Tướng tình báo Ukraine: Kiev cần đạt được lệnh ngừng bắn trước cuối năm 2025
VHO - Giám đốc Tình báo Quân đội Ukraine, Tướng Kirill Budanov, việc làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn sẽ khó khăn nhưng khả thi.

Kênh RT của Liên bang Nga tối 11.7, theo giờ địa phương, dẫn trả lời phỏng vấn của Giám đốc Tình báo Quân đội Ukraine, Tướng Kirill Budanov với hãng tin Bloomberg của Mỹ, cho rằng một lệnh ngừng bắn giữa Liên bang Nga và Ukraine cần được thiết lập trước cuối năm nay.
Phát biểu này được ông Budanov đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine liên tục mất quyền kiểm soát trên nhiều khu vực trên tiền tuyến và sau khi cuộc tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk của Liên bang Nga năm 2024 kết thúc với những tổn thất nặng nề. Quân đội Ukraine cũng đang gặp khó khăn trong việc tuyển quân mới.
Theo Bloomberg, ông Budanov lập luận rằng: “Một lệnh ngừng bắn cần được đạt được càng sớm càng tốt và nhất định phải trước cuối năm nay. Liệu điều đó có thực tế không? Có. Có khó không? Không. Điều đó cần ít nhất ba bên – Ukraine, Liên bang Nga và Mỹ. Và chúng tôi sẽ đạt được vị thế đó”.
Moskva (Moscow) đã bác bỏ đề xuất về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, nhấn mạnh rằng Kiev và các đồng minh phương Tây trước tiên phải đồng ý với một số yêu cầu, bao gồm: rút quân khỏi các vùng lãnh thổ Liên bang Nga mà Ukraine tuyên bố là của mình, chấm dứt chiến dịch huy động quân của Ukraine và ngừng tiếp nhận viện trợ quân sự nước ngoài.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cũng cáo buộc Ukraine muốn lợi dụng bất kỳ khoảng dừng chiến sự nào để tái vũ trang và tái tổ chức lực lượng của mình. Moskva cảnh báo thêm rằng họ sẽ không chấp nhận sự hiện diện của quân Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ukraine, ngay cả khi các lực lượng này được triển khai dưới danh nghĩa lực lượng gìn giữ hòa bình.
Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov cho biết trong tuần này rằng các bên đang làm việc để sắp xếp vòng đàm phán trực tiếp thứ ba tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại nhấn mạnh hai bên trước tiên cần hoàn thành các cuộc trao đổi tù nhân đã thỏa thuận trong cuộc đàm phán tại Istanbul vào ngày 2.6.
Theo trang thông tin United24media, phát biểu trước báo giới tại Hội nghị Phục hồi Ukraine ở Rome ngày 10.7, ông Zelensky cho biết còn quá sớm để nói về các cuộc đàm phán đầy đủ giữa Ukraine, Liên bang Nga và Mỹ, vì các thỏa thuận trước đó, đặc biệt là những thỏa thuận đạt được trong cuộc họp lần thứ hai tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), phải được thực hiện trước.
“Chúng ta cần hoàn tất các thỏa thuận trao đổi đã thống nhất trước khi có thêm các cuộc đàm phán tiếp theo. Chỉ khi đó, các nhóm mới có thể bắt đầu chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh cấp lãnh đạo”, ông Zelensky nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng một cuộc gặp cấp cao giữa Ukraine, Liên bang Nga và Mỹ sẽ là hình thức được ưu tiên.
Ông Zelensky bày tỏ sự trân trọng đối với các đề nghị làm trung gian của Vatican, Áo, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng nhấn mạnh rằng trước hết cần có kết quả cụ thể.
Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố: “Chúng tôi sẵn sàng với bất kỳ hình thức nào, nhưng cần có hành động thực tế, chứ không chỉ là lời nói và những lời hứa trên bàn đàm phán”.
Theo THÀNH NAM/Báo Tin tức và Dân tộc
Link bài viết gốc