Đình Bắc và U22 Việt Nam được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2025
VHO - Tối 29.1, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Gala trao giải Cúp Chiến thắng lần thứ 9 – năm 2025 đã diễn ra trang trọng, khép lại một năm thi đấu sôi động và nhiều dấu ấn của thể thao Việt Nam. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã tới dự. Trong đêm vinh danh được ví như “Oscar thể thao Việt Nam”, bóng đá tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét khi U22 Việt Nam được xướng tên ở hạng mục Đội tuyển của năm, còn Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vận động viên trẻ của năm.
Cúp Chiến thắng lần thứ 9 - năm 2025 do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp với Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) và Công ty CP Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent) tổ chức.

Dấu ấn bóng đá trong bức tranh thành tích chung
Danh hiệu Đội tuyển của năm là sự ghi nhận cho hành trình chinh phục HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.
Tại đại hội thể thao khu vực, đội bóng trẻ Việt Nam đã trải qua một hành trình không bằng phẳng, liên tục phải đối diện với áp lực và những thời điểm bất lợi.
Từ vòng bảng đến các trận đấu loại trực tiếp, U22 Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về tổ chức lối chơi, bản lĩnh thi đấu và tinh thần tập thể.
Đỉnh cao là trận chung kết gặp chủ nhà U22 Thái Lan, nơi đội bóng áo đỏ bị dẫn trước nhưng vẫn kiên cường lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-2, khép lại SEA Games 33 bằng tấm HCV giàu cảm xúc.
Tại gala, đại diện U22 Việt Nam lên nhận giải là hai cầu thủ tiêu biểu Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang, thể hiện rõ niềm tự hào, sự gắn kết và tinh thần tri ân – những giá trị xuyên suốt hành trình của đội tuyển trong năm 2025.

Song song với danh hiệu tập thể, Nguyễn Đình Bắc được vinh danh ở hạng mục Vận động viên trẻ của năm, đánh dấu bước trưởng thành nổi bật của tiền đạo sinh năm 2004.
Năm 2025 chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của Đình Bắc khi cầu thủ này vươn lên trở thành gương mặt nổi bật ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển.
Trên đấu trường châu lục, anh giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026 với 4 bàn thắng, góp công đưa U23 Việt Nam vào bán kết và được Liên đoàn Bóng đá châu Á đánh giá là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý của giải đấu.
Không chỉ tỏa sáng về mặt cá nhân, Đình Bắc còn đóng vai trò trung tâm trong hành trình giành HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam, đồng thời góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2025.
Việc lọt Top 3 vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025 cho thấy sự ghi nhận rộng rãi của giới chuyên môn đối với một mùa giải thăng hoa và toàn diện của cầu thủ trẻ này.

Bên cạnh đó, với hàng loạt thành tích ấn tượng trong năm 2025, HLV Kim Sang-sik được vinh danh là Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm.
Khoảnh khắc Nguyễn Đình Bắc đội mũ cối cho HLV Kim Sang-sik cũng được bình chọn là Khoảnh khắc ấn tượng của năm.

Bắn súng và các môn Olympic tạo trụ cột thành tích
Bên cạnh bóng đá, Cúp Chiến thắng 2025 tiếp tục phản ánh rõ nét vai trò trụ cột của các môn Olympic, đặc biệt là bắn súng. Danh hiệu Nam vận động viên của năm được trao cho xạ thủ Hà Minh Thành, người ở tuổi ngoài 40 vẫn giữ vai trò không thể thay thế của đội tuyển bắn súng quốc gia.
Trong năm 2025, Hà Minh Thành giành 2 HCV Cúp châu Á, đồng thời đoạt 2 HCV nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh (đồng đội và cá nhân) tại SEA Games 33, trong đó có thành tích phá kỷ lục Đông Nam Á. Những kết quả này cho thấy sự bền bỉ hiếm có của một vận động viên giàu kinh nghiệm, vẫn duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi U40.

Ở hạng mục Nữ vận động viên của năm, Trịnh Thu Vinh được vinh danh năm thứ hai liên tiếp. Trong năm 2025, nữ xạ thủ sinh năm 2000 giành HCV Cúp châu Á, HCĐ châu Á và đặc biệt bùng nổ tại SEA Games 33 với 4 HCV, 1 HCB cùng 3 kỷ lục Đại hội. Thành tích ấn tượng này giúp Trịnh Thu Vinh trở thành niềm hy vọng lớn của bắn súng Việt Nam trên hành trình hướng tới Asiad.
Cúp Chiến thắng 2025 cũng dành sự tôn vinh xứng đáng cho các giá trị bền bỉ và nhân văn. Danh hiệu Đồng đội của năm thuộc về đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam – nữ điền kinh, gồm Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Thị Hằng, sau khi giành HCV và phá sâu kỷ lục SEA Games 33.


Danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc của năm được trao cho Dương Hoàng Long, người đã cùng các võ sĩ karate Việt Nam giành nhiều HCV tại SEA Games 32, SEA Games 33 và các giải vô địch châu Á giai đoạn 2023–2025.
Ở hạng mục Thành tựu trọn đời, huyền thoại bắn súng Cung Bỉnh Di được vinh danh như biểu tượng của hơn nửa thế kỷ gắn bó, cống hiến và truyền lửa cho nhiều thế hệ vận động viên bắn súng Việt Nam.
Danh hiệu Vận động viên được yêu thích nhất tiếp tục gọi tên Trần Thị Thanh Thúy, đánh dấu lần thứ hai chủ công bóng chuyền nữ Việt Nam nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ.
Trong khi đó, kình ngư Vi Thị Hằng được trao danh hiệu Vận động viên thể thao người khuyết tật xuất sắc của năm, ghi nhận hành trình vượt qua giới hạn bản thân với nhiều chuẩn châu Á và thành tích nổi bật tại các giải quốc tế.

Giá trị lan tỏa của Cúp Chiến thắng
Trải qua 8 mùa tổ chức, Cúp Chiến thắng ngày càng khẳng định vị thế là giải thưởng thể thao uy tín hàng đầu quốc gia, không chỉ tôn vinh thành tích mà còn phản ánh bức tranh toàn diện của thể thao Việt Nam: từ bóng đá, các môn Olympic, thể thao người khuyết tật đến những cống hiến trọn đời thầm lặng.
Phát biểu tại gala, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh Cúp Chiến thắng 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi cả nước phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026.
Theo ông, năm 2025 là một năm bản lề của thể thao Việt Nam trong việc triển khai đồng bộ các chiến lược, kế hoạch và chính sách quan trọng, đặc biệt là quá trình cụ thể hóa Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Cục trưởng Cục TDTT cho biết, những nỗ lực hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức huy động nguồn lực và tổ chức phát triển thể thao theo hướng bài bản, trọng tâm, trọng điểm đã tạo nền tảng tích cực cho cả thể thao quần chúng lẫn thể thao thành tích cao.
Điều này được thể hiện rõ nét tại SEA Games 33 – sự kiện thể thao trọng tâm của năm – khi Đoàn Thể thao Việt Nam hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, xếp thứ 3 toàn đoàn, với gần 70% số HCV đến từ các môn Olympic. Nhiều đội tuyển tiếp tục khẳng định vị thế trong khu vực và tiệm cận trình độ châu lục như điền kinh, vật, đua thuyền, bắn súng, bơi và karate.
Đáng chú ý, bóng đá Việt Nam được nhắc tới như một điểm sáng nổi bật của năm 2025, với việc giành trọn bộ 3 danh hiệu vô địch khu vực ở các cấp độ gồm ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games.
Bên cạnh đó, thể thao Việt Nam trong năm qua đã giành tổng cộng hơn 2.200 huy chương quốc tế, trong đó có 80 HCV ở cấp độ thế giới, cho thấy sự phát triển tương đối toàn diện và mở ra dư địa lớn để tiếp tục đầu tư chiều sâu, đặc biệt ở các môn Olympic và ASIAD.
“Trải qua 8 mùa tổ chức, Cúp Chiến thắng ngày càng khẳng định vị thế là giải thưởng thể thao uy tín hàng đầu quốc gia, được tổ chức theo chuẩn mực quốc tế và mang đậm dấu ấn xã hội hóa. Không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh thành tích, giải thưởng đã trở thành nguồn động viên lớn về tinh thần và vật chất đối với các huấn luyện viên, vận động viên, đồng thời là ngày hội giàu cảm xúc của những người làm thể thao và người hâm mộ mỗi dịp cuối năm”, ông Việt chia sẻ.
Hướng tới năm 2026 – năm kỷ niệm 80 năm Thể thao Việt Nam hình thành và phát triển – Cục trưởng Cục TDTT bày tỏ kỳ vọng các huấn luyện viên, vận động viên sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, thi đấu với tinh thần và khát vọng cao nhất, góp phần vào sự phát triển bền vững của thể thao nước nhà. Việc Nghị định số 349/2025/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với thành viên đội tuyển thể thao quốc gia chính thức có hiệu lực từ giữa tháng 2.2026 được xem là điều kiện quan trọng, tạo thêm động lực để các lực lượng yên tâm cống hiến trong chặng đường sắp tới.
Kết quả Cúp Chiến thắng 2025 (lần thứ 9)
Nam VĐV của năm: Xạ thủ Hà Minh Thành (bắn súng)
Nữ VĐV của năm: Xạ thủ Trịnh Thu Vinh (bắn súng)
VĐV trẻ của năm: Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (bóng đá)
HLV của năm: Dương Hoàng Long (karate)
Đội tuyển của năm: U22 Việt Nam (bóng đá)
Đồng đội của năm: Đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam – nữ (điền kinh)
(Tạ Ngọc Tưởng – Lê Ngọc Phúc – Nguyễn Thị Ngọc – Nguyễn Thị Hằng)
VĐV được yêu thích nhất: Trần Thị Thanh Thúy (bóng chuyền)
VĐV người khuyết tật xuất sắc của năm: Vi Thị Hằng (bơi)
Hình ảnh/khoảnh khắc ấn tượng của năm: Khoảnh khắc Nguyễn Đình Bắc đội mũ cối cho HLV Kim Sang-sik (bóng đá)
Thành tựu trọn đời: Cung Bỉnh Di (bắn súng)
Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm: HLV Kim Sang-sik (bóng đá)

RSS