Xuân Quê hương 2026: Thắm đượm tình hữu nghị Việt – Lào
VHO - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse (CHDCND Lào) đã tổ chức Chương trình Xuân Quê hương chào Xuân Bính Ngọ 2026, nhằm thắt chặt quan hệ với lãnh đạo các tỉnh Nam Lào và các cơ quan, tổ chức liên quan, đồng thời củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng người Việt và doanh nghiệp Việt Nam tại Nam Lào.

Tham dự chương trình có đồng chí Alounxay Sounnalath, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Champasak và các đồng chí gồm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Salavan; Phó Chủ tịch Uỷ ban Chính quyền tỉnh Attapeu; Phó Chủ tịch Uỷ ban Chính quyền tỉnh Sekong; đại diện Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại Nam Lào; lãnh đạo các sở, ban, ngành của 04 tỉnh Nam Lào.
Chương trình còn có sự tham gia của cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và các cơ quan có trụ sở tại Pakse, cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt và đại diện doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại khu vực Nam Lào.
Phát biểu tại chương trình, Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung nhấn mạnh chương trình Xuân Quê hương 2026 được tổ chức trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn thể nhân dân hai nước Việt Nam-Lào vui mừng, phấn khởi trước thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Tổng Lãnh sự cũng thông báo các thành tựu quan trọng Việt Nam đã đạt được trong năm 2025 cũng như trong giai đoạn 2021-2025; những dấu mốc quan trọng của mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào.
Trong năm 2025, quan hệ hợp tác truyền thống, hữu nghị giữa 04 tỉnh Nam Lào và 13 địa phương của Việt Nam tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Các địa phương của hai nước thường xuyên trao đổi đoàn, thăm hỏi lẫn nhau nhân các dịp lễ tết và nhân dịp các địa phương tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cấp tỉnh.
Bên cạnh 110 dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam hiện có với tổng số vốn đăng kí khoảng 3,5 tỉ USD, năm 2025 có thêm gần 30 dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam với tổng số vốn đăng kí gần 50 triệu USD.
Cộng đồng người Việt tại Nam Lào luôn đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tốc, hướng về quê hương với nhiều hoạt động thiết thực (trong đó ủng hộ hơn 1 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung bị bão lụt), đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của sở tại, trở thành cầu nối vun đắp quan hệ hữu nghị gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Trong năm qua, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đã phát huy vai trò kết nối, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 4 tỉnh Nam Lào và Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.
Trên cơ sở đó, Tổng Lãnh sự quán đã phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại và phát triển nguồn nhân lực giữa bốn tỉnh Nam Lào và Việt Nam.
Đồng thời, Tổng Lãnh sự quán tích cực hỗ trợ quảng bá du lịch Nam Lào, quảng bá văn hóa Việt Nam; đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chú trọng công tác chăm lo cho cộng đồng, trong đó có các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt.
Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung cũng nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, đồng thời là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Trên tinh thần đó, Tổng Lãnh sự khẳng định; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các Hội người Việt triển khai tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt và doanh nghiệp Việt Nam tại Nam Lào.
Đại diện lãnh đạo các tỉnh Nam Lào, đồng chí Alounxay Sounnalath chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong 80 năm qua.
Đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Caysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Champasak cũng đánh giá cao đóng góp của Tổng Lãnh sự quán cho việc phát triển quan hệ hợp tác giữa 04 tỉnh Nam Lào với 09 tỉnh, 04 thành phố thuộc miền Trung, khu vực Tây Nguyên và miền Nam Việt Nam, đặc biệt trong việc triển khai hiệu quả các Biên bản hợp tác.
Đồng thời khẳng định đảng bộ, chính quyền các tỉnh Nam Lào sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng Lãnh sự quán, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào cũng như quan hệ giữa các tỉnh Nam Lào và Việt Nam.
Chương trình Xuân Quê hương 2026 đã diễn ra trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết, hữu nghị Việt-Lào.

Các vị khách quý đã cùng tham quan triển lãm ảnh về quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Lào; thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị Tết cổ truyền Việt Nam,lắng nghe những lời ca, điệu múa ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và mối quan hệ đặc biệt Việt -Lào, đồng thời hòa cùng điệu múa Lăm-vông truyền thống thắm đượm bản sắc của nước bạn Lào.

RSS