Ukraine biên chế UAV sợi quang tối tân, mở rộng chiến tranh công nghệ cao
VHO - Bộ Quốc phòng Ukraine đã chính thức phê duyệt sử dụng mẫu thiết bị bay không người lái tấn công mới mang tên “Ronnie-13” cho các lực lượng vũ trang nước này.

Theo tờ Kyiv Postk, Bộ Quốc phòng Ukraine đã chính thức phê duyệt sử dụng mẫu thiết bị bay không người lái (UAV hay drone) tấn công mới có tên “Ronnie-13” cho các lực lượng vũ trang nước này.
Được phát triển bởi một nhà sản xuất trong nước với kinh nghiệm chiến trường thực tế, Ronnie-13 được trang bị hệ thống điều khiển qua cáp sợi quang, giúp duy trì kết nối ổn định đồng thời giảm nguy cơ bị hệ thống đối phương phát hiện.
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine vào ngày 30.6, Ronnie-13 sở hữu cấu trúc khung máy chắc chắn nhưng nhẹ, động cơ không chổi than mạnh mẽ và pin dung lượng cao – cho phép chiếc drone mang đầu đạn bay xa tới các mục tiêu của đối phương, từ mục tiêu nhân lực đến thiết bị quân sự.
Hệ thống này còn có thiết kế mô-đun, cho phép binh sĩ Ukraine dễ dàng hoán đổi thiết bị cho nhiều loại nhiệm vụ khác nhau – từ trang bị camera nhìn đêm đến cảm biến chuyên dụng khác.
Các kỹ sư quân sự Ukraine thuộc nhóm công nghệ Wild Hornets cũng đã phát triển một mẫu drone đánh chặn tầm cao mới, có khả năng đạt độ cao tới 11 km, tăng cường đáng kể khả năng đối phó với các drone do thám và UAV tấn công của Nga.
Hiện thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu đánh chặn này vẫn được giữ kín và chưa được Bộ Quốc phòng Ukraine chính thức đưa vào biên chế.
Đây là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa tổng thể của Kiev. Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) cũng đã bắt đầu tiếp nhận mẫu drone Volynyaka, một nền tảng thiết bị bay không người lái mới có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, với khả năng vừa vận tải vừa tấn công.
Hồi tháng 5, nhóm Wild Hornets lần đầu tiên đưa vào chiến đấu một mẫu drone trang bị súng phóng lựu, đánh dấu một bước tiến mới về ứng dụng hỏa lực trên UAV.
Trong khi đó, Ukraine tiếp tục mở rộng các chiến dịch tấn công UAV tầm xa. Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov cho biết trong cuộc họp báo ngày 26.6 rằng một hợp đồng cung cấp hàng chục ngàn chiếc UAV tấn công tầm xa đang được triển khai.
Kể từ năm ngoái, Ukraine đã thiết lập kế hoạch chiến lược cho các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương bằng UAV – và hiện nay, các nhiệm vụ drone hàng ngày đang nhắm tới các mục tiêu trọng yếu phía sau chiến tuyến.
Ông Umerov cũng tiết lộ rằng Ukraine đang đưa vào hoạt động nhiều công nghệ mới như drone đánh chặn, hệ thống đối phó với UAV Shahed, tất cả đều nằm trong chu trình phát triển và cải tiến liên tục.
Hôm 2.6, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Kozenko cho biết tại diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La ở Singapore, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine có thể sản xuất tới 10 triệu thiết bị bay không người lái mỗi năm.
Ukraine đã đưa ngành công nghiệp UAV của mình lên một tầm cao mới, phát triển các giải pháp sáng tạo để sử dụng trên không, trên bộ và trên biển - Thứ trưởng Kozenko cho biết.
Ông Kozenko nhấn mạnh rằng UAV sản xuất trong nước rẻ hơn đáng kể so với các loại máy bay tương tự của nước ngoài và đã được thử nghiệm trong chiến đấu.
“Ukraine đang thay đổi cách tiếp cận của mình đối với việc sử dụng UAV”, ông Kozenko cho biết. “Hiện tại, thiết bị bay không người lái chịu trách nhiệm về 80% tổng thiệt hại trên chiến trường”.
Trước đó, hôm 29.3, cựu Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược và cố vấn tổng thống hiện tại Oleksandr Kamyshyn từng đánh giá Ukraine có thể sản xuất tới 5 triệu thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) mỗi năm. Ông lưu ý rằng hơn 150 công ty Ukraine có khả năng sản xuất tới 100.000 chiếc UAV mỗi tháng.
Vào tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine nhận thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái. Ông cho biết chỉ tính riêng từ đầu năm 2025, hơn 20 mẫu máy bay không người lái cáp quang đã được phát triển tại Ukraine.
Theo THU HẰNG/Báo Tin tức và Dân tộc
Link bài viết gốc