Việt Nam gửi điện thăm hỏi về vụ động đất nghiêm trọng tại Thái Lan và Myanmar

TÙNG QUANG

VHO - Được tin vụ động đất nghiêm trọng xảy ra tại Thái Lan và Myanmar, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ngày 28.3, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi tới Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha.

Việt Nam gửi điện thăm hỏi về vụ động đất nghiêm trọng tại Thái Lan và Myanmar - ảnh 1
Trận động đất có cường độ 7,7 độ gây thiệt hại nặng nề tại Myanamar. Ảnh: AP

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar U Than Swe.

Trận động đất mạnh xảy ra vào khoảng 12h50 ngày 28.3 (giờ địa phương), với tâm chấn cách thành phố Sagaing, miền trung Myanmar, khoảng 16 km về phía tây bắc, độ sâu chấn tiêu 10 km. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận động đất có cường độ 7,7 độ, trong khi Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) xác định cường độ 7,9 độ.

Đến tối cùng ngày, Myanmar ghi nhận ít nhất 144 người thiệt mạng và 730 người bị thương. Thái Lan cũng xác nhận ít nhất 10 người thiệt mạng, hàng trăm người mắc kẹt hoặc bị thương do ảnh hưởng từ rung chấn. Số thương vong có thể còn gia tăng trong những ngày tới.

Việt Nam gửi điện thăm hỏi về vụ động đất nghiêm trọng tại Thái Lan và Myanmar - ảnh 2
Tòa nhà bị phá hủy do động đất tại Mandalay, Myanmar. Ảnh: THX

Chính quyền Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại sáu vùng bị ảnh hưởng nặng nhất gồm Sagaing, Mandalay, Magway, đông bắc bang Shan, Naypyidaw và Bago. Người phát ngôn chính quyền Zaw Min Tun kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhân đạo càng sớm càng tốt – động thái hiếm thấy từ chính quyền Myanmar, cho thấy mức độ nghiêm trọng của thảm họa lần này.

Tối 28.3, người đứng đầu chính quyền Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing kêu gọi đồng quốc tế giúp đỡ Myanmar sau khi nước này hứng chịu động đất vào trưa cùng ngày.

“Tôi đã đích thân đến thăm một số địa điểm bị ảnh hưởng để đánh giá tình hình. Tôi muốn kêu gọi mọi người chung tay và hỗ trợ các nhiệm vụ cứu hộ đang diễn ra”, Thống tướng Min Aung Hlaing phát biểu trên truyền hình Myanmar.

“Tôi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi hỗ trợ quốc tế. Tôi muốn gửi lời mời công khai đến bất kỳ tổ chức và quốc gia nào sẵn sàng đến và giúp đỡ những người dân đang gặp khó khăn trong đất nước chúng tôi” Thống tướng Min Aung Hlaing nói thêm, cho biết Ấn Độ sẽ gửi hỗ trợ đến Myanmar.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cảnh báo rằng số người chết ở Myanmar có thể lên đến hàng ngàn người.

Sau lời kêu gọi của ông Hlaing, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ giúp đỡ Myanmar sau trận động đất.

“Chúng tôi sẽ giúp đỡ. Những gì đã xảy ra thật khủng khiếp. Chúng tôi đã liên lạc với chính phủ Myanmar”, Tổng thống Trump nói.

Việt Nam gửi điện thăm hỏi về vụ động đất nghiêm trọng tại Thái Lan và Myanmar - ảnh 3
Thủ đô Bangkok, Thái Lan cũng bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: AP

Tại Bangkok, nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc dữ dội. Một công trình 34 tầng đang thi công ở quận Bang Sue đổ sập hoàn toàn khiến 8 người thiệt mạng, hơn 100 người được cho là mắc kẹt. Ngoài ra, có thêm ít nhất hai người chết ở các khu vực khác trong thành phố.

Chính quyền Thái Lan đã tuyên bố Bangkok là vùng thảm họa và giao Thống đốc thành phố điều phối công tác cứu hộ, ứng phó khẩn cấp.

Báo cáo sơ bộ cho thấy 169 tòa nhà khác xuất hiện vết nứt, tuy nhiên không ảnh hưởng đến kết cấu chính. Chính quyền Bangkok đã thiết lập hệ thống ứng phó khẩn cấp, cho phép người dân báo cáo các thiệt hại qua ứng dụng Traffy Fondue hoặc đường dây nóng 1555 để được các kỹ sư tình nguyện hỗ trợ kiểm tra.

Chiều 28.3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết đã có ít nhất 3 công nhân thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà cao 30 tầng đang được xây dựng ở thủ đô Bangkok, trong khi số người mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà lên tới 81 người, cao gần gấp đôi con số 43 người như thông tin đưa ra ban đầu.

Việt Nam gửi điện thăm hỏi về vụ động đất nghiêm trọng tại Thái Lan và Myanmar - ảnh 4
Một ngôi chùa ở Bangkok bị sập sau vụ động đất. Ảnh: AP

Phó Thủ tướng Phumtham đã đến hiện trường nơi xảy ra vụ sập tòa nhà ở quận Chatuchak để trực tiếp giám sát các nỗ lực cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành tại đây. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Thái Lan đang nỗ lực tìm kiếm những người bị nạn.

Phát biểu tại đây, ông Phumtham cho biết chính phủ đang đưa ra phản ứng phối hợp và quân đội cũng đã được huy động để phối hợp ứng phó khẩn cấp trên toàn quốc. Tổng Tư lệnh Lục quân và Giám đốc Trung tâm cứu trợ thiên tai Lục quân, Tướng Pana Claewplodtook, đã triệu tập ngay cuộc họp khẩn cấp để phối hợp các nỗ lực cứu trợ, bao gồm triển khai thiết bị và các đội y tế từ các bệnh viện quân đội để hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, tất cả các bộ ngành chủ chốt cũng đã nhận được chỉ thị phối hợp hành động khẩn cấp. Bộ Giáo dục yêu cầu đóng cửa các trường học trên toàn quốc. Bộ Y tế thành lập các trung tâm ứng phó khẩn cấp và đánh giá thiệt hại của các bệnh viện. Bộ Nội vụ chỉ thị người đứng đầu các tỉnh kích hoạt các trung tâm chỉ huy để giám sát và truyền thông rủi ro công cộng.

Việt Nam gửi điện thăm hỏi về vụ động đất nghiêm trọng tại Thái Lan và Myanmar - ảnh 5
Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ sập tòa nhà cao tầng do động đất ở Thái Lan. Ảnh: Getty Images

Cũng theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phumtham, nền đất của Bangkok rất yếu nên cần kiểm tra kỹ các tòa nhà trong bệnh viện, trường học và nơi thờ cúng để kịp thời phát hiện các xê dịch kết cấu nhằm có biện pháp ứng phó ngay.

 Theo USGS, khu vực Mandalay nằm gần đường đứt gãy Sagaing – một trong những vùng hoạt động địa chấn mạnh ở Myanmar. Trong thế kỷ 20, nước này đã ghi nhận ít nhất 6 trận động đất từ 7 độ trở lên. Sự phát triển đô thị nhanh nhưng thiếu quy hoạch và cơ sở hạ tầng yếu kém càng khiến các khu vực đông dân dễ bị tổn thương hơn trước thiên tai.

Động đất là hiện tượng thường xuyên tại Myanmar, nhưng trận động đất lần này được coi là một trong những trận mạnh và gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được gấp rút triển khai tại cả Myanmar và Thái Lan, với sự hỗ trợ từ nhiều lực lượng và các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước.