Dấu ấn các kỳ thủ trẻ

VĨNH HY

VHO - Tại Giải cờ nhanh, cờ chớp trẻ thế giới 2025 vừa diễn ra ở Hy Lạp, đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam với 20 kỳ thủ tham dự ở tất cả các nhóm tuổi đã thi đấu ấn tượng khi giành được 3 HCV, 6 HCB và 6 HCĐ xếp hạng ba toàn đoàn.

 Dấu ấn các kỳ thủ trẻ - ảnh 1
Các kỳ thủ đã cho thấy tiềm năng lớn với những thành tích đạt được tại giải trẻ thế giới (trong ảnh: 3 kỳ thủ Nguyễn Nam Kiệt, Đậu Khương Duy và Dương Vũ Anh lần lượt giành 3 tấm huy chương cao nhất tại nội dung cờ nhanh U14 nam)

Thành tích một lần nữa khẳng định vị thế của cờ vua Việt Nam tại đấu trường thế giới. Điều này cho thấy các kỳ thủ trẻ Việt Nam rất có tiềm năng, hứa hẹn trong tương lai sẽ còn phát triển về chuyên môn để tiếp tục mang vinh quang về cho nước nhà.

Giải đấu quy tụ 40 liên đoàn quốc gia với 433 kỳ thủ, tranh tài tại các nội dung cờ nhanh, cờ chớp nam (bảng Open) và nữ (bảng Girls) với các nhóm tuổi U8, U10, U12, U14, U16 và U18.

Trước các kỳ thủ trẻ đến từ các nền cờ hàng đầu thế giới, các tài năng của Việt Nam đã xuất sắc giành 15 huy chương. Nổi bật nhất là 3 tấm HCV của Nguyễn Nam Kiệt (cờ nhanh, U14 nam), Đậu Khương Duy (cờ chớp, U14 nam) và Trần Hoàng Bảo An (cờ chớp, U10 nữ).

Các kỳ thủ trẻ Việt Nam đã thi đấu thành công, thậm chí còn áp đảo ở một số lứa tuổi tham dự. Điển hình như tại nội dung cờ nhanh lứa tuổi U14 nam, chúng ta thống trị tuyệt đối với Nguyễn Nam Kiệt, Đậu Khương Duy và Dương Vũ Anh lần lượt giành 3 tấm huy chương cao nhất.

Nội dung cờ chớp lứa tuổi U14 nam, 2 kỳ thủ Đậu Khương Duy và Dương Vũ Anh có chiến thắng áp đảo, lần lượt giành HCV và HCB. Đậu Khương Duy tiếp tục có một giải đấu thành công khi giành 1 HCV và 1 HCB, thành tích tốt nhất trong số các kỳ thủ Việt Nam dự giải.

Một lần nữa, Khương Duy khẳng định mình là tài năng trẻ triển vọng bật nhất của cờ vua Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Dù không thể giành HCV nhưng những Nguyễn Bảo Nam (U8 nam), Hoàng Tấn Vinh (U10 nam), Tông Thái Hoàng Ân (U14 nữ) hay Nguyễn Thanh Hương (U12 nữ) cũng đều có cho mình tấm HCB và khẳng định được tài năng.

Cờ vua trẻ Việt Nam trong hơn 10 năm trở lại đây luôn là số 1 Đông Nam Á và nằm trong top đầu châu lục cùng với Trung Quốc và Ấn Độ.

Trên đấu trường thế giới, cờ vua Việt Nam cũng tạo tiếng vang lớn khi chúng ta có những nhà vô địch như Nguyễn Anh Khôi (vô địch U10 năm 2012, U12 năm 2014), Nguyễn Lê Cẩm Hiền (U8 năm 2015) hay Phạm Trần Gia Phúc (U8 cờ nhanh năm 2017).

Rõ ràng, cờ vua Việt Nam đang ngày càng cho thấy sự tiến bộ với một thế hệ kỳ thủ trẻ đầy tiềm năng.

Có thể nói, những thành tích tại giải trẻ thế giới vừa qua không chỉ mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ cờ vua Việt Nam mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao vị thế của cờ vua nước nhà trên trường quốc tế.

Sự xuất sắc của Nguyễn Nam Kiệt, Đầu Khương Duy, Trần Hoàng Bảo An cùng các đồng đội cho thấy tiềm năng to lớn của thế hệ mới. Với sự đầu tư và phát triển đúng đắn, cờ vua Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái thành công trong tương lai.