Tổng thống Trump tiếp tục tuyên bố sẽ hành động tại Greenland

N.THANH

VHO - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tiếp tục tái khẳng định ý định can thiệp vào Greenland, tuyên bố rằng Washington “sẽ làm điều gì đó, bất kể họ có thích hay không”.

Tổng thống Trump tiếp tục tuyên bố sẽ hành động tại Greenland - ảnh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Theo Guardian, phát biểu được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông Trump với các giám đốc điều hành ngành dầu khí tại Nhà Trắng ngày 9.1, cho thấy lập trường cứng rắn ngày càng gia tăng của chính quyền Mỹ đối với vấn đề lãnh thổ ở Bắc Cực.

Theo ông, kiểm soát hòn đảo giàu khoáng này rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Nếu Washington không hành động, Greenland có thể rơi vào tầm ảnh hưởng của Nga hoặc Trung Quốc. Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ không chấp nhận việc hai quốc gia này trở thành “láng giềng” tại khu vực có vị trí chiến lược quan trọng.

Ông Trump tuyên bố: “Chúng ta sẽ làm điều gì đó với Greenland, hoặc theo cách dễ chịu, hoặc theo cách khó khăn hơn”.

Những phát ngôn này đã làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đặc biệt là Đan Mạch, quốc gia có chủ quyền đối với vùng lãnh thổ tự trị này.

Lập trường của Tổng thống Mỹ đã vấp phải sự phản đối kiên quyết từ Chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland.

Trước đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ nhằm vào Greenland sẽ đồng nghĩa với sự sụp đổ của NATO, kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng đối với cấu trúc an ninh quốc tế hình thành sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tuy vậy, ông Trump vẫn khẳng định sự ủng hộ đối với NATO, đồng thời cho rằng vai trò của Mỹ là yếu tố then chốt duy trì liên minh này.

Tổng thống Mỹ từ lâu đã bày tỏ sự quan tâm tới Greenland, lần đầu công khai đề xuất mua lại vùng lãnh thổ này vào năm 2019 trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, song đề xuất khi đó đã bị Đan Mạch và Greenland bác bỏ.

Trong thời gian gần đây, ông Trump tiếp tục khơi lại vấn đề này, cho rằng Mỹ “rất cần” Greenland vì các yêu cầu chiến lược.

Nhà Trắng ngày 6.1 tuyên bố kiểm soát Greenland là ưu tiên về an ninh quốc gia của Mỹ nhằm răn đe các đối thủ như Nga và Trung Quốc. "Triển khai quân đội Mỹ đương nhiên luôn là lựa chọn mà tổng tư lệnh có thể sử dụng", thư ký báo chí Nhà Trắng cho hay.

Những phát ngôn trên đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các lãnh đạo châu Âu, những người khẳng định tương lai của Greenland chỉ có thể do người dân Greenland và Đan Mạch quyết định.

Theo Hãng tin Reuters, trong một tuyên bố chung đưa ra vào ngày 6.1, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Italia, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh và Đan Mạch nêu rõ: “Greenland thuộc về người dân của mình. Chỉ có Đan Mạch và Greenland, và không ai khác, mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Đan Mạch và Greenland”.