Cúp Chiến thắng 2025: Sự áp đảo của các xạ thủ
VHO - Tối 29.1, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Cúp Chiến thắng lần thứ 9 - 2025, giải thưởng thể thao thường niên uy tín hàng đầu quốc gia, được ví như “Oscar của thể thao Việt Nam”, đã diễn ra trong không khí trang trọng, giàu cảm xúc.
Đó không chỉ là đêm vinh danh những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam trong năm qua, mà còn là bức tranh toàn cảnh phản chiếu một năm thành công, giàu khát vọng và dấu ấn của thể thao nước nhà.

Gala Cúp Chiến thắng luôn mang đến những khoảnh khắc bất ngờ, bởi phía sau ánh đèn sân khấu là cả một quy trình bình chọn nghiêm ngặt, khoa học và minh bạch, được giữ kín đến phút cuối cùng. Chính điều đó tạo nên sức hấp dẫn rất riêng cho giải thưởng, nơi mọi danh hiệu đều là kết quả của quá trình cống hiến bền bỉ, thuyết phục bằng thành tích và giá trị lan tỏa.
“Cơn đau đầu dễ chịu” của Hội đồng bình chọn
Cúp Chiến thắng ngày càng khẳng định vị thế là giải thưởng thể thao hàng đầu quốc gia với những giá trị khác biệt rõ nét. Cúp Chiến thắng không chỉ là một hình thức tôn vinh trang trọng, xứng đáng với danh xưng “Oscar của thể thao Việt Nam”, mà còn trở thành mục tiêu phấn đấu, nguồn động lực lớn về tinh thần và vật chất cho các huấn luyện viên, vận động viên. Trên hết, đó là một ngày hội, một món quà xuân đặc biệt được mong đợi mỗi dịp cuối năm, dành cho những người đã và đang cống hiến cho thể thao nước nhà.
(Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam NGUYỄN DANH HOÀNG VIỆT)
Hội đồng Bình chọn Cúp Chiến thắng 2025 gồm 17 nhà quản lý, chuyên gia và nhà báo thể thao uy tín, làm việc theo quy trình chặt chẽ với hệ tiêu chí rõ ràng, bảo đảm tính khách quan, công tâm. Trong bối cảnh thể thao Việt Nam có một năm thi đấu thành công trên nhiều đấu trường, nhiệm vụ lựa chọn những gương mặt xứng đáng nhất cho 11 hạng mục giải thưởng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Đó là một “cơn đau đầu dễ chịu”, khi danh sách đề cử quy tụ hàng loạt ứng viên ngang tài, ngang sức. Chủ công bóng chuyền Trần Thị Thanh Thúy, xạ thủ Trịnh Thu Vinh, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, hay đội tuyển bóng đá nam U.22 giành HCV SEA Games 33… mỗi cái tên đều gắn với những dấu mốc nổi bật, góp phần tạo nên diện mạo tươi sáng của thể thao Việt Nam trong năm 2025.
Trước đêm gala, Trần Thị Thanh Thúy đã được xướng tên ở hạng mục Vận động viên được yêu thích nhất năm, danh hiệu duy nhất do người hâm mộ quyết định hoàn toàn. Việc “khủng long” bóng chuyền Việt Nam trở thành vận động viên đầu tiên hai lần chiến thắng ở hạng mục đặc biệt này không chỉ cho thấy giá trị chuyên môn bền bỉ, mà còn khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của một biểu tượng thể thao đang thi đấu thành công tại Nhật Bản, giữ vai trò thủ lĩnh tinh thần của đội tuyển quốc gia.
Thanh Thúy tiếp tục bước vào cuộc cạnh tranh ở hạng mục Nữ vận động viên của năm, được xem là một trong những “cuộc đua đỉnh cao” nhất của mùa giải, với sự hiện diện của những đối thủ sừng sỏ. Đáng chú ý là xạ thủ Trịnh Thu Vinh - người giành tới 3 HCV kèm 3 kỷ lục tại SEA Games 33, hay võ sĩ karate Mỹ Tâm với thành tích 2 HCV châu Á và 2 HCV SEA Games.
Trong cuộc đua sít sao ấy, năm 2025 đã gọi tên Trịnh Thu Vinh. Không chỉ chinh phục Hội đồng bình chọn bằng những tấm huy chương danh giá, nữ xạ thủ còn ghi dấu ấn bằng hình ảnh cần mẫn, lặng lẽ bên bục bắn với cuốn sổ ghi chép nhỏ biểu tượng của sự kiên nhẫn, kỷ luật và chiều sâu nội tâm.
Câu nói giản dị nhưng đầy xúc động: “Tôi có trái tim nhỏ nhưng niềm tin và tình yêu nước không hề nhỏ” đã chạm đến cảm xúc của người hâm mộ, góp phần làm nên một chiến thắng thuyết phục cho gương mặt tiêu biểu nhất của thể thao nữ Việt Nam năm nay.

Sự lên ngôi của bản lĩnh và chiều sâu thành tích
Ở hạng mục Nam vận động viên của năm, cuộc cạnh tranh được đánh giá còn khó lường hơn, khi quy tụ nhiều gương mặt xuất sắc ở các môn thể thao khác nhau. Đó là Quả bóng Vàng Việt Nam Hoàng Đức, xạ thủ Hà Minh Thành với 2 HCV Cup Bắn súng châu Á, 2 HCV kèm 2 kỷ lục SEA Games 33; hay Đặng Ngọc Xuân Thiện tài năng của môn thể dục dụng cụ với HCĐ châu Á và HCV SEA Games 33.
Sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn Hà Minh Thành cho danh hiệu cao quý này. Hai tấm HCV tại Cup Bắn súng châu Á không chỉ là thành tích đỉnh cao về chuyên môn, mà còn là minh chứng cho hành trình bền bỉ, vượt qua giới hạn bản thân của một vận động viên giàu kinh nghiệm, luôn biết cách tỏa sáng ở những thời khắc quyết định.
Hạng mục Vận động viên trẻ của năm ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Ở tuổi 21, Đình Bắc đã có một năm thi đấu rực rỡ, góp công lớn trong chức vô địch U23 Đông Nam Á và tấm HCV SEA Games 33. Phong độ ổn định, tinh thần thi đấu tự tin cùng khả năng tạo đột biến giúp cầu thủ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để chạm tay vào danh hiệu.
Niềm vui của Đình Bắc được nhân đôi khi đội tuyển U22 Việt Nam, tập thể mà anh là một mắt xích quan trọng được vinh danh ở hạng mục Đội tuyển của năm. Tấm HCV SEA Games không chỉ là thành quả của chiến thuật và thể lực, mà còn là kết tinh của tinh thần đoàn kết, khát vọng chiến thắng và bản lĩnh thi đấu của thế hệ cầu thủ trẻ.
Nếu một số hạng mục khiến Hội đồng bình chọn phải cân nhắc kỹ lưỡng, thì hạng mục Chuyên gia người nước ngoài xuất sắc của năm lại sớm cho thấy sự vượt trội. HLV Kim Sang-sik, người dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Việt Nam giành chiến thắng liên tiếp tại ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games 33 nhận được sự đồng thuận tuyệt đối.
Không chỉ chinh phục bằng thành tích, chiến lược gia người Hàn Quốc còn chiếm được cảm tình của người hâm mộ bởi phong cách gần gũi, điềm đạm. Hình ảnh tiền đạo Đình Bắc trao chiếc mũ cối (biểu tượng quen thuộc của người lính Cụ Hồ) cho HLV Kim Sang-sik sau chiến thắng giàu cảm xúc của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 trở thành khoảnh khắc đẹp, giàu ý nghĩa, phản chiếu sự gắn kết và trân trọng giữa thầy trò và sự gắn kết của vị chuyên gia người Hàn Quốc với đất nước Việt Nam.
Ở mùa giải năm nay, Ban Tổ chức tiếp tục giữ nguyên mức thưởng kỷ lục của Cúp Chiến thắng, với tổng giá trị lên tới 750 triệu đồng cho 11 hạng mục. Trong đó, mức thưởng cao nhất 100 triệu đồng, được trao cho các cá nhân, tập thể giành giải ở ba hạng mục quan trọng: Nam vận động viên của năm, Nữ vận động viên của năm và Đội tuyển của năm.
Đánh giá về hành trình của giải thưởng, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh, sau 8 mùa tổ chức, Cúp Chiến thắng ngày càng khẳng định vị thế là giải thưởng thể thao hàng đầu quốc gia với những giá trị khác biệt rõ nét.
Theo ông, Cúp Chiến thắng không chỉ là một hình thức tôn vinh trang trọng, xứng đáng với danh xưng “Oscar của thể thao Việt Nam”, mà còn trở thành mục tiêu phấn đấu, nguồn động lực lớn về tinh thần và vật chất cho các huấn luyện viên, vận động viên. Trên hết, đó là một ngày hội, một món quà xuân đặc biệt được mong đợi mỗi dịp cuối năm, dành cho những người đã và đang cống hiến cho thể thao nước nhà.

RSS