Cuộc đua khó lường
VHO- Giải bóng đá nữ VĐQG 2023 - sân chơi cuối cùng của bóng đá nữ Việt Nam trong năm đang diễn ra hấp dẫn tại sân Thanh Trì, sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) và sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên). Đặc biệt, cuộc đua đến chức vô địch đang diễn ra kịch tính và khó lường khi các nhà ĐKVĐ TP.HCM I gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt đến từ Than Khoáng sản Việt Nam và Hà Nội I.
Sự xuất sắc của Than Khoáng sản Việt Nam (trái) đã giúp cuộc đua đến chức vô địch năm nay hấp dẫn và khó lường hơn
Khác với những mùa trước, lần này, giải diễn ra vào thời điểm cuối năm sau khi ĐTQG hoàn thành thi đấu các giải quốc tế. Đây là một năm đặc biệt của bóng đá nữ Việt Nam khi ĐTQG phải “cày ải” hàng loạt các sân chơi quốc tế, đó là Vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024 hồi tháng 4, SEA Games 32 tháng 5, World Cup nữ 2023 tháng 7, Asian Games 19 tháng 9 và Vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 tháng 10. Ở mỗi giải đấu, thầy trò HLV Mai Đức Chung đều thi đấu nỗ lực vì màu cờ sắc áo, trong đó điểm nhấn lớn nhất đó là lần đầu tiên được thi đấu tại World Cup nữ và bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 32.
Sau một năm bận rộn, ĐTQG đã tạo tiếng vang nhất định và giúp bóng đá nữ Việt Nam được quan tâm hơn. Chính điều này đã giúp giải VĐQG - dù diễn ra thời điểm cuối năm, nhưng được dự luận chú ý rất nhiều. Giải đấu được sự ủng hộ của truyền thông nhiều hơn, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các nhà tài trợ cũng tăng mức thưởng kỷ lục để khích lệ tinh thần thi đấu cho các đội. Theo đó, mức thưởng cho đội xếp thứ Ba được nâng từ 100 triệu đồng thành 200 triệu đồng, đội xếp thứ Nhì được tăng lên mức 300 triệu đồng (mùa 2022 là 200 triệu đồng), đội vô địch được nhận mức thưởng lên đến 500 triệu đồng. Tổng cộng, mức thưởng cho toàn giải đấu 2023 là 1,13 tỉ đồng, cao nhất từ trước tới nay.
Chính những yếu tố trên đang tạo nên cuộc đua “tam mã” đến chức vô khó lường và đáng xem hơn mọi năm. Sau vòng 9, Than Khoáng sản Việt Nam bất ngờ là đội dẫn đầu với 24 điểm, Hà Nội I và TP.HCM I cùng có được 22 điểm, nhưng đội bóng Thủ đô xếp trên nhờ hơn hiệu số phụ. Ở 4 mùa giải gần nhất, cuộc đua “ngôi hậu” chỉ diễn ra giữa Hà Nội I và TP.HCM I với chức vô địch sau cùng thuộc về đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác. Năm nay, sự xuất hiện của Than Khoáng sản Việt Nam (đội xếp thứ Ba ở 4 mùa trước) đã giúp cuộc đua hấp dẫn hơn. Đội bóng đất Mỏ đang là tập thể đồng đều với sự kết hợp của các tuyển thủ quốc gia như Thúy Hằng, Khổng Thị Hằng, Dương Thị Vân, Thu Thương, Diễm My, bên cạnh một số cầu thủ U19. Đây là lúc đại diện đất Mỏ có thể nghĩ về nấc thang mới, bởi họ vừa có kinh nghiệm của các ngôi sao và có khát vọng, sức trẻ của nhiều tài năng tuổi đôi mươi. Điểm mạnh của đội bóng này là sức mạnh tập thể và sự chắc chắn nơi hàng thủ (mới thủng lưới 2 bàn). Trước khi mùa giải bắt đầu, HLV Đoàn Minh Hải chỉ đặt mục tiêu vào top 3 nhưng hiện tại đội bóng của ông đang có cơ hội lớn để đoạt chức vô địch.
Có thể nói, đây là mùa giải khó khăn cho các nhà ĐKVĐ TP.HCM I. Đội bóng Thành phố mang tên Bác năm nay không có Huỳnh Như, họ phải kỳ vọng vào dàn trụ cột như Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Thu, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Bích Thùy… trong khi một số cầu thủ trẻ được đôn lên đội một như K’Thủa, Ngọc Duyên, Kim Phụng hay Ngọc Châm... chưa thể hiện được nhiều. Dù là đội vô địch lượt đi, nhưng thất bại 0-2 trước Hà Nội I ở vòng 8 khiến cho đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình bảo vệ “ngôi hậu” của mình.
Với Hà Nội I, họ thi đấu không thực sự tốt ở lượt đi khi chỉ xếp thứ ba và kém đội đầu bảng 3 điểm. Chiến thắng quan trọng trước TP.HCM I ở vòng 8 đã giúp đội bóng này trở lại cuộc đua nhưng chặng đường còn sẽ không hề đơn giản. Năm nay, đội bóng Thủ đô đón chào HLV Đặng Quốc Tuấn với vai trò “thuyền trưởng”, mục tiêu của họ là ngôi vô địch khi sở hữu dàn tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Thị Thanh Nhã, Phạm Hải Yến, Trần Thị Hải Linh, Ngân Thị Vạn Sự hay Kiều Oanh.
Chức vô địch năm nay nhiều khả năng sẽ được giải quyết trong 2 trận cầu đinh là Than Khoáng sản Việt Nam - TP.HCM I (vòng 11, ngày 19.12) và Than Khoáng sản Việt Nam - Hà Nội I (vòng 12, ngày 22.12). Đương nhiên Than Khoáng sản Việt Nam là đội đang nắm quyền tự quyết, nhưng việc phải thi đấu 2 trận với TP.HCM I và Hà Nội I ở 5 vòng còn lại là thử thách không hề dễ dàng. Ngược lại, nếu có được kết quả tốt ở 2 trận này, đội đất Mỏ gần như sẽ có được chức vô địch quốc gia lần thứ ba trong lịch sử. Với TP.HCM I và Hà Nội I, chắc chắn họ sẽ hướng đến một chiến thắng trước Than Khoáng sản Việt Nam để nuôi hy vọng vô địch. Các nhà ĐKVĐ và á quân vẫn được đánh giá nhỉnh hơn Than Khoáng sản Việt Nam, nhưng việc tận dụng để giành chiến thắng trong một trận cầu quyết định cho sự thành bại của cả mùa giải là không hề đơn giản.
NGỌC LÝ