Thái Lan kêu gọi xử lý thận trọng căng thẳng biên giới với Campuchia

VHO - Ngày 24.7, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai tuyên bố tình hình tại khu vực biên giới giữa nước này và Campuchia vẫn đang ở trạng thái nhạy cảm và cần được xử lý thận trọng, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hầm công sự do quân đội Thái Lan chuẩn bị tại khu vực Đền Ta Muen Thom ngày\n23.7.2025. Ảnh: Phạm Hải/PV TTXVN tại Thái Lan
Hầm công sự do quân đội Thái Lan chuẩn bị tại khu vực Đền Ta Muen Thom ngày\n23.7.2025. Ảnh: Phạm Hải/PV TTXVN tại Thái Lan

Bộ Ngoại giao Thái Lan ra tuyên bố kêu gọi Campuchia chấm dứt các hành động mà Bangkok cho là vi phạm luật pháp quốc tế. Tuyên bố nhấn mạnh Thái Lan "sẵn sàng tăng cường các biện pháp tự vệ" trong trường hợp căng thẳng biên giới leo thang.

Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gửi thư tới Đại sứ Asim Iftikhar Ahmad - Đại diện thường trực của Pakistan tại Liên hợp quốc (LHQ) và Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ tháng 7.2025, trong đó yêu cầu HĐBA họp khẩn cấp về tình hình căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong thư, Thủ tướng Hun Manet bày tỏ quan ngại về các vụ đụng độ xảy ra tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Oddar Meanchey và Preah Vihear của Campuchia, cho rằng hành động của Thái Lan là vi phạm luật pháp quốc tế. Nhà lãnh đạo Campuchia đề nghị HĐBA LHQ triệu tập họp khẩn để ngăn chặn căng thẳng leo thang và yêu cầu lưu hành bức thư này như một tài liệu chính thức của HĐBA LHQ.

Tình hình biên giới giữa Campuchia và Thái Lan lại leo thang căng thẳng sau vụ đụng độ giữa quân đội hai nước vào sáng 24.7. Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn đài ThaiPBS cho biết 5 dân thường đã thiệt mạng. Hiện chưa có thông tin về thương vong bên phía Campuchia.

Theo QUANG ANH - ĐỖ SINH (TTXVN)/Báo Tin tức và Dân tộc

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc