Thúc đẩy hành động để chấm dứt tình trạng lao động trẻ em trên toàn cầu
VHO - Nhân Ngày Thế giới phòng, chống lao động trẻ em 12.6, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh hành động nhằm chấm dứt tình trạng lao động trẻ em trong bối cảnh vẫn còn khoảng 138 triệu trẻ em trên toàn cầu phải tham gia lao động, trong đó có gần 54 triệu em làm các công việc nguy hiểm.
Ngày Thế giới phòng, chống lao động trẻ em năm nay được phát động với chủ đề “Thẻ đỏ với lao động trẻ em: Công bằng cho trẻ em, việc làm tử tế cho người lớn” (Red card to child labour: Fair play for children, decent work for adults).
Thông qua chủ đề này, ILO và UNICEF kêu gọi các quốc gia tăng cường thực hiện các chính sách phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em, bao gồm bảo đảm giáo dục có chất lượng, mở rộng hệ thống an sinh xã hội, tạo việc làm và sinh kế bền vững cho người lớn, tăng cường thực thi pháp luật, hoàn thiện hệ thống dữ liệu giám sát cũng như nâng cao trách nhiệm trong lĩnh vực nông nghiệp và chuỗi cung ứng.
Chủ đề năm nay cũng phản ánh quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực xóa bỏ lao động trẻ em đã được tái khẳng định tại Hội nghị Toàn cầu lần thứ 6 về xóa bỏ lao động trẻ em diễn ra hồi tháng 2 vừa qua, tại Thành phố Marrakech, Maroc.

Hội nghị đã thông qua Khung hành động toàn cầu Marrakech, đề ra lộ trình và các giải pháp cụ thể nhằm xử lý tận gốc nguyên nhân dẫn đến lao động trẻ em, hướng tới bảo đảm quyền được học tập, vui chơi và phát triển của mọi trẻ em.
Mặc dù số lượng lao động trẻ em trên thế giới đã giảm gần một nửa trong hơn hai thập kỷ qua, từ 246 triệu trẻ em vào năm 2000 xuống còn 138 triệu trẻ em hiện nay, tuy nhiên tiến độ đạt được vẫn chưa đủ để hoàn thành mục tiêu xóa bỏ lao động trẻ em vào năm 2025 như cộng đồng quốc tế từng đặt ra. Các chuyên gia khuyến cáo, để có thể chấm dứt hoàn toàn thực trạng này trong 5 năm tới, tốc độ tiến bộ toàn cầu cần phải tăng nhanh gấp 11 lần.
Các số liệu mới nhất cho thấy, khu vực châu Phi cận Sahara tiếp tục là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng 87 triệu trẻ em lao động, chiếm gần 2/3 tổng số trường hợp trên toàn cầu. Tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, tổng số trẻ em bị ảnh hưởng đã giảm từ 8 triệu xuống còn khoảng 7 triệu trẻ em.
Trong khi đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận những kết quả tích cực khi tỷ lệ lao động trẻ em giảm từ 6% xuống còn 3% kể từ năm 2020, tương ứng số trẻ em lao động giảm từ 49 triệu xuống còn 28 triệu lao động trẻ em.
Đáng chú ý, nông nghiệp vẫn là lĩnh vực sử dụng lao động trẻ em nhiều nhất, chiếm 61% tổng số trường hợp, tiếp đến là khu vực dịch vụ với 27% và công nghiệp với 13%.
Để đẩy nhanh tiến trình xóa bỏ lao động trẻ em, ILO và UNICEF kêu gọi các Chính phủ tăng cường đầu tư cho an sinh xã hội, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng, bảo vệ trẻ em có nguy cơ cao, tạo việc làm bền vững cho người lớn và siết chặt trách nhiệm doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.
Thông qua chiến dịch năm nay, ILO mong muốn huy động sự tham gia của các Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm biến các cam kết quốc tế thành những hành động cụ thể. Góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em trên thế giới.

RSS