Thái Lan đưa ra nhiều nhượng bộ nhằm tránh mức thuế quan 36% từ Mỹ

VHO - Theo hãng tin Bloomberg, Thái Lan đang nỗ lực tránh mức thuế quan đối ứng 36% mà chính quyền Tổng thống Trump đe dọa áp đặt, bằng cách đưa ra nhiều đề xuất mang tính nhượng bộ trong đàm phán thương mại.

Cảng hàng hóa ở Bangkok, Thái Lan ngày 3.4.2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Cảng hàng hóa ở Bangkok, Thái Lan ngày 3.4.2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg News tối 6.7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira cho biết những đề xuất mới nhất của Bangkok đưa ra với Washington nhằm mục tiêu thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương. Bên cạnh đó là những cam kết kéo giảm mức thặng dư thương mại 46 tỷ USD của nước này với Mỹ xuống 70% trong vòng 5 năm, hướng tới cân bằng thương mại trong 7-8 năm tới. Tốc độ này được đánh giá là nhanh hơn so với cam kết đưa ra trước đó của Thái Lan - xóa bỏ mức chênh lệch trong cán cân thương mại trong vòng 1 thập kỷ.

Ông Pichai dự kiến sẽ gửi bản đề xuất được điều chỉnh này cho phía Mỹ trước ngày 9.7 - thời điểm kết thúc 90 ngày tạm hoãn áp thuế do Tổng thống Donald Trump đưa ra trong tháng 4. Nếu được chấp thuận, phía Thái Lan có thể ngay lập tức gỡ bỏ thuế nhập khẩu hoặc các rào cản phi thuế đối với phần lớn các sản phẩm, đồng thời dỡ bỏ dần các hạn chế đối với một số mặt hàng khác – Bộ trưởng Tài chính Thái Lan cho biết.

Những động thái điều chỉnh đề xuất trên của Thái Lan diễn ra sau cuộc gặp hôm 3.7 giữa ông Pichai với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Thứ trưởng Mỹ Tài chính Michael Faulkender trong khuôn khổ cuộc đàm phán thuế quan cấp bộ trưởng đầu tiên. Ông Pichai cho biết nhiều mặt hàng của Mỹ sẽ được mở rộng tiếp cận vào thị trường Thái Lan. Tuy nhiên theo ông, các loại hàng hóa này đang khá “khan hiếm” tại Thái Lan nên việc nhập khẩu vào sẽ gần như không gây ra sự ảnh hưởng lớn đến người nông dân hoặc nhà sản xuất trong nước.

“Những gì chúng tôi cung cấp cho họ là một đề xuất hai bên cùng có lợi. Mỹ có thể tăng cường thương mại với chúng tôi, còn chúng tôi có cơ hội cải cách quy trình và cắt giảm thủ tục hành chính”, ông Pichai nói.

Thái Lan là một trong số nhiều quốc gia đang nỗ lực chạy đua với thời gian để hoàn tất thỏa thuận thương mại với Mỹ nhằm tránh các mức thuế cao. Nếu không đạt được thỏa thuận giảm thuế với thị trường xuất khẩu lớn nhất, Thái Lan có thể đối mặt với tình trạng xuất khẩu giảm mạnh và tăng trưởng kinh tế có nguy cơ giảm tới 1 điểm phần trăm.

Ông Pichai cho biết, Thái Lan đang hướng tới mức thuế quan tốt nhất là 10%, tuy nhiên với một mức thuế dao động từ 10% đến 20% vẫn có thể chấp nhận được. “Điều tệ nhất có thể xảy ra là chúng tôi là việc nhận được thỏa thuận tệ nhất so với các nước láng giềng trong khu vực”, ông chia sẻ.

Theo ông Pichai, Thái Lan cũng đã điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu một cách “quyết liệt” hơn đối với các sản phẩm ngành năng lượng từ Mỹ - đặc biệt là khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) – cũng như máy bay Boeing. Sự điều chỉnh trên được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể tình trạng mất cân bằng thương mại giữa Thái Lan và Mỹ trong thời gian tới.

Các công ty hóa dầu Thái Lan - bao gồm SCG Chemicals và PTT Global Chemical - đã cam kết nhập khẩu thêm nguồn ethane từ Mỹ. PTT cho biết công ty này có thể mua 2 triệu tấn LNG mỗi năm từ dự án khí Alaska trong vòng 20 năm, trong khi các công ty nhà nước kiểm soát cũng đang tìm kiếm cơ hội hợp tác để cùng phát triển dự án này. Hãng hàng không quốc gia Thai Airways cho biết có thể mua tới 80 máy bay Boeing trong những năm tới.

Việc đạt được mức thuế thấp hơn từ Mỹ được xem là chìa khóa giúp nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào thương mại của Thái Lan tránh được những rủi ro suy thoái. Tăng trưởng của Thái Lan hiện đã chịu áp lực từ mức nợ hộ gia đình cao nhất Đông Nam Á, trong khi tiêu dùng trong nước đang chậm lại. Một thỏa thuận thuận lợi cũng sẽ giúp giảm bớt lo ngại của các nhà đầu tư, vốn bị ảnh hưởng bởi những quan ngại về chính trị sau khi Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bị đình chỉ chức vụ theo quyết định gần đây của Tòa án Hiến pháp.

Theo tờ Bangkok Post, xuất khẩu của Thái Lan đã tăng 14,9% trong 5 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số liệu tích cực này được cho là kết quả của hoạt động đẩy mạnh nhập khẩu trước khi kết thúc thời gian tạm hoãn áp thuế quan 90 ngày của Mỹ. Điều này dường như không phản ánh đúng sự gia tăng giá trị sản xuất hay tạo việc làm trong nước, do phần lớn hàng hóa chỉ quá cảnh qua Thái Lan. Ủy ban Thường trực Hỗn hợp về Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng (JSCCIB) của Thái Lan dự báo trong nửa cuối năm, xuất khẩu Thái Lan sẽ giảm 10% so với cùng kỳ, kéo mức tăng trưởng xuất khẩu cả năm 2025 xuống gần như bằng 0%.

Theo BÌNH THANH/Báo Tin tức và Dân tộc

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc