Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt:
“Cơ hội khẳng định vị thế và giới thiệu hình ảnh Việt Nam”
VHO - Từ ngày 13-17.10, Việt Nam vinh dự đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên và nước đăng cai Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS-8) cùng các hội nghị liên quan. Sự kiện đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, khẳng định vai trò và uy tín của Việt Nam trong hợp tác thể thao khu vực. Báo Văn Hóa có cuộc trao đổi với Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao (TDTT) Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt về định hướng, tầm nhìn phát triển thể thao Việt Nam và những giá trị bền vững mà Hội nghị lần này mang lại.

P.V: Thưa ông, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao (từ ngày 13-15.10) đang được tổ chức và AMMS-8 cùng các hội nghị liên quan sẽ diễn ra trong hai ngày 16-17.10. Việt Nam được đánh giá cao với công tác tổ chức chuyên nghiệp, chu đáo. Ông kỳ vọng điều gì qua việc đăng cai các sự kiện quan trọng này?
- Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt: Năm 2025, Việt Nam không chỉ là nước chủ nhà mà còn giữ vai trò Chủ tịch luân phiên lĩnh vực hợp tác thể thao ASEAN. Trong khuôn khổ này, chúng ta không chỉ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao (AMMS-8) và Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao (SOMS-16) mà còn đăng cai AMMS + Nhật Bản lần thứ 5 và AMMS + Trung Quốc lần thứ 2, cùng nhiều hoạt động bên lề có ý nghĩa.
Với vai trò Chủ tịch, Việt Nam mời bạn bè khu vực ASEAN, Trung Quốc và Nhật Bản đến tham dự các hội nghị tại Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm của hòa bình và hợp tác. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ VHTTDL, Cục TDTT Việt Nam xác định đây không chỉ là diễn đàn thảo luận chính sách, mà còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách và năng động.
Đặc biệt, tinh thần xuyên suốt mà chúng tôi hướng tới là thực hiện đúng định hướng lớn của Bộ: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”. Từ việc tổ chức Hội nghị đến triển khai các hoạt động thể thao khác, chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu kết nối, lan tỏa giá trị chung giữa bốn lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Bởi chỉ khi thể thao phát triển trong mối quan hệ hài hòa với văn hóa và du lịch, chúng ta mới tạo ra sự phát triển bền vững, vừa nâng cao vị thế đất nước, vừa góp phần thúc đẩy kinh tế và quảng bá hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.
Như ông vừa đề cập, thể thao sẽ kết hợp hài hòa với các lĩnh vực khác để phát triển bền vững. Cụ thể, tư duy ấy được thể hiện như thế nào qua việc đăng cai Hội nghị cấp cao lần này, thưa ông?
- Ngoài việc bảo đảm các yêu cầu chuyên môn, chúng tôi coi Hội nghị là một sự kiện tổng hợp, kết hợp giữa thể thao - văn hóa - du lịch. Cục TDTT đã phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thiết kế không gian trưng bày hình ảnh, nhằm giới thiệu tới các đại biểu ASEAN và bạn bè quốc tế những nét đẹp đặc trưng của văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam.
Bên cạnh đó, chúng tôi dự kiến tổ chức các chương trình tham quan danh thắng, di sản, để đại biểu quốc tế có thể tận mắt chiêm ngưỡng Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Chùa Một Cột, Tháp Rùa, hay xa hơn là Vịnh Hạ Long, Tràng An, làng gốm Bát Tràng những biểu tượng văn hóa và sáng tạo của người Việt Nam. Mỗi điểm đến không chỉ là địa chỉ du lịch mà còn là “bản sắc sống”, thể hiện tâm hồn, lịch sử và tinh thần của dân tộc.
Chúng tôi mong rằng, qua sự kiện này bạn bè quốc tế không chỉ đến dự hội nghị, mà còn mang về những ấn tượng đẹp về Việt Nam, một điểm đến an toàn, thân thiện và cởi mở. Từ đó, thể thao trở thành cầu nối hữu nghị, góp phần thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh quốc gia.
Một trong những nội dung nổi bật của Hội nghị lần này là thúc đẩy phát triển kinh tế thể thao trong khu vực. Ông đánh giá như thế nào về xu thế này của ASEAN cũng như thực tiễn tại Việt Nam?
- Kinh tế thể thao là xu hướng tất yếu. Ở ASEAN, xu hướng này đã hình thành nhưng vẫn chưa có tính hệ thống rõ nét. Trong khi đó, tại châu Á, Hàn Quốc là hình mẫu đáng tham khảo. Không chỉ có nền thể thao phát triển hàng đầu, Hàn Quốc còn biến thể thao thành ngành kinh tế thực thụ bằng việc tổ chức các giải đấu lớn, xây dựng chuỗi giá trị thương mại thể thao, gắn kết truyền thông, công nghệ và văn hóa đại chúng, từ đó tạo nên nguồn thu và thương hiệu quốc gia.
Hàn Quốc làm được điều đó bởi họ xác định rõ vai trò của Nhà nước trong kiến tạo chính sách, đồng thời phát huy mạnh mẽ nguồn lực xã hội hóa. Việt Nam có nhiều nét tương đồng với Hàn Quốc (năng động, dân số trẻ, thị trường tiềm năng) và đây là thời điểm thích hợp để chúng ta học hỏi, phát triển mô hình kinh tế thể thao mang bản sắc Việt Nam.
Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ từng bước xây dựng hệ sinh thái kinh tế thể thao từ tổ chức sự kiện, quản lý bản quyền, quảng bá truyền thông cho đến phát triển công nghiệp thể thao. Điều quan trọng là phải thay đổi tư duy thể thao không chỉ là thi đấu, mà còn là ngành kinh tế sáng tạo.

Ông có thể chia sẻ thêm về những định hướng cụ thể của ngành trong việc phát triển kinh tế thể thao sau Hội nghị này?
- Chúng tôi đang thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ VHTTDL là kết nối thể thao với các lĩnh vực khác để vừa phát triển ngành, vừa đóng góp cho nền kinh tế quốc gia. Bắt đầu từ năm 2026, các bộ môn và đơn vị khi tổ chức sự kiện thể thao sẽ phải đổi mới toàn diện.
Trước đây, sự kiện thể thao thường chỉ dành cho những người hâm mộ bộ môn đó. Giờ đây, chúng tôi muốn mở rộng ra công chúng. Một giải đấu thể thao không chỉ là cuộc tranh tài, mà phải trở thành sự kiện văn hóa - xã hội mang tính giải trí cao, nơi người dân cảm nhận không khí sôi động như một “concert thể thao”.
Từ nghi thức khai mạc, bế mạc đến hoạt động bên lề, mọi khâu đều cần được đầu tư công phu, sáng tạo. Khi thể thao kết hợp với âm nhạc, công nghệ, du lịch và truyền thông, nó sẽ trở thành nguồn lực kích thích kinh tế địa phương, thu hút khách du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu thể thao trong cộng đồng.
Một vấn đề khác chúng tôi đặc biệt quan tâm là công tác thống kê và đo lường đóng góp của kinh tế thể thao. Hiện nay, hệ thống số liệu còn chưa hoàn chỉnh, trong thời gian tới, Cục TDTT sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, xây dựng hệ thống dữ liệu chuẩn hóa để có thể đưa ra những con số biết nói - minh chứng rõ ràng cho vai trò của thể thao trong tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.
Chủ đề của Hội nghị AMMS- 8 là “Định hướng thể thao, góp phần phát triển bền vững”. Ông có thể chia sẻ thông điệp trọng tâm mà Việt Nam muốn gửi gắm qua chủ đề này?
- Chủ đề này thể hiện tầm nhìn chung của khu vực trong việc đưa thể thao trở thành động lực của sức khỏe, đoàn kết và phát triển xã hội. Thể thao bền vững không chỉ là huy chương hay thành tích mà còn là về con người, văn hóa và sự gắn kết cộng đồng.
Với tinh thần “Một ASEAN đoàn kết và năng động”, tôi tin tưởng rằng sự đồng lòng của các quốc gia thành viên sẽ giúp chúng ta xây dựng được một Cộng đồng Thể thao ASEAN sáng tạo, bền vững và giàu bản sắc, góp phần vào sự thịnh vượng chung của khu vực, đồng thời tạo nên những dấu ấn mới cho thể thao châu Á và thế giới.
Xin cảm ơn ông! Chúc Hội nghị AMMS-8 và các hội nghị liên quan thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ thể thao ASEAN và quốc tế.