Bắn súng sắp có "nhà" mới
VHO- Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương vừa có buổi kiểm tra, thị sát công trình nâng cấp, cải tạo trường bắn thuộc Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.
Sau khi hoàn thiện, công trình sẽ đáp ứng được niềm mong mỏi của các xạ thủ bắn súng mấy chục năm qua, khi sẽ được tập luyện, thi đấu trong một trường bắn hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế thay vì trường bắn đã lạc hậu mấy chục năm so với mặt bằng chung của thế giới.
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chỉ đạo các đơn vị phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo tiến độ, chất lượng cho công trình...,
...và trao đổi với Tổng Thư ký Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung
Niềm mong mỏi sắp thành hiện thực
Trả lời phỏng vấn của Văn Hóa, giọng HLV trưởng đội tuyển Bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung như reo lên: “Tôi rất vui mừng vì Bắn súng Việt Nam sắp có được cơ sở vật chất đủ tiêu chuẩn quốc tế để có thể phục vụ cho các VĐV trong nước tập luyện, thi đấu quốc tế và có thể mời các VĐV quốc tế sang Việt Nam tập huấn, thi đấu. Có thể nói đây là một sự đầu tư chuẩn xác, xứng đáng với những gì mà Bắn súng Việt Nam từng đạt được trong suốt những năm qua. Trường bắn đủ tiêu chuẩn cũng sẽ là nền tảng cho sự phát triển của Bắn súng Việt Nam sau này. Từ đó hy vọng rằng Bắn súng Việt Nam sẽ ngày càng có thành tích tốt hơn. Việc có được một trường bắn bằng bia điện tử là mong mỏi và tâm huyết lớn nhất không chỉ của riêng tôi mà của cả Bắn súng Việt Nam”, người thầy của xạ thủ từng làm nên chiến công lẫy lừng tại Olympic Rio 2016 chia sẻ.
Trực tiếp thị sát, kiểm tra từng hạng mục công trình và chỉ đạo chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên – Bộ VHTTDL, đơn vị thi công - Công ty cổ phần đầu tư phát triển kỹ nghệ và xây lắp Hoàng Mai và các đơn vị liên quan, cần có sự phối hợp nhịp nhàng để công trình được đảm bảo tiến độ, chất lượng, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã có những chia sẻ với HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung, nhà vô địch Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh và các VĐV thuộc đội tuyển Bắn súng quốc gia đang tập huấn tại đây. Thứ trưởng nhấn mạnh, việc công trình được cải tạo, nâng cấp nhằm phục vụ cho việc tổ chức thi đấu môn Bắn súng tại SEA Games 31, đặc biệt, khi hoàn thiện đưa vào sử dụng, công trình sẽ phục vụ cho việc tập luyện, thi đấu của các VĐV đội tuyển quốc gia, giúp cho các VĐV được tập luyện trong một môi trường hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao thành tích. Thứ trưởng mong muốn các VĐV tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đội tuyển cần thực hiện trẻ hóa để có thành tích tốt hơn trong tương lai.
Trong mấy chục năm qua, Hoàng Xuân Vinh và các đồng đội phải tập luyện trong một trường bắn lạc hậu mấy chục năm so với mặt bằng chung của thế giới. Thiết bị trường bắn hoàn toàn thủ công với bia bằng giấy, hệ thống kéo bia bằng cơ mất nhiều thời gian. Để khắc phục được điểm yếu này, Hoàng Xuân Vinh đã được đưa đi tập huấn tại nước ngoài với những trường bắn hiện tại như ở Hàn Quốc và thành quả mang lại chính là 1 HCV, 1 HCB Olympic Rio 2016. Giờ thì ước mơ về một trường bắn hiện đại của Hoàng Xuân Vinh và các đồng đội đang sắp thành hiện thực.
Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn chỉ đạo các đơn vị phải phối hợp, tích cực cải tạo mặt sân đáp ứng yêu cầu
Cần được thi công kỹ lưỡng
Náo nức sắp được tập luyện trong một trường bắn hiện đại, với bia điện tử như khi thi đấu quốc tế, xạ thủ Phan Văn Chuyên cho biết, khi được tập luyện ở trường bắn mới, anh sẽ cố gắng tập luyện tích cực để cải thiện, nâng cao thành tích. Chung niềm vui, sự mong chờ của các VĐV, HLV, trong quá trình kiểm tra, thị sát công trình vào chiều 29.9, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chỉ đạo các đơn vị bên cạnh việc đảm bảo tiến độ, an toàn lao động, quá trình thi công cần phải được tiến hành kỹ lưỡng, cẩn thận vì đây là một trong những công trình trọng điểm của SEA Games 31, là bộ mặt của quốc gia khi chúng ta đăng cai tổ chức Đại hội thể thao lớn nhất khu vực.
Công trình được thi công trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn những diễn biến phức tạp, vì thế Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu đơn vị thi công cần đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. “Trung tâm HLTTQG Hà Nội là Trung tâm thể thao lớn nhất nước, tập trung phần lớn các đội tuyển. Vì thế đơn vị thi công cần đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho chính mình và đặc biệt là giữ gìn cho các VĐV”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chỉ đạo và yêu cầu nhà thầu phải lưu ý giữ gìn cảnh quan môi trường trong quá trình thi công, tránh làm ảnh hưởng đến quá trình tập luyện, thi đấu của các VĐV, đảm bảo tiến độ thi công được sắp xếp một cách khoa học, bài bản…
Hiện đơn vị thi công xây lắp đã bố trí nhân lực, trang thiết bị thi công và nguyên vật liệu đáp ứng yêu cầu, tổ chức thi công khoa học, hợp lý, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trên công trường.
Ông Trần Ngọc Quang, Quyền Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên - Bộ VHTTDL cho biết, với sự chủ động trong kế hoạch đối phó với các ảnh hưởng tiêu cực cùng quyết tâm nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu, sự phối hợp, quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, các đơn vị chủ sử dụng công trình và các Bộ, ngành của trung ương, địa phương xây dựng dự án, Ban Quản lý dự án tin tưởng rằng 3 dự án nâng cấp, sửa chữa cải tạo chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụcông tác tổ chức SEA Games 31 vàASEAN Para Games 11 tại trường bắn và Khu Liên hợp thể thao quốc gia, sẽ hoàn thành đúng kế hoạch và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, hiệu quả kinh tế và đúng trình tự thủ tục đầu tư xây dựng hiện hành. |
Chiều 29.9, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn đã kiểm tra, thị sát mặt cỏ sân Mỹ Đình. Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn chỉ đạo, Ban Quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ để tích cực cải tạo mặt sân, đáp ứng yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trong việc đăng cai tổ chức các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. |
THU SÂM; ẢNH:TRẦN HUẤN