Thành phố Đức sơ tán 20.000 người vì phát hiện bom từ Thế chiến II
VHO - Ba quả bom chưa nổ, được thả xuống cách đây 80 năm trong các cuộc không kích của quân Đồng minh, buộc thành phố Cologne (Đức) thực hiện cuộc di tản quy mô lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai.

Khoảng 20.000 người dân ở thành phố Cologne, Đức, đã phải rời khỏi nhà cửa và nơi làm việc sau khi chính quyền phát hiện ba quả bom chưa nổ từ Thế chiến II trong quá trình xây dựng gần xưởng đóng tàu Deutz, bên bờ phải sông Rhine.
Ba quả bom (hai quả nặng 1.000kg và một quả nặng 500kg) được trang bị ngòi nổ va chạm nhằm phát nổ khi tiếp xúc với bề mặt cứng. Chúng được cho là đã được thả xuống trong các đợt không kích nhằm vào thành phố trong những năm 1940, nhưng đến nay mới được phát hiện.
Chính quyền cho biết công tác tháo ngòi bom sẽ diễn ra vào sáng nay 4.6, sau khi đảm bảo toàn bộ khu vực xung quanh được sơ tán an toàn trong bán kính khoảng 1.000 mét.
Đây được xem là cuộc di tản lớn nhất tại Cologne kể từ sau chiến tranh. Cư dân trong khu vực bị ảnh hưởng, bao gồm cả các cơ sở kinh doanh, khách sạn, một bệnh viện và một viện dưỡng lão, đều phải sơ tán.
Ba cây cầu bắc qua sông Rhine bị phong tỏa, trong khi giao thông đường sắt bị dừng lại hoặc chuyển hướng.
Hệ thống xe điện, nhiều trường học, nhà trẻ, bảo tàng và cả nơi đặt trụ sở của dàn nhạc giao hưởng thành phố buộc phải đóng cửa.
Đài truyền hình RTL cũng phải tạm thời chuyển hoạt động sang các studio ở Berlin do trụ sở tại Cologne nằm trong khu vực nguy hiểm. Một số chương trình trực tiếp đã được ghi hình trước thay vì phát sóng trực tiếp như kế hoạch.
Chính quyền địa phương đã thiết lập các trung tâm hỗ trợ tạm thời tại phòng thể thao, nhà thờ và lều dã chiến ngoài khu vực sơ tán, cung cấp thực phẩm, nước uống và nơi nghỉ ngơi cho người dân.
Sáng 4.6, các tình nguyện viên và lực lượng chức năng sẽ đến từng nhà để xác nhận người dân đã rời khỏi khu vực, bằng cách gõ cửa, gọi điện hoặc liên hệ qua hộp thư.
Họ cũng được yêu cầu thu thập thông tin về các cư dân cao tuổi hoặc người không thể tự di chuyển. Cảnh sát cho biết họ có quyền sử dụng biện pháp cưỡng chế nếu ai đó từ chối sơ tán.
Chính quyền thành phố đã mở đường dây nóng và cập nhật thông tin thường xuyên trên trang web để hỗ trợ người dân.
Dù Thế chiến II đã kết thúc gần 80 năm, việc phát hiện bom chưa nổ vẫn không hiếm gặp ở Cologne, một trong những thành phố chịu tổn thất nặng nề nhất trong chiến tranh.
Trong suốt cuộc xung đột, Cologne hứng chịu 262 cuộc không kích khiến khoảng 20.000 người thiệt mạng.
Hiện vẫn chưa rõ ba quả bom mới được phát hiện thuộc về đợt không kích nào. Tuy nhiên, vụ việc một lần nữa nhắc nhở người Đức rằng di sản vật chất của chiến tranh vẫn còn tồn tại và tiếp tục gây ảnh hưởng đến cuộc sống hiện đại.