Tổng thống Putin cảnh báo cứng rắn với Đức về việc gửi tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine

VHO - Theo hãng tin Reuters, ngày 18.6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đưa ra cảnh báo cứng rắn với phía Đức nếu quốc gia này cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo tại Moskva.Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo tại Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Nhà lãnh đạo Nga nói rằng Moskva sẽ coi Đức là quốc gia trực tiếp tham chiến ở Ukraine nếu Berlin cung cấp tên lửa Taurus cho phía Kiev.

Ông cho biết để có thể bắn tên lửa Taurus, Ukraine sẽ cần thông tin tình báo vệ tinh từ phương Tây và sĩ quan Đức để định vị mục tiêu tấn công. Theo ông, nếu những tên lửa này được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga sẽ đồng nghĩa với việc các sĩ quan Đức trực tiếp thực hiện hành động này.

"Đây là gì nếu không phải là sự tham gia của Cộng hòa Liên bang (Đức) vào một cuộc xung đột vũ trang trực tiếp với Liên bang Nga? Không thể gọi bằng tên nào khác được", ông Putin nói với các biên tập viên thông tấn cấp cao tại thành phố St Petersburg, miền Bắc nước Nga.

Bên cạnh đó, ông Putin cũng khẳng định chắc chắn rằng ngay cả khi Đức cung cấp tên lửa, điều đó cũng không làm thay đổi cục diện cuối cùng của cuộc chiến tại Ukraine, đồng thời cho biết quân đội Nga đang tiến quân theo mọi hướng trên chiến trường.

Trước đó, vào đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết nước này không xem xét việc cung cấp tên lửa hành trình Taurus - có tầm bắn khoảng 500km - cho Ukraine mặc dù Kiev đã nhiều lần yêu cầu.

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng trao đổi với Thủ tướng Đức Friedrich Merz không, ông Putin đã nói: "Nếu Thủ tướng Liên bang (Đức) muốn gọi điện và trao đổi, tôi đã nói điều này nhiều lần rồi - chúng tôi không từ chối bất kỳ cuộc tiếp xúc nào. Và chúng tôi luôn sẵn sàng cho điều này".

Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho biết, ông không coi Đức là bên trung lập trong cuộc chiến ở Ukraine khi đã có sự hiện diện của xe tăng Đức trên chiến trường.

"Chúng tôi coi Cộng hòa Liên bang (Đức), giống như nhiều quốc gia châu Âu khác, không phải là một quốc gia trung lập, mà là một bên ủng hộ Ukraine, và trong một số trường hợp, có thể là ‘đồng phạm’ trong các hành động thù địch này", ông Putin nói.

Trước đó vào tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva sẵn sàng quay lại đàm phán với Ukraine sau ngày 22.6. Tuyên bố được ông Putin đưa ra trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Khi đó, Trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cho biết ông Putin đã bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine theo như thỏa thuận và nhà lãnh đạo Mỹ đã ghi nhận thông tin.

Theo BÌNH THANH/Báo Tin tức và Dân tộc

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc