, Phạm Đức Hoà và Nguyễn Mạnh Dũng.
Nếu như 4 cầu thủ trên là những trụ cột giúp Thái Sơn Nam vô địch quốc gia thì Văn Tú đã tỏa sáng rực rỡ giúp Thái Sơn Bắc vô địch Cup Quốc gia. Ở cấp độ ĐTQG, Văn Tú cũng lấy luôn vị trí của Văn Ý, góp công lớn vào ngôi á quân của đội tại giải Đông Nam Á 2024.
Cả 5 cầu thủ trong danh sách rút gọn giải thưởng năm nay đều thi đấu tốt trong màu áo ĐTQG tại giải Đông Nam Á và bất kỳ ai trong số họ được vinh danh cũng rất xứng đáng.
Với việc thi đấu ổn định, thường xuyên đá chính trong màu áo ĐTQG tại ASEAN Cup 2024 cũng như là trụ cột của Bình Dương, Bùi Vĩ Hào được đánh giá cao hơn Nguyễn Đình Bắc (Công an Hà Nội) Khuất Văn Khang (Thể công Viettel) và Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa) trong cuộc đua ở hạng mục “Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất”.
Còn tại hạng mục “Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất” sẽ khó đoán hơn khi Vũ Thị Hoa, Lưu Hoàng Vân (Phong Phú Hà Nam), Nguyễn Thị Thùy Linh (TP.HCM) đã có một mùa giải thành công và chứng minh mình là những tài năng của bóng đá nữ nước nhà.
Trong số các hạng mục, có lẽ giải “Cầu thủ nước ngoài xuất sắc” là dễ đoán hơn cả. Nguyễn Xuân Son (Rafaelson Fernandes) đã có một mùa giải bùng nổ khi ghi 31 bàn giúp Nam Định vô địch V.League, bản thân cầu thủ này cũng ẵm danh hiệu “Vua phá lưới”.
Tại ASEAN Cup 2024, chân sút này ghi 7 bàn, giành “Vua phá lưới” và “Cầu thủ xuất sắc nhất”, góp công lớn giúp tuyển Việt Nam vô địch. Nhiêu đó là quá đủ để Xuân Son vượt trội hơn hẳn Alan Alexander (Công an Hà Nội) và đồng đội tại CLB Nam Định - Hendrio Araujo ở hạng mục này.