Tổng thống Zelensky: Hạ tầng năng lượng Nga là mục tiêu hợp pháp của Ukraine

N.THANH

VHO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các cơ sở hạ tầng điện lực của Nga đóng vai trò tạo nguồn thu cho Moscow, vì vậy có thể được xem là mục tiêu quân sự.

Tổng thống Zelensky: Hạ tầng năng lượng Nga là mục tiêu hợp pháp của Ukraine - ảnh 1
Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Theo Guardian, phát biểu trên nền tảng mạng xã hội X hôm 8.2, ông Zelensky nói: “Chúng ta không cần phải lựa chọn giữa việc tấn công mục tiêu quân sự hay mục tiêu năng lượng, đó là cùng một thứ. Hoặc chúng ta tấn công vũ khí của họ, hoặc chúng ta tấn công nơi tạo ra và nhân lên nguồn tiền của họ. Và nguồn gốc đó chính là ngành năng lượng”.

Theo Tổng thống Ukraine, các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga vì vậy “đều là những mục tiêu hợp pháp” đối với Kiev.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Nga nhiều lần tiến hành các đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào lưới điện và hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Về mặt ngoại giao, Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ đã đưa ra thêm một hạn chót mới để Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận hòa bình, trong đó đề xuất xung đột nên kết thúc vào tháng Sáu. Theo ông, thời hạn này có thể liên quan đến bối cảnh chính trị nội bộ tại Mỹ.

Ông Zelensky cho biết cả Ukraine và Nga đều đã được mời tham gia các vòng đàm phán tiếp theo trong tuần này.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nhận định các nhà lãnh đạo của hai nước cần gặp trực tiếp để giải quyết những vấn đề khó khăn nhất còn tồn tại trong tiến trình đàm phán hòa bình. Trả lời Reuters, ông Sybiha cho rằng chỉ có Tổng thống Mỹ mới có đủ ảnh hưởng để đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Theo Ngoại trưởng Ukraine, trong kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm làm cơ sở cho các cuộc đàm phán ba bên gần đây, hiện chỉ còn “một vài” vấn đề chưa được giải quyết, song đó đều là những nội dung “nhạy cảm và khó khăn nhất” cần được xử lý ở cấp lãnh đạo cao nhất.

Cũng trong ngày, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số nhà sản xuất nước ngoài cung cấp linh kiện cho máy bay không người lái và tên lửa của Nga – những loại vũ khí đang được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

“Việc sản xuất những loại vũ khí này sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu các linh kiện nước ngoài quan trọng, mà Nga vẫn tiếp tục có được thông qua việc lách các lệnh trừng phạt”, ông Zelensky viết trên X.