AFC, UEFA và CONCACAF liên minh, gây sức ép buộc Chủ tịch FIFA từ chức

ĐÌNH PHONG

VHO - Chiều 10.8, ba liên đoàn bóng đá gồm UEFA (châu Âu), AFC (châu Á) và CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe) đã đồng loạt công bố một bức tâm thư chung, cáo buộc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vi phạm nghiêm trọng lòng tin và kêu gọi nhà lãnh đạo này phải từ chức.

AFC, UEFA và CONCACAF liên minh, gây sức ép buộc Chủ tịch FIFA từ chức - ảnh 1
Chủ tịch FIFA Infantino (giữa) và Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin (bên phải)

Sự việc bắt nguồn từ những tranh cãi xung quanh kế hoạch bán 20% cổ phần thương mại của các giải đấu World Cup cho Forward Enterprises (FFE) - đơn vị được lập ra để quản lý các hoạt động thương mại liên quan đến những giải đấu của FIFA.

Trong bức thư được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông quốc tế, ba liên đoàn chỉ trích gay gắt quá trình thúc đẩy dự án gấp rút, thiếu sự tham vấn và cố tình ép tiến độ nhằm hạn chế sự giám sát.

Dù FIFA sau đó đã chính thức hủy bỏ kế hoạch này và ông Infantino đã lên tiếng xin lỗi, làn sóng phản ứng dữ dội từ các liên đoàn vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong tuyên bố, lãnh đạo các liên đoàn nhấn mạnh vấn đề cốt lõi nằm ở sự liêm chính của môn thể thao vua và uy tín của bộ máy quản lý. Bức thư nêu rõ: “Khi lòng tin bị phá vỡ bởi sự lừa dối, khi một cá nhân đặt mình lên trên tập thể đã trao quyền cho mình, thì nghĩa vụ cao quý đó xem như đã bị bỏ rơi”.

Đồng thời, liên minh này yêu cầu FIFA phải tiến hành một cuộc kiểm toán và xem xét độc lập đối với toàn bộ vụ việc, thay vì chấp nhận các báo cáo nội bộ thiếu tính khách quan hay việc tự trình báo cáo lên Hội đồng FIFA.

Giới truyền thông phương Tây nhận định ông Gianni Infantino đang đối mặt với nguy cơ đánh mất chiếc ghế nóng lớn nhất của bóng đá thế giới. Ba liên đoàn hiện tạo ra sức ép để người đứng đầu FIFA từ chức, đồng thời không thể tiếp tục tham gia tranh cử trong kỳ bầu cử diễn ra vào tháng 3.2027.

Nếu ông tiếp tục ở lại, liên minh này sẵn sàng tiến hành các bước đi cứng rắn hơn. Cụ thể, UEFA, AFC và CONCACAF đã bắt đầu các cuộc thảo luận sơ bộ về khả năng tự tổ chức các giải đấu giữa họ với nhau. Mục đích là để đảm bảo các cầu thủ vẫn có cơ hội thi đấu mà không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng xoay quanh ông Gianni Infantino.

Đặc biệt, với việc AFC (47 thành viên) chính thức gia nhập phe chống đối cùng UEFA (55 thành viên) và phần lớn CONCACAF (41 thành viên), tổng số các liên đoàn phản đối đã đủ điều kiện để có thể bỏ phiếu phế truất Chủ tịch FIFA, nếu họ thành công triệu tập được đại hội bất thường và đề xuất bỏ phiếu được thông qua. 

Cuộc khủng hoảng chưa từng có này đang đẩy FIFA vào giai đoạn biến động nhất, đặt tương lai của ông Gianni Infantino trước dấu hỏi lớn.