Chủ tịch FIFA từ bỏ kế hoạch bán cổ phần World Cup

CÔNG KHANH

VHO - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã quyết định rút lại đề xuất bán một phần quyền lợi thương mại liên quan đến World Cup. Quyết định này được đưa ra ngày 31.7, chỉ ba ngày sau khi kế hoạch lần đầu được công bố.

Theo tuyên bố của ông Gianni Infantino, FIFA đã xem xét các ý kiến từ các liên đoàn thành viên, đối tác và những bên liên quan trước khi đi đến quyết định dừng triển khai dự án.

Người đứng đầu FIFA cho rằng đề xuất này đã tạo ra những quan điểm khác biệt trong nội bộ tổ chức và cộng đồng bóng đá quốc tế.

“Sau khi lắng nghe cẩn thận mọi ý kiến, rõ ràng dự án này đã tạo ra những chia rẽ đến mức, bất kể nhận được bao nhiêu sự ủng hộ, nó cũng không còn phục vụ mục tiêu ban đầu nữa”, ông Infantino cho biết.

Chủ tịch FIFA từ bỏ kế hoạch bán cổ phần World Cup - ảnh 1
Ông Infantino quyết định hủy kế hoạch bán cổ phần World Cup sau phản ứng từ nhiều phía

Dù rút lại kế hoạch, Chủ tịch FIFA khẳng định tổ chức sẽ tiếp tục làm việc với các liên đoàn thành viên nhằm tìm kiếm những giải pháp khác để tăng cường nguồn lực phục vụ sự phát triển của bóng đá toàn cầu.

Ông nhấn mạnh FIFA vẫn duy trì cam kết hỗ trợ các chương trình phát triển bóng đá, đặc biệt tại những quốc gia còn hạn chế về cơ sở vật chất, chuyên môn và nguồn tài chính.

Trước đó, ngày 28.7, ông Infantino đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE), một đơn vị quản lý các quyền thương mại liên quan đến World Cup.

Theo kế hoạch, FIFA sẽ bán một phần cổ phần của đơn vị này cho các nhà đầu tư tư nhân nhằm huy động thêm nguồn vốn phục vụ các dự án phát triển bóng đá trong tương lai.

Thông tin được công bố cho biết nhóm nhà đầu tư tiềm năng có sự tham gia của Joshua Kushner, doanh nhân người Mỹ.

Ngay sau khi được công bố, đề xuất đã tạo ra nhiều tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng World Cup là tài sản mang tính biểu tượng của bóng đá thế giới, vì vậy việc chuyển nhượng một phần quyền lợi thương mại cho các nhà đầu tư tư nhân cần được xem xét thận trọng.

Sự phản đối không chỉ đến từ các liên đoàn thành viên mà còn xuất hiện trong nội bộ FIFA.

Carlos Cordeiro, đại diện FIFA trong Lực lượng đặc nhiệm World Cup của Nhà Trắng, đã tuyên bố từ chức để bày tỏ quan điểm không đồng tình với kế hoạch này.

Trong thư từ chức, ông Cordeiro cho biết không thể ủng hộ việc FIFA xem xét bán cổ phần liên quan đến World Cup và kêu gọi các lãnh đạo khác của tổ chức thể hiện quan điểm đối với vấn đề này.

Tiếp đó, Giám đốc điều hành FIFA Kevin Lamour cũng lên tiếng phản đối. Trong tuyên bố gửi hãng tin AP, ông cho rằng quá trình xây dựng dự án thiếu sự minh bạch cần thiết và nhiều nhân viên FIFA không được cung cấp đầy đủ thông tin trước khi kế hoạch được công bố.

Ông Lamour nhận định đây là dự án không nên tiếp tục triển khai, đồng thời cho rằng các nhà quản lý bóng đá cần có những quyết định phù hợp với lợi ích lâu dài của môn thể thao này.

Bên cạnh phản ứng từ nội bộ FIFA, các liên đoàn bóng đá khu vực cũng thể hiện lập trường rõ ràng. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cùng 55 liên đoàn thành viên đã đồng loạt phản đối đề xuất và cảnh báo khả năng tẩy chay các giải đấu của FIFA nếu kế hoạch được triển khai.

Trong tuyên bố chung, UEFA cho rằng World Cup là giải đấu có ý nghĩa đặc biệt đối với bóng đá thế giới và không nên trở thành đối tượng chuyển nhượng cho các nhà đầu tư tư nhân.

Sau UEFA, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) cùng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng bày tỏ quan điểm không ủng hộ đề xuất.

Trước làn sóng phản đối, FIFA đã buộc phải dừng kế hoạch chỉ ít ngày sau khi công bố.