Thái Lan tăng tốc cứu hộ tại tòa nhà 30 tầng bị sụp đổ do động đất

Bài, ảnh, video: LÀO THÁI SƠN (Từ Bangkok, Thái lan)

VHO - Ngày 29.3, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã trực tiếp đi thăm các nạn nhân của trận động đất tại Thái Lan, cho biết, đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp để người dân có thể cảnh báo sớm các thảm họa có thể xảy ra. Trong khi đó, tại tòa nhà đang xây dựng cao 30 tầng bị sập, đã phát hiện thêm 1 người chết, nâng tổng số người chết ở đây lên 9 người.

Thái Lan tăng tốc cứu hộ tại tòa nhà 30 tầng bị sụp đổ do động đất - ảnh 1
Các phiến bê tông khổng lồ có thể đổ sập bất cứ lúc nào, khiến lực lượng tìm kiếm không thể đưa các máy móc cỡ lớn vào tháo dỡ bê tông

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã làm việc với Cục phòng chống và giảm nhẹ thiên tai và chỉ đạo, trong vòng 3 tháng tới, phải phát triển xong hệ thống cảnh báo sớm cell  broadcast để tin nhắn cảnh báo sớm thảm họa có thể đến được các số máy điện thoại ngay lập tức.

Thủ tướng Thái Lan cũng ra chỉ thị các Bộ Quốc phòng, Y tế, Nội vụ… khẩn trương vào cuộc để giải quyết các vấn đề hậu động đất. Cho đến nay, có hơn 100 dư chấn xảy ra tại Thái Lan, tuy nhiên phần lớn có cường độ thấp và không gây nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường. Các phóng viên chỉ được tiếp cận qua một ổ mở nhỏ cách xa hiện trường

Trong khi đó, công tác cứu hộ, cứu nạn tại tòa nhà 30 tầng đang xây dựng bị sụp đổ, hôm nay, đã tìm thấy thêm một thi thể, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng tại đây lên 9 người. Tòa nhà cao 30 tầng khi sụp đổ đã tạo ra một đống đổ nát cao tới 5 tầng đã khiến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp khó khăn.

Qua sử dụng các biện pháp xác định hiện đại cho thấy, bên trong còn mắc kẹt khoảng 50 người và thời gian vàng để cứu hộ mang lại kết quả là trong vòng 72 tiếng. Trong khi đó, cho đến nay, số lượng người chưa liên lạc được đã giảm xuống còn 79 trường hợp.

Thái Lan tăng tốc cứu hộ tại tòa nhà 30 tầng bị sụp đổ do động đất - ảnh 2
Lực lượng cứu hộ phải len lỏi trong từng khe bê tông để đưa các nạn nhân ra ngoài. Hôm nay đã tìm thấy thêm một thi thể trong đống đổ nát

Tòa nhà đang xây dựng thì bị sập, dự kiến sẽ là trụ sở của Văn phòng Tổng kiểm toán Thái Lan, có mức đầu tư 2,136 tỷ baht.

Tuy nhiên, việc chỉ có duy nhất tòa cao ốc này bị sập trong khi các tòa cao ốc khác đang xây dựng vẫn bình thường cho thấy, có nhiều nguyên nhân cần phải tìm hiểu. Giới chức Thái Lan đã thành lập Ủy ban điều tra vụ sập tòa nhà này để tìm hiểu nguyên nhân trong vòng 7 ngày.

Thái Lan tăng tốc cứu hộ tại tòa nhà 30 tầng bị sụp đổ do động đất - ảnh 3
Tòa nhà 30 tầng đổ sập tạo nên đống đổ nát khổng lồ, cao hơn 5 tầng
Thái Lan tăng tốc cứu hộ tại tòa nhà 30 tầng bị sụp đổ do động đất - ảnh 4
Nhiều phóng viên quốc tế quan tâm đến đưa tin vụ cứu hộ, cứu nạn. Đã có 9 thi thể tìm thấy trong đống đổ nát
Thái Lan tăng tốc cứu hộ tại tòa nhà 30 tầng bị sụp đổ do động đất - ảnh 5
Xe quân đội được huy động để tiếp tế thực phẩm, nước uống cho lực lượng cứu hộ lên đến hàng trăm người

Trong khi đó, hôm nay sau khi đi kiểm tra một số công trình, Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định, hơn 90% các tòa cao ốc tại Thái Lan đều an toàn, một số tòa chỉ có những vết nứt nhỏ và không ảnh hưởng đến độ an toàn.

Các cơ quan công quyền Thái Lan cũng cho biết, 6 sân bay lớn tại Thái Lan đã mở cửa bình thưởng trở lại, 81 cây cầu bắc qua sông và cầu lớn cũng như các tuyến cao tốc đã mở lại hoạt động bình thường. Dự kiến ngày 30.3, toàn bộ các tuyến tàu điện trên cao của Thái Lan sẽ mở cửa trở lại để đón khách.

Thái Lan tăng tốc cứu hộ tại tòa nhà 30 tầng bị sụp đổ do động đất - ảnh 6
Xe cấp cứu, xe cứu hộ, cứu nạn luôn sẵn sàng hoạt động mỗi khi có người bị thương được giải cứu khỏi hiện trường

Có thể thấy, trận động đất vừa qua không gây ảnh hưởng lớn đến Thái Lan. Các hoạt động phần lớn bị đình trệ khoảng 24 tiếng sau động đất và hiện nay cơ bản đã trở lại bình thường.

Tâm điểm duy nhất hiện nay là việc cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân còn đang mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà này. Thái Lan đã huy động lực lượng quân đội, drone, chó nghiệp vụ tham gia vào công việc cứu hộ, cứu nạn.