Asian Games 19: Việt Nam không giành thêm huy chương trong ngày 26.9

VHO- Trong ngày thi đấu chính thức thứ ba (26.9) tại Đại hội thể thao châu Á 19 (Asian Games 19), các VĐV Đoàn Thể thao Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực nhưng không giành thêm tấm huy chương nào. Sau 3 ngày tranh tài chính thức, Việt Nam vẫn đang có được 1 HCB và 5 HCĐ.

Trong ngày 26.9, Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia tranh tài ở 11 môn, gồm: Bắn súng, Boxing, bơi, cờ vua, đấu kiếm, thể thao điện tử, Judo, Taekwondo, thể dục dụng cụ, quần vợt và Wushu.

Asian Games 19: Việt Nam không giành thêm huy chương trong ngày 26.9 - Anh 1

Các xạ thủ Việt Nam thi đấu cố gắng. Ảnh: Tam Ninh

Sau khi xạ thủ Ngô Hữu Vương xuất sắc giành tấm HCB tại nội dung 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam ở ngày 25.9, tuyển bắn súng Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục cạnh tranh huy chương trong ngày thi đấu hôm nay.

Ở chung kết nội dung cá nhân và đồng đội nam 10m súng trường hơi di động hỗn hợp, Ngô Hữu Vương cùng 2 đồng đội Nguyễn Công Dậu và Nguyễn Tuấn Anh đều không có thành tốt tốt. Hữu Vương cùng Nguyễn Công Dậu đạt số điểm thấp, nằm ngoài top 10, trong khi Nguyễn Tuấn Anh có thành tích tốt nhất cũng chỉ xếp thứ 5. Trên bảng xếp hạng đồng đội, Việt Nam đứng thứ năm với 1.092 điểm.

Tại nội dung vòng loại 25m súng ngắn thể thao nữ, xạ thủ vừa giành vé dự Olympic - Trịnh Thu Vinh xếp thứ 4  sau 3 lượt bắn  với 292 điểm. Sáng mai 27.9, cô sẽ tiếp tục bắn 3 lượt nữa để tranh 1 vị trí trong top 8 xạ thủ có thành tích tốt nhất vào chung kết diễn ra vào buổi chiều cùng ngày. Cũng tại vòng loại nội dung hày, Nguyễn Thùy Trang xếp hạng 26 với 284 điểm, trong khi Nguyễn Thị Hương hạng 37 với 281điểm.

Asian Games 19: Việt Nam không giành thêm huy chương trong ngày 26.9 - Anh 2

Huy Hoàng không thể bảo vệ tấm HCB. Ảnh: Tam Ninh

Tại chung kết nội dung 1.500m tự do môn bơi Asian Games 19 diễn ra vào tối nay 26.9, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã thi đấu cực kỳ nỗ lực nhưng vẫn xếp thứ tư chung cuộc và không nằm trong nhóm các VĐV nhận huy chương. Thành tích của Huy Hoàng là 15 phút 04 giây 06, trong khi thành tích của người thứ ba - Takeda Shogo là 15 phút 03 giây 29. Giành HCV là Fei Liwei (Trung Quốc,14 phút 55 giây, 47), Kim Woomin (Hàn Quốc, 15 phút 01 giây 07) giành HCB. Tại nội dung này 5 năm trước ở Asian Games 18 - Indonesia, kình ngư quê Quảng Bình đã đoạt tấm HCB.

Cũng tại môn bơi - vòng loại bơi 400m hỗn hợp cá nhân nam, hai kình ngư Nguyễn Quang Thuấn và Trần Hưng Nguyên đều giành vé vào đấu chung kết khi xếp hạng 6 và 7. Dù vậy ở chung kết diễn ra vào chiều tối cùng ngày, bộ đôi của Việt Nam không thể giành huy chương khi xếp lần lượt thứ 7 và 8. Tại nội dung  100m tự do nữ, cô gái 14 tuổi Nguyễn Thúy Hiền và Phạm Thị Vân cũng không thể vượt qua vòng loại khi chỉ xếp lần lượt 15 và 16 trong số 29 VĐV tranh tài.

Asian Games 19: Việt Nam không giành thêm huy chương trong ngày 26.9 - Anh 3

Văn Đương có khởi đầu thuận lợi. Ảnh: Nam Trung

Trong khi đó ở môn Boxing, niềm hy vọng huy chương hàng đầu là Nguyễn Văn Đương vượt qua vòng 1/32 sau khi giành chiến thắng trước đối thủ Lama Buddha Gyamjo (Nepal) với ty số 4-0 (28-28, 29-27, 30-26, 30-25, 29-27). Nguyễn Văn Đương sẽ chạm trán với Khalokov Abdumalik (Uzbekistan) tại trận đấu tiếp theo ở vòng 1/16 diễn ra ngày 30.9.

ESports là một trong số ít môn để lại nhiều tiếc nuối trong ngày 26.9 khi các VĐV Phương Yên, Phương Ngân, Huỳnh Trường, Đức Việt, Tuấn Linh và Ngọc Anh để thua Thái Lan trong trận tranh HCĐ, qua đó xếp hạng 4 chung cuộc. Môn quần vợt, dù thi đấu vô cùng nỗ lực nhưng Lý Hoàng Nam không thể tạo nên bất ngờ trước tay vợt Hàn Quốc - Hong Seongchan. Tay vợt số 1 Việt Nam nhận thất bại 0-2 (1-6, 4-6) và dừng bước tại vòng 3 đơn nam.

Asian Games 19: Việt Nam không giành thêm huy chương trong ngày 26.9 - Anh 4

Các võ sĩ ở môn Wushu có một ngày thi đấu khó khăn. Ảnh: Nam Trung

Môn Wushu, các VĐV Việt Nam cũng thi đấu không thành công khi Bùi Trường Giang (60kg nam) thua võ sĩ chủ nhà Trung Quốc ở tứ kết Wushu Sanda. Tương tự, Trương Văn Chưởng (65kg nam) và Nguyễn Thị Ngọc Hiền (52 kg nữ) cũng bị loại ở vòng 8 võ sĩ mạnh nhất. Trong khi tại nội dung Nam quyền và Nam côn nam, Nông Văn Hữu xếp hạng 17, Đỗ Đức Tài hạng 15. Nội dung Nam quyền và Nam đao nữ, Đặng Trần Phương Nhi xếp hạng 7 và Phan Thị Tú Bình xếp thứ 9.

Tại môn cờ vua, kỳ thủ Lê Tuấn Minh có được 3 chiến thắng liên tiếp trước Mohammad Fahad Rahman (Iran), Kazybek Nogerbek (Kazakhstan) và đồng đội Nguyễn Ngọc Trường Sơn để lọt vào top 4 nội dung cá nhân nam cờ nhanh với 5 điểm, kém người dẫn đầu 0,5 điểm. Lê Tuấn Minh sẽ thi đấu tiếp 2 ván vào ngày mai 27.9 để tranh huy chương.

Với việc không giành thêm tấm huy chương nào trong ngày, Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn đang có được 1 HCB và 5 HCĐ, tụt xuống hạng 19 trên bảng tổng sắp tính đến lúc 22h00 tối nay 26.9. Đang dẫn đầu là chủ nhà Trung Quốc (53 HCV), hạng nhì là Hàn Quốc (14 HCV), tiếp đến là Nhật Bản (8 HCV).

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc