Động đất có độ lớn 7,3 tại Myanmar:

Không có cấp độ rủi ro thiên tai tại Việt Nam

HUY ANH - T. QUANG

VHO - Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất), vào hồi 6 giờ 20 phút 57 giây (giờ GMT) ngày 28.3 (tức 13 giờ 20 phút 57 giây giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 7.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.856 độ vĩ Bắc, 95.812 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 21 km. Động đất xảy ra tại khu vực Myanmar.

Không có cấp độ rủi ro thiên tai tại Việt Nam - ảnh 1
Bản đồ chấn tâm động đất. Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần

Theo đó, cấp độ rủi ro thiên tai tại Việt Nam: cấp  0. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến của trận động đất này. Trong thời gian tới, người dân cần theo dõi thêm các thông báo từ cơ quan chức năng để có biện pháp ứng phó phù hợp trong trường hợp xảy ra các dư chấn tiếp theo.

Trên thực tế, mặc dù động đất xảy ra tại Myanmar nhưng cùng thời điểm, nhiều người dân tại Hà Nội, TP.HCM cho biết cũng cảm nhận rõ rung lắc tại các tòa nhà cao tầng. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, người dân nhiều tỉnh thành khác cũng đều chia sẻ cảm nhận rõ rung chấn từ trận động đất này.

Không có cấp độ rủi ro thiên tai tại Việt Nam - ảnh 2
Người dân từ các tòa chung cư, tòa nhà cao tầng chạy xuống mặt đất khi có tín hiệu động đất. Ảnh do người dân chia sẻ

TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất cảnh báo sóng thần cho biết, trận động đất này rất lớn, nên vùng ảnh hưởng có thể kéo dài hàng nghìn km. Vì vậy, nhiều nơi ở Việt Nam cảm nhận rõ sự rung lắc. Tuy nhiên hệ thống quan trắc của Việt Nam ghi nhận "cấp độ rủi ro thiên tai bằng không, tức là ít có khả năng gây thiệt hại đối với Việt Nam", TS Xuân Anh khẳng định.

TS. Nguyễn Xuân Anh cho biết thêm, trận động đất này không bất thường, bởi trong lịch sử ở Myanmar đã có những trận động đất rất mạnh. Chính vì vậy, "sau một thời gian tích lũy năng lượng đủ lớn nó sẽ giải phóng thành những trận động đất như vậy và ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh", TS Xuân Anh nói. Thông thường những trận động đất lớn sẽ có những trận dư chấn.

Không có cấp độ rủi ro thiên tai tại Việt Nam - ảnh 3
Nỗ lực cứu hộ, cứu nạn tại Myanmar. Ảnh: AFP

Báo Global New Light of Myanmar cho biết, trận động đất khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 200 người khác bị thương, nhiều cây cầu và tòa nhà trên khắp Myanmar, bao gồm cả ở thủ đô Naypyidaw bị sập. Chính quyền quân sự Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều khu vực.

Thái Lan cũng bị ảnh hưởng nặng nề. 

Thủ tướng Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở Bangkok, đồng thời đình chỉ một số tuyến metro để đảm bảo an toàn.

Phó Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai xác nhận đã có ít nhất 3 người thiệt mạng trong vụ sập cao ốc 30 tầng ở Bangkok. Hiện vẫn còn 81 người đang bị kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà. Tòa nhà bị sập cũng được xác nhận là trụ sở mới của Văn phòng Tổng Kiểm toán nước này.

Không có cấp độ rủi ro thiên tai tại Việt Nam - ảnh 4
Tòa nhà ở Bangkok đổ sụp sau trận động đất - Ảnh: AFP

Dư chấn mạnh khiến một tòa nhà 30 tầng ở Bangkok đổ sập, khiến 43 công nhân bị mắc kẹt bên trong. Các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót.

Trận động đất cũng gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực khác như Chiang Mai, khi nhiều người dân hoảng sợ chạy ra đường.

Động đất cũng gây chấn động ở các nước lân cận như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh và Campuchia.

Chưa ghi nhận thông tin người Việt bị ảnh hưởng bởi trận động đất

Chiều 28.3, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã nắm được tin trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra ở miền trung Myanmar khiến nhiều người bị thương và nhiều công trình ở nước này cùng Thái Lan hư hại.

Ngay sau khi nhận được tin về trận động đất tại Myanmar, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Myanmar nhanh chóng nắm bắt tình hình của công dân Việt Nam.

Theo thông tin sơ bộ từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thông tin người Việt bị ảnh hưởng do trận động đất gây ra.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan sẽ tiếp tục giữ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, các đầu mối cộng đồng người Việt tại các địa phương bị động đất để theo dõi sát tình hình. Đồng thời sẵn sàng triển khai các phương án bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Bộ Ngoại giao và đại sứ quán cũng khuyến cáo người dân theo dõi sát các thông báo và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại đề phòng dư chấn động đất trong 24 giờ tiếp theo.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc