Ukraine âm thầm lập trung tâm bảo dưỡng drone nước ngoài

VHO - Nhằm rút ngắn thời gian bảo trì và sửa chữa các thiết bị bay không người lái (drone) có nguồn gốc từ nước ngoài, Ukrspecsystems – một trong những nhà sản xuất drone hàng đầu của Ukraine – đang triển khai kế hoạch thành lập trung tâm dịch vụ kỹ thuật nội địa.

Binh sĩ Lữ đoàn tấn công đường không số 82 thuộc quân đội Ukraine điều khiểnUAV. Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Ukraine/X
Binh sĩ Lữ đoàn tấn công đường không số 82 thuộc quân đội Ukraine điều khiển UAV. Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Theo Kyiv Independent, trong bối cảnh Ukraine đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng, đặc biệt là sản xuất drone, Ukrspecsystems đang hướng đến ký kết thỏa thuận với các hãng chế tạo nước ngoài nhằm đảm nhận công tác sửa chữa một số bộ phận chuyên biệt của drone nhập khẩu tại Ukraine, thay vì phải vận chuyển thiết bị ra nước ngoài.

Phát biểu với chuyên trang quốc phòng Militarnyi, ông Andriy Rymaruk – Phó Giám đốc Ukrspecsystems – nhấn mạnh mục tiêu chính của kế hoạch này là nhằm giảm tải cho chuỗi hậu cần trong bối cảnh chiến sự vẫn đang diễn ra.

“Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận các sản phẩm quốc tế để bảo trì tại chỗ, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi. Thay vì phải gửi thiết bị sang Ba Lan, Cộng hòa Séc hay Vương quốc Anh để sửa chữa, chúng tôi có thể xử lý ngay tại Ukraine”, ông Rymaruk cho biết.

Theo nguồn tin, Ukrspecsystems đã thiết lập mối liên hệ với nhiều nhà cung cấp và nhà sản xuất quốc tế thông qua một sự kiện kết nối doanh nghiệp do cụm công nghiệp quốc phòng Brave1 tổ chức.

Tuy nhiên, theo ông Rymaruk, để triển khai dịch vụ bảo dưỡng một cách chính thức, đội ngũ kỹ thuật của công ty sẽ cần được các hãng sản xuất gốc cấp chứng nhận chuyên môn. Bên cạnh đó, công ty cũng đang nghiên cứu thiết lập một hệ thống hậu cần hiệu quả để đảm bảo nguồn linh kiện luôn sẵn sàng trong nước phục vụ công tác sửa chữa.

Ukrspecsystems đã có kinh nghiệm thực hiện một số hoạt động sửa chữa nhỏ trước đó, chủ yếu phục vụ các đơn vị trong nước, nhằm hạn chế tối đa thời gian thiết bị phải ngừng hoạt động.

Không chỉ dừng lại ở dịch vụ bảo dưỡng, công ty còn bày tỏ mong muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu cho ngành công nghiệp drone.

“Chúng tôi sẵn sàng trở thành nhà thầu sản xuất linh kiện thay thế và thiết bị điện tử, đồng thời có năng lực chế tạo vật liệu composite với quy mô lớn. Chúng tôi cũng có thể đảm nhận một phần hoặc toàn bộ quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D), và hoàn toàn có khả năng triển khai các dự án theo mô hình ‘chìa khóa trao tay’”, ông Rymaruk cho biết.

Hiện tại, Ukrspecsystems đang sản xuất một số dòng drone đáng chú ý như PD-2 – thiết bị có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng (VTOL) và dòng drone trinh sát Shark.

Shark là mẫu drone trinh sát được Ukraine phát triển sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022. Kể từ năm 2024, mẫu drone này đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ lực lượng Ukraine hiệu chỉnh hỏa lực pháo, đặc biệt trong các chiến dịch nhằm vào hệ thống pháo tự hành 2S5 của Nga.

Một binh sĩ điều khiển drone của Ukraine từng nhận định các loại drone ở cấp độ tác chiến, như Shark, đang đóng vai trò ngày càng thiết yếu trong thực chiến. Với năng lực vượt trội, chúng được đánh giá cao hơn nhiều so với các drone cấp chiến thuật thông thường, cả về tính hiệu quả lẫn giá trị sử dụng trên chiến trường.

Theo HẢI VÂN/Báo Tin tức và Dân tộc

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc